Vào khoảng trung học, con bạn bắt đầy nghĩ về các loại nghề nghiệp khác nhau, nếu trước đó trẻ chưa nghĩ đến. Cả gia đinh hãy cùng trẻ nghiên cứu về 1 nghề nghiệp mỗi tháng. Có thể tìm hiểu qua sách vở hay trẻ có thể phỏng vấn vài người khác nhau. Nếu được hỏi, vài người trong nghề còn có thể sẽ cho phép con bạn được làm việc cùng họ. - Mô tả nghề nghiệp là gì? Người này làm gì trong ngày? Những kỹ năng mà người này cần sử dụng là gì? Môi trường làm việc của họ như thế nào? - Những giáo giục hay đào tạo nào cần cho nghề nghiệp này? Việc đào tào kéo dài trong bao lâu và tốn hết bao nhiêu tiền cho việc đó? - Mức Lương và lợi ích khác mà nghề này mang lại là gì? - Lợi ích và bất lợi của nghề này là gì? Hãy so sánh như việc lựa chọn nghề nghiệp là một cam kết trong cuộc sống. Có khi nào chính bạn đã từng rất nhiều lần thay đổi ước mơ trong đời như từ muốn làm cảnh sát, lính cứu hỏa cho đến giáo viên, thợ mộc… Hãy chia sẻ với con bạn nếu chúng cũng có những ước mơ thay đổi theo thời gian. Hãy nói với trẻ rằng:”Con à, con làm gì trong cuộc sống không quan trọng bằng việc con chính là con!” Bạn hãy dạy cho trẻ biết cách sử dụng đầu óc và tăng cường tối đa khả năng học tập của chúng. Tuy vậy, bạn cũng nên động viên trẻ hãy là chính mình, cho dù điều đó có phù hợp hay không với những điều mà bạn bè trẻ đang làm, với những thứ xã hội đang đề cao hay thậm chí với những điều mà ngay cả bản thân bạn cũng không muốn ở trẻ. Theo Life'skill