:lol: :lol: :lol: Phải cười trước không thì các mẹ cười thì xấu hổ lắm. Quả chuối và bắp ngô - đầu nào bổ hơn và nhiều chất dinh dưỡng hơn. Chẳng là cu con nhà mình chỉ ăn được nửa quả chuối hoặc nửa bắp ngô. Mình thì bảo đầu nào chẳng thế, chồng thì bảo phần đầu bổ hơn. Ý kiến các mẹ thế nào?
Hì..hì..câu hỏi này hay nhỉ?? :lol: :lol: :lol: Theo mình nghĩ thì bắp ngô phần cuống (cái phần to to đấy) thì nhiều tinh bột hơn phần ở trên, có lẽ do được tạo hạt trước (?), còn phần ở trên thì mềm và ngọt hơn. Còn quả chuối thì có lẽ đầu nào cũng như nhau thôi (mình ăn thấy vậy) :lol: :lol:
Hi hi hi....ngộ quá....mình thì ngĩ cả chuối và ngô đều ăn phần gần cuống thì bổ hơn và ngon hơn vì ngô thì như mẹ SK nói còn chuối thì vì khi ở trên cây quả nó chúc xuống thì khi bị mưa cái đầu quả sẽ bị đọng nước mưa nhiều hơn nên sẽ bị nhạt hơn cái phần cuống. Tóm lại là hầu hết mọi thứ đều có phần " phao câu " ngon hơn.... hí hí hí ( đây là tự suy diễn thôi nhé... cấm cười )
Em cũng đồng ý với các chị. Em thấy ăn cái gì mẹ em cũng bảo là nên mua hoặc ăn phần cuống của quả, củ... Ví dụ như: Dưa hấu, chuối, bắp ngô, dưa chuột, đu đủ, bí xanh.... Mà đúng là thế thật. Nhất là ăn dưa hấu, 2 đầu khác nhau hoàn toàn, các chị thử để ý mà xem.
Quả chuối và bắp ngô - đầu nào bổ hơn và nhiều chất dinh dưỡng hơn à :?: :lol: :lol: :lol: theo mình thì phải hỏi AX của A&E là đúng nhất rồi mà :roll:
SOZI, AX nhà A&E nói là đúng nhất rồi còn gì, chắc là A&E muốn tìm đồng minh để phản đối AX phải không :?:
Ấy ấy, không phải tìm đồng minh để phản đối AX đâu. Mình nghĩ đầu nào chẳng thế. Phải có đuôi thì mới có đầu chứ nhỉ. PHần đuôi mọc ra đầu tiên thì tích nhiều chất dinh dưỡng hơn chứ???? Hỏi các nhà thực vật học vậy???? :shock:
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến là phần nào ra trước thì bổ hơn vì nó có nhiều thời gian hơn để hình thành vitamin. Hôm nọ nghe TV nói các nhà khoa học bảo bây giờ trái cây do lai tạo nhiều, thời gian thu hoạch ngắn làm trái cây ko có đủ thời gian eeer hình thành/tích tụ vitamin và dưỡng chất như những trái cây không cấy ghép, lai tạo trước đây.
Ngô thì đúng là phần đầu ngon hơn thật ( và an toàn hơn nữa chứ) : khi phun thuốc sâu thì phần đầu bị khuất sâu trong lá. Còn chuối thì đúng là ...chuối thật .. :lol: :lol: mình chịu
:lol: :lol: :lol: Bác Hương hay thật đấy. Chuối chẳng là ..... chuối thì bác muốn nó là cái gì bây giờ??? Cuối cùng, các mẹ thông thái ơi, thế ngô bổ một đầu, chuối bổ một nẻo à???? Rắc rối nhẩy!!!!!! :roll: :roll: :roll:
Uh, tớ thấy dưa hấu phần cuống ít nước và 0 đậm bằng phần đuôi chứ nhỉ??? Còn ngô và chuối thì mình thấy phần cuống đậm hơn!