Con trẻ và Internet

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mycheese, 21/10/2004.

  1. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Làm cách nào để bảo vệ con trẻ trước màn ảnh Internet hấp dẫn?

    Cali Today News - Trong thời gian qua, người lớn và trẻ con đều xem computers là dụng cụ rất đáng tin để thu thập tin tức chính xác đủ thể loại và đề tài. Khi Internet và các dịch vụ “online” ra đời, màn ảnh nhỏ còn tăng thêm giá trị của computer vì chẳng những cái nguồn gần như vô tận của thông tin luôn có sẵn mà còn biết bao thao tác “interaction” có vẻ vô cùng quyến rũ.

    Thế nhưng, trong cái quyến rũ ấy có nhiều cạm bẫy mà phụ huynh là độc giả của Cali Today cần biết… đến.

    Ngày nay trẻ em thường có cái computer của riêng nó và nhiều dịch vụ online giúp chúng truy cập các loại tự điển khác nhau, các sự kiện nóng hổi trong ngành học, tiếp cận với các thư viện và nhiều thiết bị “trên mạng” khác. Chúng còn có thể chơi games và liên lạc với bạn bè. Cái khả năng bấm cái “click” sao mà dễ dàng quá để... surf từ “mạng” nầy qua “lưới” kia. Trẻ con thì hay tò mò, một khi đã click là mong có được kết quả hiện ra liền!

    Ai cũng thấy đa số cha mẹ dạy con rất kỹ trong việc không nói chuyện với người lạ, không mở cửa cho bất cứ ai lúc ở nhà một mình và nói chuyện qua điện thoại thì đừng có mà... khai vanh vách các thông tin cho người lạ gọi vào. Họ còn trông chừng xem con mình đi đâu, tiếp xúc với ai, chơi với đứa bạn nào, xem chương trình TV nào, đọc quyển sách hay tạp chí gì. Nhưng nhiều bậc phụ huynh lại không thấy là họ cần phải cẩn thận và chu đáo như thế đối với lúc con mình bắt đầu chập chững có cái gọi là “online experience” đầu tiên trong đời.

    Phụ huynh không nên nghĩ là mấy cái “dịch vụ online” sẽ bảo vệ con mình. Đa số các “chat rooms” và “news groups” không hề được kiểm tra. Vì tính chất “Screen name” (một cái tên nào đó trên màn hình), con chúng ta không làm sao biết được “nhân vật đang chuyện trò” với nó một cách vui vẻ kia là một… nhóc tì như nó hay một tay tổ “săn mồi” sơ sơ 50 tuổi đang giả bộ là một nhóc tì ngây thơ hết chổû nói!

    Khác với các thư từ con mình nhận được hay khách khứa của nó đến nhà chơi, e-mail và “chat room” là các hoạt động dễ dàng thoát khỏi sự kiểm tra của bố mẹ. Cái nguy hiểm là nhữïng hậu quả khó lường khi con cái lại cho người lạ những thông tin thuộc loại phải giữ gìn kỹ lưỡng như e.g. name, passwords, số điện thoại, địa chỉ... hay nghiêm trọng hơn là con cái lại hẹn gặp “người ảo” bằng xương bằng thịt ngoài đời! Thế mới phiền..

    Những “cây gai” khác mà Internet có thể đặt dưới chân con bạn: trẻ con có thể... lạc vào mấy cái địa chỉ “thổ tả” không phù hợp với tuổi của nó hay quá mạnh cho sức chịu đựng cảm xúc của nó. Có nhiều thông tin đầy tính hận thù, bạo dộng và kích dục. Có quá nhiều quảng cáo không cần và không lành mạnh. Trẻ con bị “dụ khị” những giải thưởng hấp dẫn nhưng thường là không có ích gì cả và có khi những giờ dài... ngoằn ngồi trước cái computer có thể là những khoảng thời gian quý báu nó có thể làm bao chuyện hay ho khác, có lợi hơn nhiều, như chơi thể thao hay hoạt động xã hội.

    Nhưng Internet và cái computer là những thứ không thể không có trong bất cứ hoạt động giáo dục nào hiện nay nên các chuyên gia có những lời khuyên sau đây để cha mẹ nghiền ngẫm:

    1. Nhất thiết phải giới hạn thời gian mỗi ngày cho phép con được… trượt trên Internet, coi như là một loại “hợp đồng đạo đức” vô hình mà nghiêm khắc phải thi hành nghiêm khắc.

    2. Phải dạy cho con biết nói chuyện với mấy cái “screen name” trong một “chat room” cũng giống như nói chuyện thật ngoài đời với người lạ mặt, nghĩa là phải thận trọng.

    3. Dạy cho con chớ bao giờ cho các dữ kiện và thông tin có tính gia đình hay cá nhân cho một người khác hay trên một web site nào đó.

    4. Cái này rất quan trọng: dạy cho con đừng bao giờ chấp nhận đi gặp một người nào đó quen trên mạng thật ở ngoài đời, ở bất kỳ điểm hẹn nào.

