Nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc đánh con :axe: là quyền của họ. Quan niệm “yêu cho roi cho vọt” còn ảnh hưởng rất mạnh trong xã hội Việt Nam. Hầu như mọi người vẫn tin rằng nếu yêu con mình thì phải dùng roi vọt để dạy chúng. Nhiều bậc cha mẹ coi đó là hình thức kỷ luật có thể chấp nhận được. Trong khi đó, theo tiến sĩ Đỗ Ngọc Khanh, nghiên cứu viên Viện Tâm lý, việc trừng phạt có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Những hành vi đánh trẻ có thể khiến các em bị đau, nếu nghiêm trọng có thể gây nên các chấn thương. Nhưng điều quan trọng hơn cả là nỗi đau về tinh thần do việc bị đánh, mắng chửi. Các em thấy buồn, có tội và bị tổn thương khi phải chịu các hình thức phạt thân thể và tinh thần. Các biện pháp trừng phạt tinh thần như nhục mạ, làm trẻ xấu mặt trước bạn bè, nói rằng trẻ “mất dạy”, chì chiết về những lỗi lầm của trẻ, có ảnh hưởng nặng tới lòng tự tôn của trẻ so với trừng phạt thể chất. Việc trẻ bị phạt khi làm sai (xử sự không đúng như người lớn mong muốn) sẽ làm giảm sự sáng tạo của trẻ, khiến trẻ trở nên thụ động. Với những lần bị đánh, trẻ "học" được rằng ai lớn và khoẻ hơn thì có thể phạt và đánh những người bé hơn và yếu hơn mình. Theo các chuyên gia, trừng phạt về thể chất và tinh thần không phải là cách giáo dục tốt nhất dành cho trẻ. Thay vì đánh, mắng con, cha mẹ và các thầy cô giáo có thể áp dụng một số các biện pháp kỷ luật tích cực như giải thích và nói chuyện để giúp trẻ hiểu vấn đề. Ngoài ra có thể cắt tiền quà vặt, không cho đi chơi, bắt trẻ làm việc nhà, và không mua đồ chơi cho trẻ. Nam Phương Trích: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/01/3BA0A08A/
Việc trẻ bị phạt khi làm sai (xử sự không đúng như người lớn mong muốn) sẽ làm giảm sự sáng tạo của trẻ, khiến trẻ trở nên thụ động. Với những lần bị đánh, trẻ "học" được rằng ai lớn và khoẻ hơn thì có thể phạt và đánh những người bé hơn và yếu hơn mình. Theo các chuyên gia, trừng phạt về thể chất và tinh thần không phải là cách giáo dục tốt nhất dành cho trẻ. Thay vì đánh, mắng con, cha mẹ và các thầy cô giáo có thể áp dụng một số các biện pháp kỷ luật tích cực như giải thích và nói chuyện để giúp trẻ hiểu vấn đề. Ngoài ra có thể cắt tiền quà vặt, không cho đi chơi, bắt trẻ làm việc nhà, và không mua đồ chơi cho trẻ. Theo tôi , quan điểm Không đánh con ( trừng phạt về thể chất - tinh thẩn (?) ) hay con hư là đánh, đều là những biện pháp thái quá ! Có những vấn đề khó có thể giải thích hay nói chuyện ( vì trẻ chưa hiểu rõ những khái niệm về đạo đức theo kiểu người lớn ). Vì vậy, phải tùy theo tính cách của trẻ mà có biện pháp thích hợp. Không phải trẻ nào cũng có thể đánh, và cũng không phải trẻ nào cũng có thê giải thích. Điều quan trọng là các biện pháp trừng phạt phải được tiến hành trong sự ý thức ( chúng ta vẫn có thể đánh con có chừng mực - đánh để nhắc nhở, để phạt - khác hẳn với