Dạy con hiếu chiến

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tuancua, 22/7/2012.

  1. tuancua

    tuancua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn thường xuyên nhìn thấy trẻ khua khoắng chân tay, thậm chí là thích đá hoặc đấm vào những đứa trẻ khác (dù chỉ là đùa vui).Những hành động ấy đôi khi là vô thức vì trẻ chỉ muốn được bắt chước các nhân vật trong bộ phim mà trẻ vừa được xem. Tuy nhiên, nếu không được bảo ban kịp thời, tính cách “hiếu chiến” sẽ dần được hình thành ở trẻ và bạn không còn đủ thời gian để “phanh” trẻ lại.

    Điều khó khăn là cho dù trẻ phân biệt được những hình ảnh trên phim và cuộc sống đời thực, nhưng đôi khi trẻ vẫn lẫn lộn và áp dụng những hình ảnh quá khích mà trẻ nhìn thấy trên phim ảnh với cuộc sống bên ngoài.

    Khi trẻ đang nhập tâm với bộ phim mà mình đang xem, những hình ảnh trên phim và đang thực tế đang lẫn lộn với nhau. Đôi khi trẻ quên mất là mình đang theo dõi một bộ phim và nhập tâm đến nỗi khóc cười cùng nhân vật, thậm chí là khua chân múa tay giống y như gì mà nhân vật đang thể hiện.

    Sự căng thẳng trong phim còn khiến trẻ sợ hãi, muốn hét lên thật to hoặc che mặt lại. Khi nhận thấy những biểu hiện này ở con, cha mẹ cần can thiệp ngay lập tức và đề nghị trẻ tắt ti vi đi.

    Quản lí thói quen “xem” của con

    Cấm bé tuyệt đối không được xem ti vi không phải là cách hay. Thực ra, lỗi không phải ở các bộ phim trên truyền hình và phim hoạt họa. Vấn đề quan trọng là cha mẹ kiểm tra nội dung phim xem có phù hợp với lứa tuổi con mình không.

    Với trẻ chưa đến tuổi đi học lớp 1, quyền hạn của cha mẹ vẫn ảnh hưởng khá nhiều đến bé. Bởi vậy, bạn vẫn có thể hướng con mình tới những chương trình truyền hình giàu tính nhân văn, hơn là mang đầy tính chất bạo lực.

    Chính cha mẹ là người quyết định cho con được phép xem chương trình nào chứ không phải là sở thích của trẻ. Có thể trẻ sẽ cảm thấy khó chịu và phản đối điều này, nhưng sự cương quyết của bạn sẽ dần buộc trẻ phải khuất phục thôi.
    [​IMG]
    Bố mẹ cần biết kiềm chế cơn nóng giận của con. (ảnh minh họa)
    Cùng trò chuyện với con về các chương trình truyền hình

    Chắc chắn bé sẽ rất thích thú khi được trò chuyện cùng cha mẹ về những chương trình truyền hình mà bé được xem. Qua đó, bé có cơ hội được hỏi han những điều mình còn chưa hiểu cho đến cách thể hiện niềm yêu thích hoặc không hài lòng với bất cứ chương trình nào.

    Ngoài ra, cha mẹ luôn cần nhấn mạnh với con rằng đó chỉ là những gì đang diễn ra trên vô tuyến chứ không phải ở ngoài đời thật, từ đó trao đổi với con về những gì đúng, sai của bộ phim để bé được học hỏi.

    Giới hạn thời gian ngồi trước màn hình ti vi

    Bạn cần phải quyết định thời gian để bé được ngồi trước màn hình mỗi ngày. Cho dù bé ỉ eo muốn đòi xem thêm, cha mẹ phải cương quyết nói “Không” với trẻ. Khi đã quyết định nấc giờ cho phép cụ thể, bạn cần phải giải thích rõ ràng lí do bạn đưa ra quyết định này.

    Tỏ thái độ trước những cách hành xử đầy bạo lực của bé

    Khi thấy bé có thái độ “hiếu chiến” hoặc là người gây ra các cuộc cãi vã, bạn nên tỏ thái độ rõ ràng và chê trách bé về điều này. Hãy nói với bé là cách hành xử này là không thể chấp nhận được và khiến người xung quanh cười chê.

    Nếu bé thấy buồn hoặc tức giận, thay vì giậm chân tay, “đá thúng đụng nia” để gây sự chú ý hoặc để trút giận, bé có thể kể lại và chia sẻ với bố mẹ, hoặc nếu bé đã biết viết, bé có thể viết ra những cảm xúc của mình ra giấy.

    Đặt con vào tình huống của người khác

    Mỗi lần thấy bé cáu giận hoặc thích gây sự với người khác, bạn có thể chờ đợi tới lúc bé nguôi ngoai rồi đặt ra câu hỏi: Nếu con cũng gặp một bạn thích gây sự với con mà chẳng mắc lỗi gì, con cảm thấy thế nào?

    Tất nhiên là bé sẽ nói với bạn là giải thích với bé rằng chính những người bị bé “trút giận” cũng có cảm giác y hệt như của bé. Vì thế, cần phải kiềm chế những cảm xúc tiêu cực và không được để những “bóng ma” bạo lực điều khiển mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuancua
    Đang tải...


Chia sẻ trang này