Có những bài thuốc hay trong dân gian chữa bệnh đái són ( Đái không kiềm chế được ) mà chúng ta chưa biết đến. Nay Suckhoeds.com giới thiệu với các bạn 9 bài thuốc đơn giản dễ làm . Nếu ai mắc phải bệnh này thì hãy thực hiện xem nhé, rất hiệu nghiệm đấy. Bài 1 - Hạt dành dành: 15g - Hạt mã đề: 10g - Vỏ núc nác : 8gChế biến và dùng: Hạnh dành dành, hạt mã đề giã dập cho vào túi vải mỏng buộc chặt miệng, cùng vỏ núc nác cho vào nồi thêm 300ml nước đun sôi kỹ, chắt lấy 15oml nước thuốc chia 2 lần uống trong ngày, cần uống liền 3 ngày. Bài 2 - Hạt hẹ: 8g - R*** trắng: 20ml Chế biến và dùng: Hạt hẹ tán thành bột mịn, cho vào 20ml r*** thêm 20ml nước sôi để nguội. Cho bệnh nhân uống ngày 1 lần, cần uống liền 5 -7 ngày.Bài 3 - Hoa kỳ: 80g - Cam thảo: 24g Chế biến và dùng: Hai vị thuốc cho vào nồi, thêm 350ml nước đun nhỏ lửa cho sôi kỹ, khi còn 250ml nước thuốc, chắt lấy nước, bỏ bã, chia 2 lần uống trong ngày, cần uống liền 10 ngày.Bài 4 - Tăng phiêu tiêu: 30g - Hoàng kỳ: 10g - Hạt hẹ: 12g Chế biến và dùng: Các vị thuốc trên tán thành bột mịn, mỗi lần uống 4g, ngày 2 lần, với nước sôi pha 30% r***.Bài 5 - Kén tằm: 15 cái -R*** trắng: 20ml Chế biến và dùng: Kén tằm lấy loại con ngài đã chui ra khỏi vỏ cho vào nồi đất rang cháy, tán thành bột mịn, cho bệnh nhân uống với r*** có pha thêm 80ml nước đun sôi để nguội, ngày uống 2 lần, cần uống liền 7 ngày.Bài 6 - Hoạt hoạch: 15g - Quế tâm: 3gChế biến và dùng: Quế tâm cạo vỏ thô bên ngoài, cùng hoạt thạch tán thành bột mịn, chia 2 lần uống trong ngày, với nước sôi để ấm, trước khi ăn 60 phút, cần uống liền 5 ngày.Bài 7 - Bong bóng lợn: 1 cái - Đảng sâm: 10g - Tang phiêu tiêu: 12g - Hoàng kỳ: 15 g - R*** trắng: 20ml Chế biến và dùng: Bong bóng lợn làm sạch, đảng sâm, tang phiêu tiêu, hoàng kỳ tán thành bột mịn, cùng với r*** đổ vào trong bong bóng lợn buộc chặt miệng, cho vào nồi, thêm 400ml nước, đun nhỏ lửa cho nhừ bong bóng. Khi lượng nước còn 100ml thì cho bệnh nhân ăn bong bóng lợn và thuốc, uống hết nước, ngày 1 lần lúc đói. Cần dùng liền 5 ngày.Bài 8 - Tang phiêu tiêu: 16g - Thịt lợn nạc: 150gChế biến và dùng: Thịt lợn nạc lọc khéo để được 1 miếng mỏng, rộng 5cm, dài 10cm. Tang phiêu diêu tán thành bột mịn, rắc đều lên 1 mặt của miếng thịt lợn, sau đó cuộn tròn lại, lấy lạt quấn chặt phía ngoài, cho vào nồi thêm 250ml nước, đun nhỏ lửa cho sôi kỹ, khi còn 100ml nước là được. Bệnh nhân ăn thịt, uống nước, ngày dùng một lần, cần dùng 3 lần.Bài 9 - Tang phiêu tiêu: 15g - Thài lài: 30g - Hạt dành dành: 10gChế biến và dùng: Các vị thuốc rửa sạch cho vào nồi thêm 350ml nước đun nhỏ lửa cho sôi kỹ, khi còn 200ml nước thuốc, chắt lấy nước bỏ bã, chia 2 lần uống trong ngày, cần uống liền 2 ngày.Bs. Nguyễn Hữu Đảng Nguồn: http://suckhoeds.com
Ðề: Đái són (Đái không kiềm chế được) Thế nào là đái không kiềm chế được nhỉ, có phải không có biểu hiện buồn buồn trước khi đái không?