    5. Không bao giờ cho con cái biết số thẻ credit card hay passwords vì nó vô tình có thể cung cấp cho người lạ mà không biết hậu quả của việc này.

    6. Nhắc nhở cho con biết không phải bất cứ cái gì nó thấy hay nghe hay đọc trên các web site đều trúng hay là chân lý tuyệt đối cả.

    7. Nên sử dụng kín đáo các thiết bị mà các dịch vụ cung cấp giúp phụ huynh kiểm soát con cái hay dùng các chương trình giới hạn các “chat lines” lại, mấy cái “news groups” hay mấy cái web site tầm bậy nào đó. Con số mấy trự “địa chỉ chết tiệt” này không ít đâu!

    8. Chỉ cho con cái địa chỉ e-mail khi biết nó đủ khôn lớn để xử dụng, nhưng các chuyên viên cẩn thận khuyên phụ huynh đừng… giao trứng cho ác, thỉnh thoảng nên kiểm tra mấy hoạt dộng “ảo” hay “thùng thư điện tử” của con xem.

    9. Dạy cho con nên giao tiếp một cách lễ độ với mọi người trên Net như thể người thật ngoài đời, tuyệt đối không sử dụng mọi hình thức ngôn ngữ... du côn, tiếng lóng hay nói tục.

    10. Dạy con phải theo các “guidelines” trên các computer khác mà chúng có thể xử dụng, như ở trường học, thư viện hay nhà của bạn bè thân.

    Cuối cùng các bậc cha mẹ nên chú ý dạy con hiểu là các liên lạc online không bao giờ giống các giao tiếp thật sự ngoài đời. Nên dùng thời giờ chung với con khi dạy nó lần đầu truy cập một dịch vụ nào để “kín đáo” quan sát xem dịch vụ đó có thích hợp với con không. Sau này tìm cách thỉnh thoảng “lên mạng chung” với con (khoảng này là… tài nghệ riêng của cha mẹ thuyết phục con mình vì có nhiều nhóc tì rất lém hay... lì lợm, nhất định ngăn chận từ xa ông bô bà bô), cốt để xem nó có hoạt động gì trên Net, có khoảng nào có vẻ “cà phê đèn mờ” hay “đánh nhau với cả thế giới” hay không!… Nó còn là dịp học hỏi chung với con cái. Cũng sảng khoái và vui lắm.

    Hồng Quang theo nguyệt san “Parent”

    Nguồn: CaliToday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mycheese
    Đang tải...


  2. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Khi con đi học, cũng nên cho bé tập tiếp xúc với máy tính đúng không các bạn ?, vậy mình có cách nào để hạn chế các chương trình tiêu cực trên máy tính không nhỉ ??? :roll:
     
  3. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Vấn đề này đang là bức xúc hiện nay của các bậc phụ huynh vì ở nhà có thể kiểm soát được , còn khi ra đường ...các tiệm internet mọc nhan nhản .... :(
    Nếu bé còn nhỏ ở nhà dùng máy tính thì bố mẹ có thể cài đặt các chương trình chống các web độc hại như một số điểm internet lành mạnh vẫn làm .
    Bên cạnh đó hướng dẫn bé tìm hiểu những trang bổ ích và phát triển khả năng học hỏi của bé .
    Mong rằng các bé sẽ không bị tấn công bởi các web đen mà báo chí vẫn hay đưa tin .

    :wink:
     
  4. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Em vừa đọc báo Người Lao Động thấy có nói về vấn đề này , post lên tham khảo luôn .... :D

    Trước khi con bạn lên mạng

    Bạn cần phải trang bị một số kiến thức về trang web. Ngày nay, có nhiều thông tin từ các thư viện, sách báo hoặc các cơ sở giáo dục sẵn sàng cung cấp cho bạn những khóa học ngắn ngày về cách truy cập trang web, mail, trò chuyện trực tuyến...


    Trên trang web Yahoo! cũng có sẵn một mục hướng dẫn bạn là Yahoo! How-To. Bọn trẻ rất thông thạo về các trang web nên bạn phải học trước khi “ăn nói” với chúng.

    Hãy đặt máy tính ở nơi sinh hoạt chung trong gia đình để dễ theo dõi nó được sử dụng như thế nào, như phòng khách chẳng hạn.

    Hãy làm quen với vài phần mềm hỗ trợ cha mẹ quản lý các trang web có nội dung thiếu lành mạnh, cần kiểm tra tính năng của những phần mềm này trước trên các dịch vụ mạng hoặc nhà cung cấp mạng. Có vài chương trình lọc ra được những trang web không cần thiết, không nên để trẻ tiếp cận. Tuy nhiên , không phải mọi thứ đều rõ ràng, dễ hiểu. Có những trang web mới được tải về liên tục nhưng không bị các phần mềm kiểm tra phát hiện. Một chương trình kiểm tra trang web không có nghĩa là bạn đã có người thay giám sát mọi hoạt động con cái bạn.

