bé nhà mình rất hay đòi mua đồ chơi, dù mình cũng hay cho con lượn qua các khu dân vô gia cư, hay xem những người ăn xin, đọc các câu chuyện người nghèo ko có cơm ăn áo mặc, ko có chỗ ngủ để con biết là cần phải tiết kiệm tiền, nhiều người ko có tiền mà sống như gia đình mình. nhưng có vẻ chưa đạt hiệu quả. Có mn có cách hay chỉ mình với
có một đợt, chị của em đi làm về trễ, con chị ấy chạy ra hỏi: "Sao mẹ về trễ thế?". Sẵn nhớ lần trước bé đòi mua đồ chơi, nên chị em trả lời: "Mẹ phải tăng ca để có tiền mua đồ chơi cho con". Sau đợt đó bé không dám đòi mua nữa, nếu có cũng không dám mua đồ chơi mắc tiền
Vì sao trẻ đòi mua đồ chơi? Vì bạn đã từng mua và nói với trẻ những câu đại loại như "ngoan mẹ sẽ mua đồ chơi chon con"... Cách tốt nhất chỉ có thể là: ko mua cho con, trừ ngày SN, noel. Giải thik với con là phải chờ đến dịp này con mới được mua. Khi con đòi thì nhất quyết giải thich như vậy, dù khóc cũng không mua. Dần con sẽ hiểu và tuân theo nguyên tắc đó
mình nói đồ chơi này đắt lắm mẹ ko đủ tiền mua đâu, thế là con tần ngần ôm đồ chơi đó 1 lúc rồi đặt xuống
Bạn nên cứng rắn hơn. Bé nỗ lực thế nào để mua được đồ chơi. Không cần phân tích gì nhiều. Vấn đề ở chỗ, bạn là người có tiền, còn bé thì không
chị chưa đề cập đến việc bé đòi chị có mua cho không? bé đã có nhiều đồ chơi hay chưa có