Đợt này nghe nhiều chuyện đánh nhau, đâm chém, quá khủng khiếp. Em nghĩ ai cũng nên dạy con mình câu chuyện Hàn tín luồn trôn. Không để bị kéo vào những chuyện không đâu vì tức giận thoáng qua. Thứ 2 là cho con học tự vệ. Hic hic
Cho con học cờ đi. giống như nhà em. 2 thằng ku không cho học cờ nó phá chết. Để tự vệ thì cho con học Võ. Vậy là yên tâm rồi.
Ðề: Dạy con kìm nén Khi nói đến kìm - nén, ta cần hiểu rõ : Kìm = Giữ lại , Nén = đè xuống và nói chung đó là một phản ứng tâm lý Giữ lại những cảm xúc âm tính ( tức giận - căm ghét - lo sợ ) và nén nó vào trong tâm thức - Trong khi các nguyên tắc cơ bản về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là phải biết bộc lộ cảm xúc. Chúng ta hiểu theo nghĩa thông thường thì kìm nén là nín chịu, là nhịn nhục ( như ví dụ : Hàn Tín luồn trôn - Nhưng Hàn Tín không nhịn nhục, mà là Hàn Tín nuôi chí lớn, và hành động luồn trôn tay bán thịt là hoàn toàn có mục đích chứ chẳng phải kìm nén gì cả ) Vì thế chúng ta KHÔNG NÊN DẠY CON PHẢI KÌM NÉN, mà phải dạy con biết TỰ CHỦ - có thái độ coi thường và khả năng giữ được sự bình tĩnh trước những sự trêu chọc, hay đe dọa, nhục mạ của kẻ khác ( mà ta hiểu là kẻ mạnh hơn mình vào thời điểm đó ) khác hẳn thái độ nín chịu, đè nén cảm xúc và không dám làm gì hết. Còn việc học chơi cờ để có khả năng bình tĩnh hay việc học võ để có khả năng tự vệ lại là chuyện khác Chơi cờ thực ra chỉ phù hợp với những trẻ đã có sẵn sự trầm tĩnh hay hướng nội - còn buộc một trẻ nóng nảy , hiếu động và hướng ngoại họcchơi cờ để mong con có khả năng bình tĩnh hơn là một việc vô ích, đôi khi còn có hại ( vì trẻ bị "ép" nên sẽ có những phản ứng tiêu cực ) Việc học võ chủ yếu là để nâng cao thể lực, khả năng phản ứng - còn muốn tự vệ thì phải "đủ sức tự vệ" - không thiếu những trẻ mới học được dăm ba miếng võ, khi đứng trước kẻ mạnh hơn mình - lại không biết lượng sức, ti toe giở võ ra "tự vệ" ( nhưng các môn võ mang tính tự vệ cao như Nhu Đạo - Judo hay Hiệp khí Đạo - Aikido thì không phổ biến nhiều và trẻ cũng không thích học - còn các môn võ tấn công như Thái Cực Đạo - taekwondo hay Không Thủ Đạo - Karatedo thì lại phổ biến và trẻ cũng thích học ) mà gặp những tay anh chị "thứ thiệt" thì chỉ có nước bỏ mạng ! Vì thế, có 2 khái niệm cần phân biệt : Tự chủ và bình tĩnh trước những lời nói châm chọc, hay mỉa mai phê phán - và khái niệm biết bảo vệ bản thân bằng khả năng bỏ chạy chứ không phải là đương đầu một cách cố chấp - là hai khái niệm khác nhau và chắc chắn khác hẳn với cái khái niệm biết kìm nén !
Ðề: Dạy con kìm nén bác Khanh nói hay mà chí lí quá, cám ơn bác nhiều em thích đọc những bài viết của bác,
Ðề: Dạy con kìm nén oi mẹ nó còn k kìm nén được thì sao dạy con được, e ủng hộ cho bé đi học võ để tự vệ vì bây giờ xã hội bất ổn lắm k thể lường trước hay lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ trẻ được. chẹp chẹp học võ học bơi...tính tiếp