đánh con trong sự tức giận, hay "giận cá chém thớt" - bị đời hành, xếp chửi, vợ giận, chồng ghen, đánh con cho bõ tức ) - có những trẻ chỉ cần cho 3 roi là êm, nhưng cũng có thể càng đánh càng đổ lì ra - Phải "biết mình - biết trẻ" trong việc chọn biện pháp trừng phạt thích hợp . Ngoài ra việc đánh - phạt trẻ một cách vô tội vạ, thiếu ý thức có thể làm cho trẻ tự ti, hay hình thành bản năng chống đối, bất mãn và hung hăng chứ có lẽ không liên quan gì đến tính sáng tạo của trẻ - chúng ta có vẻ hơi lạm dụng từ sáng tạo ở đây ! Việc bắt làm việc nhà không nên và không thể xem là một biện pháp trừng phat - làm việc nhà là 1 nghĩa vụ, và cũng là 1 niềm vui vì có như thế, trẻ mới có ý thức mình là 1 thành viên trong gia đình - Quan điểm, để thì giờ cho trẻ học, còn việc nhà là để bố mẹ hay osin làm, là 1 quan điểm sai lầm, vì điều đó không chỉ làm cho trẻ xa rời các mối dây liên hệ với những người trong gia đình, mà còn làm trẻ thiếu đi kỹ năng sống - chúng ta đừng nghĩ kỹ năng sống là cái gì ghê gớm, nào là kỹ năng ra quyết định, kỹ năng từ chối .v.v. mà chính là những ứng xử hằng ngày trong gia đình, mà hoạt động cùng làm việc nhà với cha mẹ, với anh chị em trong nhà là 1 biện pháp tốt nhất giúp trẻ hình thành kỹ năng sống . Việc dùng biện pháp "bắt trẻ làm việc nhà" như 1 hình thức trừng phạt là 1 sai lầm không kém việc đánh trẻ vô tội vạ. Chúng ta phạt trẻ là vì trẻ, chứ không phải là vì mình! Mong là như thế !
Bé nhà mình nhiều lúc hư quá nói không được thì cũng cho ăn roi ngay. Tóm lại cũng tùy thôi, đôi khi cũng cần phải nghiêm khắc trong chuyện dạy bảo, nhưng nếu thường xuyên dùng đến roi thì tất nhiên là không nên rồi.
Bé nhà mình thỉnh thoảng cũng bị mẹ cho ăn roi sau khi mẹ giải thích lỗi của con... Tuy nhiên, một vấn đề mình muốn hỏi mọi người là, mình tét vào tay con khoảng 3 lần thôi, nhưng hình như đã hình thành trong con "cách đánh của mẹ", thỉnh thoảng cũng thấy con cầm que hoặc đũa đánh xuống bàn... huhu... không biết con đang nghĩ gì. Mình ko bao giờ mình muốn đánh con cả, nhưng giải thích và khuyên răn đều ko đạt hiệu quả vì bé 34 tháng. Làm thế nào bây giờ?
Ở nhà mình cứ quát nhẹ là thằng ku Ỉn rúm vào rồi, bố ỉn thì đi làm suốt ngày, cứ khi về là 2 bố con dính vào nhau! Ở nhà nói chung phải có người cương người nhu.
Tốt nhất đừng nên đánh trẻ em ^^ như vậy sẽ làm cho trẻ có tâm lý muốn phản kháng ^^. hầu hết các em khi còn nhỏ hay bị cha mẹ đánh thì lớn lên thường có những hành động phản khánh lại cha mẹ vd như cãi lại,bỏ nhà....... dạy con có nhiều cách ko nhất thiết chỉ là roi vọt đâu ^^! đây là ý kiến của mình thui ^^
vịt con nhà mình nhièu lúc nghịch thái quá, ba mẹ nói không nghe thế là bị ba đánh. Mẹ thì xót lắm nhung không biết làm cách nào. Nói chung tớ không ủng hộ việc dùng đòn roi để dạy con trẻ, cả việc mắng nhiếc con nwa nhung chồng tó mà nóng tính lên thì ôi thôi, cả vợ cũng bị mắng...