    Hãy học thêm các công cụ giao tiếp trên mạng mà đám trẻ thường sử dụng. Ngoài việc lướt web, bọn trẻ còn dùng phần lớn thời gian lên mạng để “chát”, vào các forum để tán gẫu...

    Hãy tạo cho gia đình bạn một số nguyên tắc mà ai cũng tuân thủ khi lên mạng, biến các nguyên tắc này thành thói quen, nề nếp. Bọn trẻ tự hiểu có những nguyên tắc khi truy cập các trang web mà chúng không thể vượt qua. Hãy giao cho chúng có “vai trò” trong việc giữ gìn các nguyên tắc này. Đó cũng là cơ hội tốt để bạn hướng bọn trẻ về những trang web bổ ích.

    Để tạo không khí thoải mái trong gia đình, cách tốt nhất là hãy lướt web cùng chúng. Điều này sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận với những gì con bạn quan tâm, bạn có dịp sống hòa đồng với chúng và hiểu chúng đang nghĩ gì. Hãy tận dụng giây phút vui vẻ này để giải thích những gì nên và không nên khi lướt web, vấn đề mà không phải uy quyền của bố mẹ lúc nào cũng hiệu nghiệm.

    Bạn cũng nên đánh giá thế nào là một trang web tốt. Điều này rất có ích cho con cái bạn. Các nhà thiết kế web đưa ra tiêu chuẩn của một trang web tốt phải hội đủ 4 chữ A: Accessible (dễ truy cập), Accurate (đứng đắn), Appropriate (phù hợp) và Appealing (hấp dẫn).

    :wink:
     
  5. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Bài này rất có ích, Mai sẽ nhớ để sau này dạy con . =D>
     
  6. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Gia đình tôi cố gắng tạo điều kiện cho các cháu online tại nhà , máy tính các cháu được để cùng phòng làm việc của tôi . Tôi cài đặt phần mềm ngăn chặn các trang web sex và có thể ngăn chặn các trang web mà tôi không muốn cho các cháu truy cập thường xuyên .
    Các bạn có thể tham khảo phần mềm DWK theo link :

    http://cuocsong.net/portal.asp

    Ngoài ra , thỉnh thoảng tôi kiểm tra thư mục : C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
    để biết các cháu "lang thang" vào những đâu trên internet.
     
  7. halan112

    halan112 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con trẻ và Internet

    Khi cho con cái ử dụng internet thì trước hết là nên nói cho cháu biết xem những thông tin nào là có giá trị, thông tin nào là độc hại. Ngoài ra, nếu có thể thì trong máy tính nên sử dụng kèm theo một sô ứng dụng như là ứng dụng kill porn trong gói dịch vụ MEGA SECURITY hay gói dịch vụ chặn web theo yêu cầu MEGA GREEN chẳng hạn.
     
  8. nguyenhongnhungajc

    nguyenhongnhungajc Russia Corner 0943649909

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    7,014
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trẻ và Internet

    2 gói cước này có vẻ mới nhỉ các nhỉ?thể sử dụng như thế nào hả bác ơi?liệu mình cài vào máy thì có làm chậm các chương trình ko ta?
     
  9. nhoc_iu

    nhoc_iu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con trẻ và Internet

    nếu mình muốn chặn mấy trang web đen và bẩn thì tốt nhất nên dùng dịch vụ megagreen của VNPT ý. Gói dịch vụ này rất tiện ích đối với mọi gia đình, mọi nhà, mọi thành viên. :D
     
  10. pocakhoaitay

    pocakhoaitay Sắp là gái già :D

    Tham gia:
    20/8/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con trẻ và Internet

    giá cước dịch vụ này như thế nào mà lại tiện ích với mọi gia đình,mọi nhà,mọi thành viên thế?
     
  11. none

    none Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con trẻ và Internet

    Megagreen là dịch vụ chặn website của VNPT nó giúp người sử dụng internet khi sử dụng dịch vụ này có thể đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ chặn các website khi đó máy tính nhà bạn không vào được các trang web bị chặn...
     
  12. halan112

    halan112 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con trẻ và Internet

    Nói chính xác thì Megagreen chặn lọc những trang web độc hại ngay trên hệ thống network của VNPT, vì thế không thể tùy ý phá hủy hay gỡ bỏ dịch vụ. Đây cũng là ưu điểm của mega green so với các phần mềm chặn web hiện nay.
     
  13. thuoctot

    thuoctot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con trẻ và Internet

    Máy vi tình ngày nay không còn là vật dụng hiếp gặp trong mỗi gia định. vì thề để quản lý con cái trong vấn để trẻ nhỏ với computer là không phải là nỗi trăn trở của các ông bố bà mẹ, vì ở trường học trẻ cũng phải tiếp xúc với máy tính,ngoài xa hội có các quán internet dịch vụ, nhà bạn bè cũng có, nhà mình cũng có, vậy phải có biện pháp vì máy tính là tiêu điểm đam mê và tò mò của giới trẻ thời nay.
     

Chia sẻ trang này