Con trai mình năm nay 5 tuổi. Mặc dù mình biết con nít nói nhiều, để phát triển tư duy. Nhưng mình thấy nó đã vượt ra giới hạn của mình. Đôi lúc mình thấy cu cậu khá nhảm, và mình không hề thích. Đụng bất cứ vấn đề gì, cũng có thể nói, và giải thích chúng. Rất nhiệt tình, rất hăng say. Và nói liên tục, liên tục, liên tục, dù em đã răn dạy nhiều lần, nhưng bé vẫn không nghe, hoặc nghe xong lại quên, vẫn chứng nào tật ấy. Đối với trường hợp này, mình nên xử lý ntn hả các mẹ ?
Theo mình thay vì bạn ngăn không cho bé nói nhiều bạn lên hướng dẫn bé cách nói như thế nào, cách trả lời, cách đặt câu hỏi như thế nào cho đúng, nói thế nào để người ta quý,... hi Nếu bé được dạy đúng cách biết đâu sau này trở thành MC cũng lên Mom đừng quá khắt khe,nhiều bé khác muốn nói mà cũng khó chứ lại
Biểu hiện của trí thông minh ngôn ngữ - một trong 8 loại hình thông minh của trẻ. Chị cứ để bé tự nhiên biểu hiện những điểm mạnh của bé, đừng ngăn cản. Chị có thời gian hãy tìm hiểu về khoa học sinh trắc vân tay, 8 loại hình thông minh, chị sẽ lý giải được vì sao bé nhà chị trội về phần nói nhiều
Bé nhà mình cũng nói rất nhiều và mình nghĩ cứ để bé phát triển ngôn ngữ tự nhiên mà ko cần điều chỉnh sao cho bé nói ít lại.