Cô giáo cạnh nhà mình thì dạy con thế này : con chơi với bạn, đánh nhau, con khóc chạy về mách mẹ, mẹ bảo : nó đấm mày mà mày không biết đấm lại nó à? khóc lóc làm gì?? Mình nghe được, tròn xoe mắt, còn cô thì lý sự : em dạy con phải biết tự vệ, không được trở thành thằng hèn. Các bố, các mẹ thấy sao?
Cô ấy là cô giáo dạy mầm non hay cấp nào? Nếu dạy môn tự nhiên thì có thể lý giải cách ăn nói có phần "cá tính" chút chút của người học tự nhiên, chứ nếu là cô giáo mầm non hay cô giáo dạy môn xã hội thì cần xem xét lại 8-[8-[8-[ Theo mình, bây giờ ba mẹ không có dùng roi vọt nhiều để dạy dỗ con nhỏ như thời ba mẹ mình trước kia, nhưng không đồng nghĩa với việc không dùng. Bé Jim nhà mình cũng đang tuổi học nhiều cái mới, cái lạ và cũng học nhiều cái hư của bạn bè lắm. Mình thương con nhưng hết sức nghiêm khắc trong dạy dỗ. Thỉnh thoảng mẹ nói không nghe mình cũng cho cu cậu mấy cái roi. Đúng là nhà phải có người nhu, người cương trong gia đình nhưng mình và ba cháu giao hẹn là khi mẹ hoặc ba dạy con thì người kia làm ngơ, không có can thiệp làm cứu cánh, nên cu cậu cũng sợ ba mẹ nghiêm khắc. Ngoài ra mình còn nhiều cách dạy cho con có bản lĩnh chứ đâu phải dạy nó đi đánh lại bạn để không hèn như cô giáo kia
Mình tin là khi bố mẹ đánh con thì đó là biểu hiện bất lực vì không tìm ra lối thoát trong việc dạy con (ít nhất tại thời điểm đó). Ngoài ra, đó cũng là biểu hiện của việc không biết kiềm chế và không điều khiển được cảm xúc của mình trong thời điểm đó. Mình cũng tin là 1 khi bố mẹ yêu thương con và họ có đủ hiểu biết, thì sau khi đánh con, họ sẽ rất thương con và hối hận về hành vi của mình. Trừ khi họ có trình độ nhận thức thấp thì không nói làm gì. Các cụ nhà mình có câu là "Thương con thì cho roi, cho vọt", mình nên hiểu theo nghĩa bóng thì hơn là nghĩa đen. Cần nghiêm khắc và dứt khoát với con, hơn là đánh nó. Đánh con thì chỉ giải quyết được vấn đề nhất thời thôi, còn về lâu dài thì nó có thể gây hậu quả. Muốn thực hiện được tốt việc giáo dục con mà không đánh nó, thì bố mẹ cũng phải HỌC. Việc đầu tiên là học cách kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh và kiên trì. À, những suy nghĩ trên của mình là có 1 phần nhờ tham gia CLB Làm cha mẹ tốt của diễn đàn mình. Cảm ơn Hiền và ban tổ chức lắm lắm.
Eo ơi, thế mà trên Việt Namnet giật hẳn một cái tít là " Con cái chúng tôi cũng cần đòn roi" http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/2009/09/868935/ Mình phản đối dậy con bằng roi vọt, đặc biệt trong môi trường giáo dục và nhận thấy phản đối của mình là thiểu số trong các comment của bài này.. huhu
Cái này thì tùy quan niệm mỗi ông bố bà mẹ lẫn tùy vào tính cách của từng đứa trẻ. Với những đứa quá lì thì đôi khi roi vọt cũng là biện pháp tốt để dạy chúng. Nhưng roi vọt ở đây là voi vọt mang tính răn đe, chứ không phải roi vọt kiểu bạo hành, đánh con sứt đầu mẻ trán hoặc phải mang đi BV cấp cứu.