Thông tin: Cột mốc phát triển: Bé tập viết

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi nghiemhai, 3/6/2013.

  1. nghiemhai

    nghiemhai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Bé tập viết ra sao

    Con bạn sẽ sớm tập viết và chắc chắn chúng sẽ không giống từ hay câu nào cả, nhưng những nét nguệch ngoạc, đường thẳng, hay hình vẽ đều giúp bé sẵn sàng để học bảng chữ cái ABC – và có lẽ, một ngày nào đó bé sẽ trở thành nhà văn vĩ đại.
    Bé tập viết khi nào

    Phần lớn các bé đều có thể nắm lấy bút sáp màu và tô vẽ khắp nơi trên tờ giấy khi bé được 12 hay 13 tháng tuổi. Từ đó cho đến khoảng thời gian 2-5 tuổi, bé sẽ viết và vẽ ngày càng khá hơn, rồi bé sẽ có thể tự viết một vài chữ cái lên giấy, hay thậm chí, viết được tên của mình.
    Bé tập viết như thế nào

    Trong suốt vài tháng đầu tiên của mình, các kỹ năng vận động của bé sẽ cải thiện đáng kể, chúng sẽ giúp bé sẵn sàng để có thể cầm được bút chì màu. Khi được 12 – 13 tháng tuổi, một số bé cưng đã sẵn sàng để vẽ nguệch ngoạc; Nhưng bé vẫn cần thêm vài tuần nữa để làm điều này thì điều đó cũng hoàn toàn bình thường.

    Phần lớn các bé 16 tháng tuổi sẽ sẽ nguệch ngoạc một cách “nhuần nhuyễn”, và có thể “trang trí” cho tủ lạnh nhà bạn bằng một vài hình vẽ nghệ thuật của mình. Sau đó, bé sẽ dần bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới với mục đích và kỹ năng tốt hơn, bao gồm pha trộn màu và vẽ (một cách nghệ thuật) khi bé được 29 hay 30 tháng tuổi, và bé sẽ có thể vẽ những đường thẳng đứng vào sinh nhật thứ 3 của mình.

    Khi lên 3, bé sẽ có khả năng cầm viết chì để viết. Một vài bé độ tuổi mẫu giáo sẽ có thể viết 1 vài chữ cái – hay nguệch ngoạc “vẽ cái gì đó” giống chữ cái – và thậm chí một số bé đã biết được cách viết tên mình trước khi bé vào mẫu giáo, đặc biệt là nếu bé đã được học bảng chữ cái ở các nhà giữ trẻ hay dịch vụ chăm sóc trẻ trước đó. Mặc dù vậy, rất nhiều bé vẫn chưa thể viết, nhưng điều đó không sao. Đừng cảm thấy quá áp lực để bắt bé phải học viết trước bé sẵn sàng; đợi đến khi bé sẵn sàng thích vào hào hứng với việc đó.
    Thời kì tiếp theo

    Khi các bé độ tuổi mẫu giáo sử dụng bút màu và bút chì thành thạo hơn, các bé sẽ bắt đầu vẽ những hình phức tạp và giống thật hơn. Vào giữa thời gian 2- 5 tuổi, bé sẽ học cách vẽ những đường thẳng nằm ngang, bắt chước vẽ vòng tròn và hình vuông, và vẽ người. Khi bé bước vào trước tiểu học, bé sẽ học cách đọc và viết.
    Vai trò của mẹ

    Cũng như bất kì kỹ năng mới nào của bé, bạn cũng cần phải khuyến khích và giúp đỡ bé – và trong trường hợp này, bạn cần phải cung cấp thêm cho bé giấy, bút và bút sáp màu. Bắt đầu từ rất sớm khi con bạn vừa thôi nôi, bạn nên chuẩn bị một ít bút sáp màu và giấy cho bé, hay sách tô màu để khi bé cảm thấy hứng thú với việc vẽ nguệch ngoạc. (Không nên cho bé dùng bút mực và bút màu cho tới khi bé lớn hơn – chúng có đầu nhọn hơn bút sáp màu và có thể làm bé cưng bị thương nếu bé ngã lên, hay vô tình đâm vào người). Hãy để bé thực hành vẽ nhiều nhất có thể, nhưng cho bé nghỉ ngơi nếu bé trở nên cáu gắt.

    Nên chỉ cho bé bé phát triển khả năng mỹ thuật của mình giới hạn trong những tờ giấy hoặc tập sách của mình. Mặc dù bạn có cố găng bao nhiêu đi chăng nữa, thì bé cũng sẽ không cưỡng lại được và tìm cách vẽ lên tường nhà (hay sàn nhà, hay tập sách mới mua). Vì thế bạn hãy sẵn sàng để cọ rửa sau khi bé vẽ xong trong một vài lần; cho tới lúc đó, bạn nên đầu tư vào những bút màu sáp có thể cọ rửa được. Cũng đừng để bé ăn những dụng cụ đó, mặc dù nuốt một chút sáp màu vào bụng là điều khó tránh khỏi – tuy nhiên chúng cũng không gây hại đáng kể.

    Khi bé bắt đầu viết 1 chữ cái thật sự, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là để bé tự học theo khả năng của mình. “Bắt bé học chữ và đếm quá trớn thì rất dễ”, T. Berry Brazelton nói trong cuốn sách Touchpoint của mình: “Tôi cho rằng, thời gian không quan trọng bằng mong muốn của bé được học. Hãy chắc chắn rằng, ý muốn học những thứ này xuất phát từ chính bản thân bé. Quá dễ dàng để bắt một bé ngoan ngoãn nghe lời học chữ sớm vào độ tuổi này, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng, các bé sẽ mất dần lợi thế này khi lớn lên, và nhận ra rằng mình không thể dùng các kỹ năng học bài đã dùng trước đó để đọc và viết, hay học các kiến thức phức tạp hơn”.

    Cuối cùng, hãy luôn luôn nói chuyện và đọc cho bé nghe càng nhiều càng tốt. Bé càng nghe nhiều thì não bộ của bé sẽ càng phát triển, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bé để phát triển các kỹ năng giao tiếp trong thời gian dài– bao gồm cả viết.
    Khi nào cần phải lưu ý

    Các bé phát triển các kỹ năng rất khác nhau, một số phát triển nhanh hơn các bé khác, nhưng nếu con bạn không bắt đầu vẽ nguệch ngoạc khi bé được 15 hay 16 tháng tuổi, đưa bé đến gặp bác sỹ khoa nhi trong đợt kiểm tra sức khỏe gần nhất. Nên nhớ rằng, các bé sinh non có thể chạm đến các cột mốc phát triển chậm hơn các bé khác cùng tuổi.

    (Nguồn: wish.vn)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nghiemhai
    Đang tải...


Chia sẻ trang này