Em chào các mẹ,chúc cm 1 buổi tối vui vẻ E năm nay 24t Em lấy ck đã đc 3 năm mà con iêu vẫn chưa về.ck e TT vào dạng trung bình yếu,e thì bị buồng trứng đa nang (BTDB).Vấn đề trốt yếu là trứng của e ko thể tođc,sau các biện pháp kích trứngbình thường ko đc,nên e phải đibước cuối là TTON E có ng nhà làm ở bv Phụ sản Hà Nội(trên ĐÊ LA THÀNH) nên giới thiệu cho e theo bs Minh Khai ở khoa HTSS,e nghe nói bs ts giỏi và khá mát tay,lại nhẹ nhàng với bệnh nhân.Hiện tại e đang kích trứng,tốn kém ghê gớm vì trứng e nó khó to,e hay lên mạng tìm hiểu thông tin mà e toàn thấy cm có hoàn cảnh giốg e làm ở các viện như bv Bưu Điện,sản C,bv 103,mà không thấy mn làm ở Phụ sản Hà Nội,có mẹ nào hoàn cảnh giống e,hay đã từng làm ở Phụ Sản Hà Nội rồi vào giúp e chia sẻ thông tin củng cố kinh nghiệm và tinh thần giúp em với ạk,rất mong nhận được nhiều phản hồi từ cm
E cũng ko có kinh nghiệm vấn đề này. Nhưng e nghĩ mn đã có người nhà ở đấy thì cứ yên tâm làm thôi. PSHN cũng là chuyên sản rồi. Đứa bạn m làm iui ở đấy 1 phát được luôn.
Em thấy các mẹ làm TTON thì phải khám tổng quát sức khỏe của 2 vợ ck rồi có thời gian chuẩn bị sức khỏe cũng như tài chính nữa, tư tưởng thoải mãi. Còn nếu bạn có người nhà ở PSHN thì làm ở đó vì giờ khoa học tiến bộ ở đó cũng là chuyển sản mà.