Cây xấu hổ là một loại cây thuốc nam mọc hoang nhiều trên khắp cả nước nhưng mọc tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía nam. Thật vô tình một lần đi qua khu vực có mọc hoang cây xấu hổ rất nhiều, lướt web đọc được mẩu tin về cây xấu hổ trên mạng internet. Tìm hiểu mới thấy rất có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh. Cây xấu hổ có tên khoa học là Mimosa cùng thuộc họ trinh nữ, cây bò sát mặt đất và thân có nhiều gai sắc nhọn. Lá của cây xấu hổ giống lá cây rau rút, hoa và thân màu tím. Theo y học cổ truyền thì cây xấu hổ thuộc nhóm cây dược liệu có giá trị toàn thân cây gồm rễ thân và lá đều sử dụng làm thuốc. Khi thu hái người ta nhổ cả rễ sau đó rửa sạch và phơi khô. Theo một nghiên cứu mới nhất thì cây ấu hổ có một vài tác dụng cụ thể như sau. Tác dụng chấn thần kinh an thần, điều trị bệnh mất ngủ. Tốt cho gan, giải độc gan phù hợp cho người bị nóng gan. Người già bị đau nhức xương khớp thoái hóa cột sống. Hướng dẫn phương pháp sử dụng. Lấy 200g rễ xấu hổ khô tẩm với rượu gạo trong vòng một tiếng sau đó đem sao thơm chia ra làm 5 phần mỗi ngày dùng một phần sẽ có tác dụng chữa đau nhức xương . Mỗi ngày dùng 15-20 g thân và lá xấu hổ đem đun nước uống liên tục trong vòng một tuần sẽ có giấc ngủ ngon. Mách bạn một địa điểm mọc hoang cây xấu hổ rất nhiều phù hợp với các bạn ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa khi về thăm quê qua khu vực cung văn hóa thể thao Hà Nam nơi đây có số lượng cây xấu hổ mọc hoang rất nhiều, bạn có thể dùng kéo cắt và túi để lấy được loại cây này. bạn nào không thể tự lấy có thể inbox cho mình để được hỗ trợ tại đây.
bài viết hay và hữu ích quá ạ , ngoài ra cây xấu hổ còn dùng tắm cho bé nào ngủ ít tắm mấy lần có hiệu quả ngay ạ ( k đc tắm nhiều quá cũng k tốt ạ)