Thông tin: Dấu hiệu cho thấy bạn là người hay ghen ghét, đố kỵ.

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Kún iu, 30/7/2015.

  1. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,082
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Tính ghen ghét đố kỵ có thể không tốt. Nhưng hầu như chẳng mấy ai không có cảm giác này ít nhất một lần trong đời. Cùng xem các dấu hiệu cho thấy bạn có phải là người có tính hay ghen ghét, đố kỵ không nhé?

    1. Cảm thấy khó chịu khi người khác hơn mình.


    - Khi bạn thấy ai đó xinh đẹp, giỏi dang, may mắn, hạnh phúc,...hơn mình hay đơn giản hơn khi thấy một người nào đó có bộ váy đẹp hơn, mái tóc phù hợp với khuôn mặt hơn mình. Bạn có thể càm thấy không thoải mái khi họ hơn mình như vậy hoặc nghe kể về họ.

    2. Cảm thấy hả hê trước sự "vấp ngã" của người khác.
    3. Không thích khen, động viên hay khích lệ người khác.


    Khi thấy người khác làm tốt, thay vì khen hay khích lệ họ thì bạn lại cảm thấy không vui vẻ hoặc tỏ ra thờ ơ.

    4. Hay nói xấu người khác, "buôn" chuyện về họ.

    Thường thì phụ nữ khá thích "buôn" chuyện, đó cũng là điêu bình thường. Nhưng sẽ không tốt nếu bạn "buôn" chuyện về người khác và nói xấu họ.

    [​IMG]

    5. Hay tò mò chuyện của người khác.

    Có thể bạn không ưa một ai đó, thay vì không cần quan tâm đến họ, bạn lại cảm thấy tò mò chuyện của người ta hơn.

    6. Làm người khác mất hứng.

    Khi người khác đạt được thành công hoặc có chuyện gì vui. Thay vì chúc mừng, bạn sẽ cảnh báo họ về một điều gì đó làm họ mất vui.

    7. Cố tình như không thấy gì.

    Người hay ghen ghét đố kỵ thường nhìn mọi việc xung quanh không như nó vốn có mà thường bóp méo đi mọi thứ.

    8. Để ý vào những mặt không tốt của người khác.

    Khi thấy ai đó hơn bạn ở mặt nào đó. Đặc biệt nếu điều đó làm ảnh hưởng đến vị trí của bạn, bạn sẽ tập trung vào một thiếu sót hoặc điểm yếu nào đó của người đó và khiến những người xung quanh cũng tin rằng điều đó rất nghiêm trọng. Bạn làm như vậy với mục đích là làm giảm giá trị của người đó và bảo vệ vị trí của chính mình.

    9. Luôn giải thích rằng mình không khó chịu, không tức giận.

    Thực chất là bạn đang tức giận, khó chịu thậm chí cảm thấy phát "điên" lên, nhưng bạn đang tìm cách che giấu điều đó.

    10. Hiểu lầm và ghét tất cả những ai không giống mình.

    Bạn thường hay có những câu hỏi tại sao? Tại sao người này không giỏi nhưng lại có công việc tốt hơn bạn? Tại sao người này không xinh đẹp mà lại lấy được người chồng tuyệt vời như vậy?...Bạn đặt ra hàng ngàn câu hỏi, đơn giản, bạn không chịu chấp nhận thực tế.

    Vậy làm thế nào để khắc phục được tính hay ghen ghét, đố kỵ?

    - Hãy chấp nhận thức tại, bằng lòng với những gì mình có.
    - Đừng bắt người khác phải giống mình.
    - Hãy dừng việc luôn so sánh tất cả mọi thứ.
    - Hãy loại bỏ bớt cái tôi của mình, sự ích kỷ, thay vào đó cần tôn trọng người khác và quyền lợi của họ.
    - Hãy nhớ rằng ghen ghét đố kỵ chỉ đem lại những hậu quả không tốt cho bản thân mình, ảnh hưởng đến cả đến chính mình và sẽ dẫn mình đến chỗ bế tắc.

    Vì vậy, hãy loại bỏ tính ghen ghét đố kỵ khỏi cuộc sống của bạn để bạn cảm thấy cuộc sống thoải mái, "dễ thở" hơn rất nhiều.

    Nguồn: thanhnientudo.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kún iu
    Đang tải...


Chia sẻ trang này