Con ngoan hay hư phụ thuộc rất nhiều vào cách 'uốn nắn' của cha mẹ. Đôi khi, trẻ không ý thức được thái độ hay câu nói của mình là vô lễ, vì vậy, nhiệm vụ của cha mẹ là phải 'vẽ đúng đường' cho con. Dưới đây là những quy tắc đơn giản, mà cha mẹ cần ghi nhớ, để rèn cho bé một nếp sống tốt, ngoan ngoãn và tự lập: 1. Khi đề nghị người khác làm giúp một điều gì đó, con hãy nói ‘Làm ơn’. Ví dụ, con nói "Cho con xin cốc nước', thì bạn nên chỉnh lại ngay là 'Mẹ làm ơn cho con xin cốc nước'. 2. Tỏ thái độ cảm kích và nói ‘Cảm ơn’ khi con nhận được quà bánh, sự giúp đỡ… 3. Không cắt ngang hay làm gián đoạn cuộc nói chuyện của người khác, trừ trường hợp khẩn cấp. 4. Nếu con muốn người khác chú ý lắng nghe ngay, ghi nhớ câu nói ‘Tôi xin lỗi’. Đây cũng là cách đơn giản nhất để con bắt đầu câu chuyện. 5. Khi con có bất kỳ thắc mắc nào, cần hỏi và xin phép người lớn ngay. Điều đó giúp con tiết kiệm rất nhiều thời gian. 6. Con không nên bình luận và đem tính cách của ai đó ra làm trò cười. Con được hoan nghênh khi có cách nhìn nhận và lời khen tích cực. Còn nếu con muốn chê một ai đó, hãy tế nhị và khéo léo. 7. Một ai đó quan tâm và hỏi han tình hình của con như: sức khỏe, hay học tập… con hãy đáp lại và nhớ quan tâm lại người đó. 8. Đến nhà bạn chơi hay học nhóm… trước khi ra về con đừng quên chào và cảm ơn bố mẹ bạn. 9. Hãy gõ cửa và chờ cho đến lúc có phản hồi, trước khi con vào phòng ai đó. 10. Trước mặt người lớn, không bao giờ được dùng ngôn từ thiếu kính trọng hay tiếng lóng. 11. Không được lôi người khác ra làm trò cười vì bất kỳ lý do nào. Hành động đó sẽ bị phạt và bị lên án. 12. Ngay cả khi con cảm thấy chán với 1 trò chơi hay một câu chuyện nào đó… Hãy ngồi yên lặng và tỏ ra con đang quan tâm. Không được đứng phắt dậy, bỏ đi… khiến người chơi, người kể truyện mất hứng. 13. Lỡ va phải ai hay đánh rơi đồ của người khác… Con nhớ ‘Xin lỗi’. 14. Che miệng khi con ho hay hắt hơi và không ngoáy mũi ở nơi công cộng. 15. Nếu con muốn dời bàn ăn trước khi các thành viên khác ăn xong, nhớ 'Chào' mọi người. Vì tính bé mải chơi, rất hay quên nên các mẹ phải kiên nhẫn, dạy bé từ từ, chú ý nhắc bé mỗi khi bé phạm sai cũng như khen ngợi mỗi khi bé làm đúng và dần dần hình thành thói quen tốt cho bé. S.tầm bởi ********.com
Ðề: Dạy bé cách ứng xử! mỗi trẻ khác nhau sẽ có những phương pháp giáo dục khác nhau, các mẹ cần chú ý để có phương pháp giáo dục trẻ tốt nhất!
Ðề: Dạy bé cách ứng xử! Một trong những quy tắc quan trọng nhất trong việc dạy con là LÀM GƯƠNG Đọc qua 15 quy tắc dạy con - tôi tự hỏi không biết mình sẽ áp dụng cho chính BẢN THÂN mình được mấy điều ? và nếu mình klhông làm được thì mình sẽ dạy con kiểu nào ? Hãy nghe những gì bố nói - đừng nhìn những gì bố làm ư ? Nội chuyện có được 3 câu nói cửa miệng để thốt ra đúng lúc - đúng chỗ là : Xin phép - Xin lỗi và Cám ơn và giúp con tập quen 3 từ đó cho đến khi thành một phản ứng tự nhiên thôi cũng ...hết hơi rồi !
Ðề: Dạy bé cách ứng xử! cháu cảm ơn chú ạ! đúng là ngẫm lại thấy mình chả làm được bao nhiêu trong số 15 quy tắc trên, xấu hổ quá hichic thôi thì mẹ với bé cùng học, mẹ chỉ bé và bé chỉ mẹ