Con Học Kém - 90% Phụ Huynh Biết Nguyên Nhân Nhưng Không Nỗ Lực Xử Lý

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mạnh Kiên, 19/12/2017.

  1. Mạnh Kiên

    Mạnh Kiên Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều bậc phụ huynh không biết "Con học kém – Nguyên nhân từ đâu?”. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh học yếu kém, dưới đây một số nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này để cha mẹ có thể tìm hiểu để chỉ bảo con em mình học tập được tốt.

    1. Nguyên nhân từ chính học sinh

    Là người trực tiếp tiếp thu những kiến thức thì nguyên nhân học sinh yếu kém có thể kể đến là do:

    – Không tự giác trong học tập: Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục. Trung tâm Toán – Học Tốt nghiệm ra một điều rằng: Hầu hết các em học sinh không có tính tự giác trong học tập – Hay nói đúng hơn, các con không nhận thức được việc học để làm gì? Tại sao lại phải học giỏi Toán? Tại sao lại cần học giỏi Tiếng Anh trong khi chú, bác, anh, chị mình có giỏi tiếng Anh đâu mà vẫn kiếm rất nhiều tiền? Tại sao lại cần học giỏi Văn – Những người học giỏi Toán thôi vẫn thành công mà?

    Vậy làm thế nào để con có động lực học tập? – Trả lời: Giúp con nhận thức được việc học là cần thiết cho bản thân con. Trả lời cho con những câu hỏi liên quan đến những môn quan trọng ở trên. Ví dụ: Học Toán để có một tư duy logic, nhạy bén hơn, sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn. Học tiếng Anh – Thời bố mẹ, anh chị các con tiếng Anh chưa phổ biến như hiện nay – Hơn nữa bây giờ là thời kỳ hội nhập rồi, trong tương lai con mà không chịu học tiếng Anh thì con sẽ bị tụt lại phía sau so với các bạn, công việc gì trong tương lai muốn phát triển mạnh mẽ thì tiếng Anh là một trong những yếu tố quan trọng,…

    [​IMG]
    – Học sinh không có thời gian cho việc tự học: Nếu các bậc phụ huynh ở Hà Nội thì luôn trải nghiệm một điều. Thời gian đưa đón con đi học cũng vất vả không kém thời gian con đi học. Các bạn ở Thành phố lớn phải học quá nhiều. Học chính ở trường buổi sáng. Học thêm ở trường buổi chiều. Tối lại đi học Anh – Văn ở các Trung tâm. Không còn thời gian nghỉ ngơi chứ nói gì đến tự làm bài tập ở nhà. Đôi khi học ở trường xong lại vội vội vàng vàng ăn tạm cái bánh mì để đến Trung tâm cho kịp. Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng này cho con. Vẫn là những câu hỏi nan giải mà các bậc phụ huynh đau đầu. Nếu các con gặp trục trặc môn Toán, thì không quá khó để suy nghĩ. Tìm hiểu thêm Khóa học tại

    – Bị hỏng kiến thức từ lớp dưới: Kiến thức từ lớp này móc nối với lớp khác, lớp dưới làm nền tảng cho lớp trên. Nếu hổng 1 năm thôi thì coi như toi, nhất là môn Toán là môn cần tư duy nhiều.

    2. Nguyên nhân từ giáo viên:

    Nguyên nhân học sinh yếu kém không phải hoàn toàn là ở học sinh mà một phần không nhỏ có ảnh hưởng của người giáo viên:

    – Một số giáo viên chưa nắm chắc những yêu cầu kiến thức của từng bài dạy. Soạn giáo trình giáo án qua loa, không cô đọng kiến thức cần dạy khiến cho học sinh phải học quá nhiều mà lại không đúng trọng tâm.

    – Quá nhiều giáo viên không yêu thích nghề của mình, chưa thật sự chịu khó, tâm huyết với nghề, chưa thật sự “giúp đỡ” các em thoát khỏi yếu kém, không muốn xử lý những trường hợp học sinh yếu, kém. Chưa theo dõi sát sao và xử lý kịp thời các biểu hiện sa sút của học sinh. Từ đó các em cam chịu, dần dần chấp nhận với sự yếu kém của chính mình và nhụt chí không tự vươn lên…

    – Tốc độ giảng dạy kiến thức mới và luyện tập nhanh quá khiến cho học sinh yếu kém không theo kịp bài học.

    – Để đỗ vào trường Sư phạm thì các thầy cô cần giỏi môn học như: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh,…Nhưng để thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình thì các thầy cô lại không thể thiếu “Kỹ năng tương tác”. Đã gọi là “KỸ NĂNG” thì chắc chắn là cần phải rèn luyện thường xuyên. Vậy, bao nhiêu người thường xuyên nghĩ phương pháp truyền đạt cho các con dễ hiểu? Phương pháp dẫn dắt cho các con hiểu được bản chất? Phương pháp ghi nhớ? Mẹo học tập,…

    => Tips cho các bậc phụ huynh là: Giáo viên tốt là rất quan trọng

    3. Nguyên nhân từ các vị phụ huynh

    – Một số phụ huynh học sinh thiếu quan tâm đến việc học tập ở nhà của con em. Phó mặc mọi việc học cho nhà trường và thầy cô. Nhiều phụ huynh về đến nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi thì sẽ bật điện thoại, tivi,…để giải trí. Tất nhiên giải trí là không thể thiếu nhưng hãy đặt một việc quan trọng nhất sau bữa cơm tối đó là: Cùng con học tập, giúp con học tập hiệu quả tại nhà

    – Một số cha mẹ quá nuông chiều con cái, quá tin tưởng vào chúng nên học sinh lười học xin nghỉ để làm việc riêng (như đi chơi, đi du lịch, giả bệnh,…) cha mẹ cũng đồng ý cho phép nghỉ học, vô tình là đồng phạm góp phần làm học sinh lười học, mất dần căn bản…và rồi yếu kém! Tìm hiểu “Những nguyên tắc giáo dục con cái”

    – Gia đình học sinh gặp nhiều khó khăn về kinh tế hoặc đời sống tình cảm khiến trẻ không chú tâm vào học tập.

    – Không làm gương cho con cái học theo. Giải pháp: Làm gương cho con cái là cách dạy tốt nhất

    Trên đây là một số “Ý KIẾN CÁ NHÂN” về nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh yếu kém mà bản thân tôi nhận thấy trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn học sinh học tập.
    Nguồn: http://dayhoctot.edu.vn/con-hoc-kem-nguyen-nhan-tu-dau/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mạnh Kiên
    Đang tải...


  2. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    cảm ơn chủ top đã chia sẻ
     

Chia sẻ trang này