Kinh nghiệm: Đắp mặt nạ bằng trứng gà ta

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi me and you, 15/10/2014.

  1. me and you

    me and you Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    1. Mặt nạ lòng trắng
    Bước 1: Tách đôi vỏ trứng, nghiêng để đổ lòng trắng vào một cái chén (lòng đỏ vẫn nằm trong 1/2 vỏ trứng). Chỉ cần khoảng ½ lòng trắng thôi là đủ cho mặt.

    Bước 2: Đổ lòng đỏ vào một cái chén khác để chút nữa dùng.

    Bước 3: Dùng nĩa đánh mạnh và đều đến khi nổi bọt.

    Bước 4: Thoa lên mặt bằng tay hoặc cọ (chừa 2 mắt ra nhé). Các chị hãy làm chậm và cẩn thận kẻo trứng nhiễu ra ngoài.

    - Thường là sẽ dư khá nhiều lòng trắng, có thể thoa lên đầu gối hoặc cùi chỏ (vùng này da thường khô và sạm).

    - Canh đồng hồ khoảng 15-30 phút để mặt nạ khô lại (khi nào các chị cảm thấy không mỉm cười được đấy!)

    - Khi trứng đã khô, rửa mặt bằng nước ấm. Nước ấm khiến lỗ chân lông nở to ra, nhờ vậy khi đắp lòng đỏ, dưỡng chất dễ thấm sâu vào da
    2. Mặt nạ lòng đỏ
    Lòng trắng trứng có thể làm khô da còn lòng đỏ thì giữ ẩm rất tốt. Do đó sau khi đắp mặt nạ lòng trắng và rửa bằng nước ấm, các chị dùng một cái nĩa khuấy nhẹ rồi lấy lòng đỏ thoa đều lên mặt. Đợi một lúc cho lòng đỏ khô lại thì rửa bằng nước mát (cho lỗ chân lông khít lại). Cuối cùng thoa nước hoa hồng (nếu có).

    Chắc chắn da mặt các chị sẽ trắng sáng, săn chắc và mịn màng lên trông thấy. Chỉ nên làm 2-3 lần/tuần.

    Nếu cảm thấy da mặt vẫn bị khô sau khi đắp mặt nạ thì các chị thoa thêm chất dưỡng ẩm nhé.

    Phần trứng còn dư các chị có thể dùng để nấu ăn (Làm khéo thì các chị sẽ không hề chạm tay vào lòng trắng và lòng đỏ, nên vẫn rất vệ sinh).

    Tóm tắt các bước:

    Lưu ý: Dùng trứng gà

    - Rửa mặt và tay thật sạch

    - Tách đôi vỏ trứng và đổ lòng trắng vào một chén, lòng đỏ vào một chén

    - Đánh lòng trắng cho đến khi sủi bọt

    - Dùng ngón tay hoặc cọ thoa đều lên mặt

    - Đợi 15-30 phút cho mặt nạ khô lại

    - Rửa với nước ấm

    - Thoa lòng đỏ lên mặt, đợi một lúc cho khô

    - Rửa với nước lạnh

    - Thoa nước hoa hồng

    - Thoa thêm dưỡng ẩm nếu da khô
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me and you
    Đang tải...


Chia sẻ trang này