Kỹ năng quản lý tiền bạc phải được học và thực hành. Xem việc dạy con quản lý tiền hằng ngày như một thói quen là một cách tốt để chuẩn bị cho các em bước vào cuộc sống. Dưới đây là một số cách đơn giản để các bậc phụ huynh tham khảo, được trích từ quyển “Dạy con kỹ năng quản lý tiền” của tác giả Melanie D. Jewkes, giáo sư trường đại học Utah. Thảo luận với con về sự khác biệt giữa NHU CẦU và MONG MUỐN. Bởi vì bạn không thể có hết tất cả những thứ bạn muốn vì vậy cần xác định những thứ nào quan trọng hơn. Như vậy, vấn đề khó khăn về tài chính sẽ được tạm thời giải quyết. Dạy cho con cách đưa ra thứ tự UY TIÊN. Xác định thứ tự uy tiên có thể giúp các em rất nhiều trong việc đưa ra quyết định không chỉ đối với vấn đề tiền bạc mà còn đối với những vấn đề khác trong cuộc sống. Giúp trẻ hiểu được rằng “KHÔNG CÓ BỮA ĂN TRƯA NÀO MIỄN PHÍ” cả. Nếu trẻ muốn một thứ gì đó, hãy giúp chúng kiếm tiền và tiết kiệm để mua nó mà không bị mắc nợ Dạy trẻ GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG TIỀN LAO ĐỘNG bằng cách cho trẻ đi làm thêm hay làm việc nhà Cho trẻ THAM GIA VÀO QUY TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH của gia đình hàng tháng. Lên một danh sách thu nhập và chi tiêu, đồng thời cũng yêu cầu con làm tương tự. Như vậy các em sẽ nhận thấy được sự khác biệt giữ thu nhập và chi tiêu. Hoạt động này là một cách chuẩn bị hiệu quả cho các con trong việc tự xây dựng và quản lý ngân sách cá nhân. Cho trẻ lời khuyên, nhưng để các em TỰ RA QUYẾT ĐỊNH dù là quyết định tốt hay quyêt định xấu. Các em sẽ học được nhiều hơn thừ những kinh nghiệm cá nhân, đặc biệt là những lỗi lần. Dạy trẻ thói quen TIẾT KIỆM từ sớm Dạy trẻ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ để đạt được mục tiêu. Ví dụ như trẻ muốn mua một chiếc xe đạp mới thì cần bao nhiêu tiền, trẻ phải tiết kiệm bao lâu hay làm công việc gì để kiếm đủ số tiền mua xe Khi đi mua sắm, dạy cho trẻ cách so sánh giá, cách sử dụng tiền mua hàng một cách tối ưu nhất. Ở độ tuổi các nhau thì sự nhận thức về tiền cũng khác nhau ở trẻ, tuy nhiên đừng đánh giá thấp khả năng quan sát của các em trong việc quan sát thói quen tiêu tiền của bạn. Hãy nhớ rằng cho ví dụ điển hình là một trong những cách tốt nhất để dạy trẻ “Cách dễ nhất để dạy trẻ về giá trị của tiền là mượn một ít tiền của trẻ” . Tương lai của con không chỉ phụ thuộc vào số tiền bạn chu cấp hàng tháng mà còn ở những bài học thu nhặt từ cuộc sống như lời khuyên về cách sử dụng tiền, cách đối nhân xử thế, đạo đức làm việc – học tập,…Vì vậy khả năng quản lý tiền bạc là kỹ năng phụ huynh cần lưu tâm để dạy trẻ từ lúc còn nhỏ. Để xem thêm các bài học khác về cách giáo dục trẻ, vui lòng truy cập trang web: http://globalme.edu.vn/y-kien-chuyen-gia
Mình chia sẽ thông tin để mọi người nuôi dạy trẻ tốt hơn, vì thời buổi giờ có nhiều tệ nạn xảy ra quá nếu mình không dạy con đúng thì các bé dễ đi sai đường lắm.
chài quai, mấy mẹ làm mẹ bây giờ thấy mợt quá. Ngay cả việc này mà cũng nghĩ là phải dạy. Ngay cả người lớn có khi còn thấy khó khăn trong việc quản lý tiền bạc hay tài chính nói gì tới dạy bọn trẻ chi tiêu hiệu quả. Tuổi trẻ là cái thời ngông cuồng sốc nổi mà vùng vẫy thỏa thích. Dành tiền, tiết kiệm mua 1 món mà mình thích, nếu không thích thì tiền đó dùng để mua quà vặt, mua bánh kẹo, Đó là quyền của con nít, tiền tiêu vặt mẹ cho, tiền lì xì chúng có, đó là hạnh phúc của tuổi trẻ. Cho bọn trẻ được quyền xốc nổi đi, dạy nhiều thứ thế khác nào ép bọn trẻ phải " chín sớm".
Nhưng nếu cứ áp dụng theo nhiều cách mà người lớn nghĩ là đúng, thì bọn trẻ sẽ chẳng còn cái gọi là tuổi thơ và cái kỷ niệm của riêng chúng nữa. Ba mẹ nuôi chúng ta ra sao, hãy cứ làm điều đó với bọn trẻ, chưa chắc những gì chúng ta nghĩ là tốt thì chắc chắn sẽ tốt đâu. Nếu có dạy, hãy dạy bọn trẻ kỹ năng cơ bản để sinh tồn như cách nhận biết rau cỏ, cách nhóm lửa, cách nấu cơm, cách sống tự lập, cách giặt đồ ủi áo và trách nhiệm của người con trong gia đình. Nếu muốn dạy, thì dạy bọn trẻ cách dũng cảm, dũng cảm bước qua khó khăn, dũng cảm nhận sai, dũng cảm để buông bỏ và dũng cảm đối mặt Nếu muốn dạy, hãy dạy cho bọn trẻ yêu thương người xung quanh, xem trọng giá trị gia đình, giá trị xã hội và giá trị cá nhân của mỗi người. Từ những giá trị trong tâm hồn đó, bọn trẻ sẽ có thể đứng vững và lựa chọn cho mình một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc đời cao lắm là trăm năm của chúng. Giá trị tâm hồn còn không có, thì những thứ như quản lý tiền bạc, quản lý chi tiêu đó có ích lợi gì đâu. Tiền dùng nhiều vào việc có ích luôn là hữu ích, tiền dùng nhiều nhưng không mang lại hạnh phúc thì luôn trở nên vô ích. Có phải chúng ta đã nghĩ nhiều quá rồi hay không? Khi cứ dạy bọn trẻ những thứ khô khan mà ngay cả người lớn còn chưa làm được như thế.
Cũng nên hướng dẫn để cho con biết sớm tức nhiên không áp đặt nhiều quá hãy để con tiếp thu dần hình thành tính cách phải từ bé chứ để đến lớn thì quá muộn
Các bé khoảng cấp 2, 3 là bắt đầu học cách tiết kiệm tiền là được rồi, đừng để muộn quá là khó thay đổi thói quen tiêu xài. Tham gia thêm các chương trình phát triển nhân cách thì càng tuyệt.
Các kỹ năng này nhà trường không dạy nên cha mẹ dạy cho con sớm là tốt, con sẽ hiểu giá trị của đồng tiền hơn thay (để kiếm được một đồng sẽ vất vả như thế nào). Mình tin là những trẻ hiểu được giá trị này sẽ có thái độ đúng đắn hơn với tiền bạc. Và khi lớn lên, trẻ cũng sẽ không vất vả trong việc quản lý tài chính cá nhân (vấn đề mà nhiều teen gặp phải). Chương trình học của nước ngoài từ lớp 7 đã được làm quen với khái niệm ngân hàng, séc,... Lớp 8 được làm quen với khái niệm đầu tư rồi.
Dạy con từ những điều nhỏ nhặt ngay bây giờ là chuyện rất tốt, nhưng nhiều mẹ cứ muốn áp dụng khi còn còn nhỏ quá, mới có 2-3 tuổi con chưa biết đếm số thì lại hơi nóng vội quá. Mình nghĩ đến khi con vào lớp 1, tiếp xúc với môi trường cần sự tư duy và có nhiều mối quan hệ hơn mới thật sự hợp lý
Dù ngân sách của trẻ ban đầu chỉ là một ít tiền tiêu vặt hay tiền mừng tuổi đầu năm mới, tiền thưởng cuối năm học,… bạn cũng phải dạy trẻ cách quản lý đúng đắn, phù hợp, hiệu quả.
Cám ơn chủ top đã chia sẻ. Trẻ con cần học cách quản lý tài chính không lại cho rằng cha mẹ mình giàu có