Cho trẻ ăn, các mẹ nhất định cần tránh những thực phẩm có nguy cơ cao góp phần gây dậy thì sớm dưới đây. Cho con ăn/uống thuốc hay thực phẩm bổ dưỡng Nhiều phụ huynh cho con dùng thuốc bổ dạng siro hoặc các loại thuốc bổ Đông y như nhân sâm, đông trùng hạ thảo, sâm, hoàng kỳ (chẳng hạn như hầm lẫn vào canh, tần gà,…), cho rằng như vậy là tốt cho sức khỏe của con. Tuy nhiên bác sỹ Đông y cho biết, không nên tùy tiện thay đổi môi trường nội bài tiết bình thường trong cơ thể, làm cho cơ thể trẻ phát triển nhanh hơn bình thường và không cân bằng, từ đó dẫn dễ đến dậy thì sớm. Thịt gia cầm đặc biệt là phẩn cổ Trên thị trường bây giờ, phần lớn gia cầm được nuôi dưỡng bằng thức ăn tăng cường đẩy nhanh tốc độ phát triển, trong “thuốc giúp lớn nhanh” này chủ yếu tập trụng ở trong tuyến nội tiết của phần đầu, cổ gia cầm, vì vậy ăn cổ vịt, cổ ngỗng là một hành động ủng hộ quá trình dậy thì sớm. Rau xanh và hoa quả trái mùa Mùa đông có dâu tây, nho, dưa hấu, cà chua, cuối mùa xuân trước khi bày bán trên thị trường có lê, táo, cam và đào và nhiều loại hoa quả khác, tất cả những loại rau quả trái mùa đều trưởng thành nhờ sự giúp đỡ của “thuốc giúp lớn nhanh” nên mới chín sớm và bày bán trái mùa. Không nên cho trẻ dưới 5 tuổi ăn. Nếu trẻ ăn vào nhiều sẽ dễ dậy thì sớm. Các thực phẩm rán chín trong chảo dầu mỡ Đó là các loại thực phẩm như gà rán, khoai tây chiên… Nhiệt lượng quá cao khi vào trong cơ thể trẻ sẽ chuyển hóa thành những chất béo thừa gây rối loạn bài tiết bên trong, từ đó dẫn đến dậy thì sớm. Nếu dầu ăn sau khi được làm nóng nhiều lần, nhiệt độ cao làm cho dưỡng khí biến chất, đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm. Ngoài ra, các trẻ em ăn fastfood trên 2 lần/tuần và thường ăn các loại thực phẩm chiên phồng thì nguy cơ dậy thì sớm cao gấp 2,5 lần so với những trẻ ăn uống bình thường, ít săn đồ ăn nhanh và đồ rán chiên. Loại thuốc được mệnh danh là “càng cao càng mạnh” Đối với các loại thuốc bổ và thuốc trợ giúp trẻ mạnh khỏe trên thị trường đa phần có thành phần chất kích thích, những loại hoocmon này làm cho trẻ 5-6 tuổi lớn nhanh béo khỏe hơn các trẻ cùng lứa tuối. Điều này là bởi vì trẻ đã lặng lẽ xuất hiện đà tăng trưởng, mới 5-6 tuổi nhưng xương đã 8 tuổi hoặc 10 tuổi. Nhưng chờ trẻ bước vào giai đoạn phát triển bình thường lại không không nhìn thấy phát triển nữa. Chuyên gia chỉ ra, các trẻ em dậy thì sớm khi bước vào tuổi dậy thì thường thấp hơn các bạn cùng tuổi 10-15 cm. Làm thế nào để biết trẻ “dậy thì sớm thật hay giả dậy thì sớm” Khi bố mẹ tắm cùng với trẻ, nếu phát hiện trẻ có “mầm” giống như “giới tính thứ 2”, bố mẹ không nên thất vọng, lo lắng. Một số “giả dậy thì sớm” thường là do giai đoạn nội bài tiết biến động gây ra, tuổi xương của trẻ vốn chưa vượt quá trước đây, nên được gọi là “giả dậy thì sớm”. Chỉ cần điều chỉnh, khống chế chế độ ăn uống cho trẻ, tuyệt đối tránh tiếp xúc với thể loại băng đĩa khiêu dâm, giả dậy thì sớm sẽ không nhất định phát triển thành đích thực dậy thì sớm, cũng không cần phải tiêm, uống thuốc. Một khi chụp phim phát hiện tuổi xương của trẻ vượt quá trước đây có thể chẩn đoán là “giả dậy thì sớm”. Là bố mẹ cũng nhất định không nên giận dữ mắng mỏ trẻ, nên cố gắng nhẹ nhàng nói với trẻ, mỗi người trong chúng ta đều phải phát triển, phát triển là một việc tốt, có thể làm cho chúng ta thông minh, có sức lực và thể hình cao hơn, nhưng phát triển quá sớm sẽ có một số phiền phức, vì vậy “Con đồng ý ăn ít những thực phẩm chiên rán, đồng ý tập luyện kiên trì để cùng phát triển trưởng thành giống như các bạn khác không?”. Nếu bố mẹ không đặt chuyện “dậy thì sớm” thành tai họa, trẻ cũng không có thái độ quá sợ sệt, hoang mang, tính cách cũng sẽ không biến thành tự kỷ, phương án điều chỉnh ăn uống cũng dễ được sự phối hợp của trẻ. Nguồn: Mẹo nuôi con
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ đọc xong mà phân vân quá bố mẹ nào cũng muốn tẩm bổ cho con mà
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ giờ trẻ nhỏ dậy thì sớm lắm, nên hạn chế những thực phẩm này để đỡ lại. mình thấy trẻ dậy thì sớm ko tốt cho sức khỏe, mà còn dễ bị lạm dụng nữa ](*,)
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ Khiêp quá nhưng ăn cái gì bi giờ cũng độc hại hết rùi.
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ thói quen ăn uống của trẻ do thói quen của người lớn tạo lên ạ
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ mình thấy rất đúng đấy,các bạn đừng nên cho bé ăn những phần kiểu như cổ của gia cầm
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ công nhận bây giờ trẻ dậy thì sớm thật ms học lớp 3 đã có kinh nguyệt rồi
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ Rau xanh và hoa quả trái mùa là chuẩn luôn đấy nhé các mẹ. Mình có người thân bán hoa quả nên biết 100% hoa quả trên các chợ ( chứ siêu thị hay trung tâm thì ko rõ nhé - hên sui) hiện nay đều dùng các thuốc bảo quản , thuốc kính thích từ Trung Quốc. Người ăn thì toàn ăn mấy thứ thuốc này thôi. cơ thể bé đang lớn thì mà cho ăn mấy thứ đấy vào khiếp lắm.
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ Chưa chắc đã đúng, m k bh cho con ăn cổ cánh gà hay những hoa quả nhập khẩu, hoa quả trái mùa, đồ chiên nướng xào cũng rất hạn chếm cả năm k có Lotteria hay BBQ, khoai tây chiên gì hết, cứ đồ tươi sống mà ăn nhưng làm sao biết rau quả người bán cho chất gì được? chả tránh đc, ngay đến nc mắm còn hóa chất, tạo vị tạo màu, thuốc đánh răng đầy rẫy chất ung thư thì biết chọn loại nào mà mua? Muốn con hồi phục sau ốm mua viên gấu về chắc cũng k yên tâm vì thuốc có chất kích thích ngon miệng ...vân vân
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ Hic hic, thực phẩm bây h toàn hóa chất, đọc đi đọc lại thấy mà buồn......
Ðề: ‘Danh sách đen’ thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ thực phẩm bây giờ khá phức tạp, em cũng thấy đau đầu khi chọn lựa thức ăn cho con