Hà Nội: Công Ty Tnhh Vinamilk Hưởng Ứng Thông Điệp Niềm Vui Uống Sữa Của Các Trường Tại Thủ Đô Hà Nội Năm 20

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi longbuscu01, 19/4/2021.

  1. longbuscu01

    longbuscu01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/3/2021
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ngày 01/6/2020, Vinamilk đồng hành mang Hiệp hội sữa HCM chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và hưởng ứng Ngày Sữa Thế Giới năm 2020 mang chủ đề "Niềm vui uống sữa ở trường” - #EnjoyDairy #AtSchool mang nhiều hoạt động ý nghĩa. #EnjoyDairy là chủ đề chung của Ngày sữa thế giới 2020 do Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) phát động trên toàn cầu.
    Chuỗi hoạt động này nằm trong các tìm mọi cách của Vinamilk và được đa dạng đơn vị hưởng ứng để tăng nhận thức về nguồn dinh dưỡng từ sữa cũng như tầm quan trọng của việc hình thành thói quen uống sữa đối với trẻ em HCM, đặc trưng là trẻ em trong lứa tuổi học đường – giai đoạn vàng của sự lớn mạnh thể chất và trí tuệ. Tại sự kiện, những đại biểu tham dự như cty thu mua phế liệu nhôm Thành Đạt... Đã cộng ký tên lên bảng tượng trưng có thông điệp "Hành động để mỗi trẻ em Sài Gòn đều được uống sữa mỗi ngày” để thể hiện sự chung tay của cộng đồng vì 1 HCM vươn cao. ở sự kiện, những đại biểu tham dự đã cộng ký tên lên bảng tượng trưng sở hữu thông điệp "Hành động để mỗi trẻ em thủ đô Hà Nội đều được uống sữa mỗi ngày”

    Hành động vì "niềm vui uống sữa tại trường”

    Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), Chính phủ các nước phát triển như Mỹ và Châu Âu đều khuyến cáo dùng sữa hàng ngày như một phần của chế độ dinh dưỡng sở hữu lợi cho sức khỏe.

    [​IMG]

    Bà Nguyễn Thị Hà - vật dụng trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại sự kiện


    "Năm 2016, theo dữ liệu doanh nghiệp chúng tôi có, chính phủ Hoa Kỳ đã phục vụ hơn 30,4 triệu trẻ em bữa ăn bổ dưỡng và cung cấp 9,5 triệu lít sữa cho trẻ em đi học. Và các bậc cha mẹ người Mỹ đều với thể nói có bạn, sữa là 1 trong các thành phần chính của 1 bữa ăn bổ dưỡng. Do đó, công ty chúng tô siêu vui mừng rằng tại thủ đô Hà Nội, chính phủ, những hiệp hội và những doanh nghiệp đang cùng chung tay cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em HCM.” – Bà Megan Francic - Tùy viên nông nghiệp, Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở TP. Việt Nam phát biểu ở sự kiện.

    ở Châu Á, Nhật Bản là giả dụ thành công điển hình của việc bổ sung sữa vào khẩu phần ăn của trẻ như một phần không thể thiếu của chế độ dinh dưỡng hàng ngày thông qua chương trình Sữa Học Đường từ các năm 1963, đã giúp nâng chiều cao trung bình của người Nhật từ 1m50, thuộc chiếc rẻ nhất châu Á, lên 1m72 như hiện nay. Những thay đổi tích cực như vậy đang được kì vọng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

    Ông Phan Minh Tiên – Giám đốc Điều hành kinh doanh của Công Ty TNHH thu mua phế liệu đồng Thành Đạt cho biết: "Hướng tới mục tiêu để tất cả trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày, phổ biến năm qua, Vinamilk thường xuyên tổ chức hoạt động cùng đồng như Quỹ Sữa Vươn Cao Hà Nội và tiên phong đi đầu thực hiện chương trình Sữa học đường, để những em học sinh được thụ hưởng nguồn dinh dưỡng chất lượng. Vinamilk mong muốn thông qua những hoạt động của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về việc uống sữa, không các thấp cho sức khỏe mà còn là niềm vui mỗi ngày của những em. Từ đó hình thành thói quen uống sữa đều đặn từ sớm, nhằm cải thiện tầm vóc, thể lực và trí lực, góp phần vào sự lớn mạnh một thế hệ trẻ TPHCM tài năng và khỏe mạnh.

