con mình 3 tuổi, nó chả chịu ăn thịt, rau hay cái gì, chỉ ăn com không thôi các mẹ à, đợt trước nó còn chịu ăn cháo thì còn có chất dinh dưỡng, giờ thì chịu; các mẹ có cách nào giúp mình với mà mấy hôm nay mình toàn hầm rau củ rồi làm thành súp bọt rồi nhồi cho nó vài thìa cho nó ăn sau đó nó ăn miệng bát cơm nhưng lại lăn tăn vì nghe nói là ăn thức ăn xay nhuyễn như vậy ko tốt cho bé, nhưng chỉ là thức ăn và rau củ có đc ko các mẹ, còn cháu vẫn ăn đc 1 bát cơm không nữa mà, cháu nhai rát ngon mong các mẹ tư vấn giúp ?
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp Gái lớn nhà tớ bây giờ chỉ ăn cơm đậu phụ, trứng, thịt gà, thịt vịt thôi. Gái hơn 4 tuổi Tớ cho nó uống thêm vitamin mn ạ
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp nó còn ăn thức ăn, đằng này nó chỉ ăn cơm trắng, sau trận tiêu chảy giờ tay nó như đứa mới sinh chứ, 3 tuổi rồi
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp nó ko ăn thức ăn mẹ nó ạ, vì sợ nó yếu quá sau ốm nên mình xay nhuyễn thức ăn mà mình hầm từ rau củ với thị ra ép nó ăn, vì sợ nó sau ốm, nhưng lại lo vì thấy bảo ko nên cho nhưng bé ăn thức ăn xay nhuyễn lâu chả biết làm thế nào
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp ui, vấn đề nan giải con mình giờ 7 tuổi, đang học lớp 1 rồi mà ăn mỗi sườn chua ngọt, cật hấp, thỉnh thoảng trứng, ko rau ko canh bạn có cho bé đi học ko? nếu cho bé đi học thì nhờ cô ở lớp giúp, chắc ở lớp sợ cô bé sẽ phải ăn hết thức ăn, như thế tối về ăn cơm không thì cũng tạm chấp nhận được, mà tầm này bạn còn xay đồ ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của răng và dạ dày đấy Thật sự các bé như này thì rất khó nhưng mẹ kiên trì, bạn đừng xay nữa mà băm nhỏ đồ ăn xem sao, cho con ăn các món đa dạng để bé có thể lựa chọn được món mình thích nữa. Hoặc bạn làm mấy món ruốc: tôm, thịt, cá, nấm hương... xay nhỏ thôi rồi rải vào bát cơm cho thưa thưa ra, bé ko để ý thì ko phát hiện, còn rau có thể thay bằng các quả cũng được...
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp cảm ơn mẹ nó, nó vẫn ăn cơm bình thường nhưng mà ăn cơm không, vì thế mình mới nghiền nhỏ chỉ thức ăn chốn có đc ko nhỉ. nó có đi học, thấy các cô bảo ăn đc nhưng chả biết thế nào nưa
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp Đứa đầu nhà mình lúc 2 tuổi cũng vậy. Mình cho bé ăn thức ăn trước, sau đó lấy cơm cho bé ăn sau. Mn cứ thử thật nhiều món khác nhau xem bé thích ăn món nào, ban đầu chắc cũng được ít thôi, nhưng phải kiên trì.
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp mìnhthuwr rồi, nó ko thèm nhìn huống chi là cho vào mồm nó, nó gào ầm lên, duy nhất là trứng ran, chẳng ẽ ngày nà cũng trứng ko đc
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp mẹ nó có thể cho con ăn cơm riêng, thức ăn riêng trong thời gian đầu mới ăn cơm hạt mà
Ðề: con mình chỉ ăn cơm không, giúp Hị, cái này em chữa thành công cho ku nhà em đây, hắn cũng thường xuyên chỉ ăn cơm chan nước chứ không chịu ăn thức ăn. giờ hắn cũng vừa tròn 3,5 tuổi. có mấy cách như sau: 1- Về rau: củ quả mẹ cháu có thể xắt hình hoa, con thú, luộc lên rồi cùng con chơi trò chơi làm phần thưởng (phải là người rất giỏi mới được phần thưởng) lúc đó ngoài việc bé học các kiến thức về rau củ thì bé còn đạt được 1 điều cơ bản nhất là nếm: Nếm rau củ, quả, các loại sinh tố trái cây do chính tay mẹ làm hoặc tăng lên 1 bước cao hơn nữa đó làm: Con làm cái gì thì con sẽ ăn cái đó. Chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên khi bình thường con rất ít uống nước cam, nhưng khi cho con tự bổ, tự vắt, tự cho đường vào, tự quấy thì con lại có thể tu một hơi uống hết cốc nước trên tay, mẹ cũng sẽ yêu cầu nếm và khen ngon. Với cách này, bé đạt được việc thử (điều khó khăn nhất khi thuyết phục bé ăn), dần dần bé ăn nhiều lần, thấy ngon sẽ thành thói quen. 2. Về thức ăn. Chắc chắn mẹ đã cho bé đi học, bé cũng sẽ ganh đua với các bạn trong lớp, hãy lưu ý cô giáo rằng cần tạo cho bạn thói quen nhai và ăn thức ăn. Cô giáo sẽ có cách để ít nhất bạn tập ăn dần, nhất là trong môi trường so sánh với các bạn khác. 3 Về ăn: Mẹ không xay nhuyễn cho bé nữa, bé quen với việc nhai cơm rồi, hãy cắt nhỏ gần bằng cơm và cho bé tập nhai dần. Ăn thức ăn mà bé nôn thì là bé đã quen với cảm giác sẽ nôn khi ăn thức ăn lổm nhổm. Vấn đề là mẹ cần làm sao thay đổi được cái kiến thức đã thành khái niệm trong não của bé. Thậm chí sẽ có lúc bé nôn và không chỉ nôn 1 lần. Hãy dũng cảm cho bé đói (đừng cắt nước lọc nhé) chờ đúng đến bữa sau mới ăn. Lúc đó cho bé một bát cơm với thức ăn đã cắt nhỏ trộn sẵn. Nếu bé không ăn được, tiếp tục cho bé đói, hãy giữ lịch uống sữa công thức để đẩm bảo năng lượng cho bé nhé. Vài điều hiến kế vậy thôi, mong chị thực hiện thành công ngay với cách 1 ạ