Những việc nên tránh Đừng cằn nhằn hoặc phàn nàn về những hành vi xấu của con quá nhiều. Trẻ em thường có xu hướng lờ đi nếu bố mẹ nói quá nhiều. Đừng cố gắng phân tích nguyên nhân tại sao con đã sai nếu con nhỏ hơn 3 tuổi. Trẻ em ở độ tuổi này vẫn chưa có khả năng hiểu được những điều đó. Hãy cho con biết về những sai lầm của bản thân, nhưng đừng chỉ trích và phê phán. Đừng gọi tên con mỗi khi la mắng. Đừng bao giờ nói con là một đứa trẻ hư chỉ vì con có một vài hành động không đúng. Đừng la mắng con quá nhiều. Bị la mắng quá nhiều sẽ làm con sợ hãi, lo lắng và sẽ tìm cách lờ bố mẹ đi, đồng thời điều này cũng sẽ có những nguy cơ khiến cho cách cư xử của con càng tệ đi. Đừng đánh con. Nếu bạn đánh con, con sẽ cho rằng con có thể giải quyết vấn đề bằng cách đánh một ai đó. Đặc biệt không đánh con khi bạn đang giận dữ. Đừng bao giờ ném các đồ vật vào người con. Không kéo tóc, giật tay hoặc lắc người con. Theo American Family Physician
Hjc, trước thi thoảng mình tức quá khi con ko nghe lời cũng đánh con, giờ đang cố gắng để nín, lúc tức quá là quay đi và ra chỗ khác luôn.
hihi đọc bài này mà thấy tội lỗi quá hôm qua zai nhà mình hư ăn vạ khóc lóc bị mẹ đánh cho mấy phát vào mông ăn vạ to hơn ui đánh cho 3 phát nữa , nghĩ lại thấy tội cho con zai quá thương là thế, yêu nhiều thế nhưng lúc tức giận đúng là không ai kiềm chế được các mẹ ạ
những lúc làm hì hục đồ ăn, xong con k ăn, hoặc chớ ra là y như rằng tức, phét vào mông mấy phát các mẹ ạ