Nghiên cứu cuộc sống của 456 thanh niên sống ở thị trấn Boston cho thấy: Những thanh niên này, khi đến tuổi trung niên bất kể học vấn, hoàn cảnh gia đình, thu nhập và trình độ giáo dục như nào, những người hồi nhỏ tham gia lao động, dù chỉ những việc nhà đơn giản, sẽ sống vui vẻ hơn những người khi nhỏ không làm gì. Chuyên gia nghiên cứu tâm thần Bronte cho rằng: không khó để giải thích cho điều này, bởi trong quá trình lao động, trẻ không chỉ học thêm được kiến thức, mà còn ý thức được giá trị xã hội của mình. Nghiên cứu cho thấy, những hoạt động của 1 người khi nhỏ có quan hệ với sự trưởng thành sau này của họ. Những người khi nhỏ thường xuyên lao động, khi lớn lên khả năng đi du lịch sẽ tăng 10 lần, khả năng được lương cao tăng 4 lần, và khả năng bị thất nghiệp giảm 15 lần. Những người khi nhỏ ít khi lao động, khi lớn lên khả năng phạm tội tương đối cao, khả năng tinh thần không khỏe mạnh tăng 10 lần. Bronte nhấn mạnh: “Tôi tin rằng nguyên tắc đó sau này cũng sẽ không bị lỗi thời”. Các chuyên gia đều cho rằng, những phụ huynh làm hộ con tất cả mọi việc trên thực tế là hại con. Có thể những việc bọn nhóc làm “nhìn ngứa mắt”, vụng về, trệch troạc, hỏng nhiều hơn được. Nhưng đó là khởi đầu, hãy kiên trì với chúng – dạy con chưa bao giờ là việc dễ làm. Rất hy vọng có thể nghe được những chia sẻ của mọi người về vấn đề này. Các mẹ có thể comment số tuổi và những việc bé của mình đã làm được để mọi người tham khảo và học hỏi lẫn nhau.