Cư xử với bạn của con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Hải Phạm, 31/12/2010.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Con bạn học lớp hai, bé thích bạn đón bé cùng với người bạn thân nhất của bé. Sau bữa tối, bạn muốn cậu bé đó lau miệng, nhưng bạn không nói gì cả - vì bạn không muốn bọn trẻ mất vui.

    Sau đó bạn nghe thấy cậu bé đó nói với con gái nhỏ của bạn "Thật là ngu xuẩn!" bởi vì con bạn không nhanh chóng nhường ghế ngồi chơi máy vi tính cho cậu bé đó. Con trai bạn giật mình và bạn cũng vậy. Bạn cần phải làm gì đây? Cậu bé đó không phải là con của bạn.

    Cư xử với con của người khác cũng rất khó khăn. Các vấn đề phức tạp phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với cha mẹ chúng chứ không phụ thuộc vào lứa tuổi của chúng.

    Gợi ý

    Dưới đây là một số gợi ý để bạn cư xử với con của người khác:

    * Khi bọn trẻ đã an toàn (thắt dây bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm, chú ý giao thông,..) bạn là người có quyền cao nhất. Bạn sẽ mong rằng không có bố mẹ của bất kỳ bé nào tham gia vào. Bởi vì các bé ở lứa tuổi này đã chấp nhận người có quyền.

    * Hành vi nổi giận, đặc biệt là sử dụng bạo lực, mà trẻ không thể tự kiềm chế được thì bạn hãy làm bé sao nhãng bằng các hoạt động khác trừ khi bạn cảm thấy trường hợp đó cần sự công bằng.

    * Hành vi khiêu khích, trong trường hợp này bạn thường không thừa nhận quyền lực của mình. Bạn hãy cho trẻ cơ hội được quản lý hành vi này (chửi thề, lỗ mãng, chòng ghẹo thô lỗ,...), và nếu trẻ không thể quản lý được, thì bạn hãy ngồi xuống cùng thảo luận về việc bé đã làm tổn thương cảm xúc của bạn bè và gợi ra các giải pháp có thể giúp trẻ giải quyết vấn đề.

    Nếu mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát trong những ngày hẹn gặp chơi, hoặc trong hoạt động chung khác, thì bạn cũng hành động giống như bạn áp dụng với con bạn. Nhưng khi làm điều này bạn càng điềm tĩnh thì bạn càng tập trung. Hỏi bố mẹ của bé rằng điều gì sẽ xảy ra khi bé có những hành vi tương tự như vậy ở nhà của họ. Nếu bạn cảm thấy bạn vẫn cần một số quyền, thì bạn hãy gọi điện về nhà của bé và xin lời khuyên, hoặc đặt ra giới hạn cho bé đó. Trẻ thường khiêu khích bạn thường có vấn đề về cảm xúc như bé không thoải mái với bất kỳ một lý do nào cả và bé cần về nhà. Và bạn sẽ đưa bé về nhà.

    Tất nhiên, hầu hết thời gian bọn trẻ chơi tử tế với nhau và bạn không phải khen ngợi bạn chúng. Nhưng khi bạn làm vậy, con bạn sẽ quan sát và hiểu giọng nói thể hiện sự quan tâm của bạn đến con và các bạn của con.

    Nguồn: Family Education

    Biên dịch: Ngô Thu Hiền
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này