    Vui tết thiếu nhi ở Ngày hội sữa Vinamilk
    Cũng trong dịp này, để chúc mừng cho Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, ko kể lễ phát động hưởng ứng Ngày sữa thế giới 2019, Vinamilk mang đến cho những em nhỏ một sân chơi ở TP.HCM với nhiều hoạt động vui chơi, giáo trí bổ ích và tạo ra trải nghiệm để những gia đình gắn kết sở hữu nhau hơn.

    [​IMG]

    Địa bàn "Resort” bò sữa của Vinamilk thu hút được sự chú ý của các em nhỏ và cha mẹ bởi phổ biến hoạt động thú vị

    1 trong các cố gắng khác của Vinamilk để đem đến những ly sữa tươi ngon, chất lượng tới mang người dùng Toàn Quốc chính là lớn mạnh vùng nguyên liệu sữa để chủ động cung cấp sữa tươi từ những năm 1991. Đến nay, Công Ty TNHH hiện đã với hệ thống 10 trang trại Chuẩn quốc tế* lớn nhất châu Á (*) tại thủ đô Hà Nội, 2 trang trại theo chuẩn hữu cơ Châu Âu và vừa qua nhất, vào ngày 24/5/2019, Vinamilk cũng đã khởi công xây dựng 1 tổ hợp "Resort” Bò Sữa Organic quy mô to tại Lào, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm organic ngày càng cao của người tiêu dùng. Sở hữu các kết quả này, Vinamilk đang tạo dựng được niềm tin của người dùng vào sữa Việt và từ đó, hình thành buộc phải thói quen uống sữa mỗi ngày.

    tăng nhận thức về sữa với sức khỏe người Việt

    Nằm trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng ngày sữa thế giới, Vinamilk được mời báo cáo tại Hội thảo "Sữa mang sức khỏe người Việt” do Hiệp hội sữa Toàn Quốc tổ chức vào buổi chiều ngày 30/5/2019 về những chương trình cộng đồng nhằm góp phần cải thiện thực trạng dinh dưỡng cho trẻ em Toàn Quốc. Cụ thể như Quỹ sữa Vươn cao Sài Gòn đã với hơn 35 triệu ly sữa mang tổng giá trị gần 150 tỷ đồng tới cho 440 ngàn trẻ em cạnh tranh trên cả nước, và hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với khoảng hơn 175 triệu hộp sữa đến 3 triệu em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh…

    "Chương trình Sữa Học Đường Quốc gia không chỉ sở hữu ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối mang sự vững mạnh của trẻ em Sài Gòn, sở hữu nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước mà còn thể hiện rõ sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ những cấp, những ngành, những doanh nghiệp nhà trường và hơn nữa là sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và những tìm mọi cách của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chương trình. Trên hết, đấy chính là niềm vui và quyền lợi của những em.” - Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành đơn vị thu mua phế liệu inox Thành Đạt phát biểu ở Hội thảo.
    Theo báo cáo của Hiệp Hội Sữa Sài Gòn 2018, mặc dù lượng dùng sữa được dự đoán nâng cao 9-10% trong các năm đến, nhưng lượng tiêu thụ trung bình của người Việt chỉ đạt 27-28 lít sữa/người/năm. Con số này còn hơi khiêm tốn so có mức tiêu thụ tại những nước trong Khu Vực như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và kém xa mức tiêu thụ 300 lít/người/năm tại châu Âu.

    Theo thống kê của Viện dinh dưỡng quốc gia, chiều cao của người Hà Nội đầy đủ phải chăng nhất Địa bàn châu Á và chỉ tăng 3cm trong suốt thời gian dài 25 năm (từ 1993 – 2018). Nghiên cứu về những khía cạnh ảnh hưởng tới chiều cao cho thấy quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng chiếm tới 32%. Trong ấy, sữa đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của trẻ giúp tránh tình trạng thiếu hụt canxi và các vi chất cần thiết.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi longbuscu01
    Đang tải...


Chia sẻ trang này