Những lời nói của người lớn hàng ngày sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách của trẻ sau này.Học lỏm mẹ Game cách giúp con ăn cực ngoan 10 việc cha mẹ có thể làm để con ngoan hơn Bé ngoan hơn với "kỷ luật không nước mắt" Sự tin tưởng Đa số trẻ em luôn muốn nhận được sự tin tưởng của người lớn, đặc biệt là từ cha mẹ. Chính vì thế, khi người lớn nói chuyện với trẻ bằng giọng điệu của sự tin tưởng, trẻ sẽ cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Chẳng hạn như khi trẻ chơi một môn thể thao nào đó, nếu bạn nói với trẻ rằng “con yêu, chỉ cần con nỗ lực và chú ý, chắc chắn con sẽ chơi tốt”. Bạn nghĩ rằng đây chỉ là một câu nói bình thường, vậy nhưng thực tế thì tác dụng mà nó mang lại lớn hơn rất nhiều. Sự tin tưởng được thể hiện qua cách bạn nói chuyện với trẻ sẽ giúp trẻ trưởng thành và nạnh dạn hơn trong cuộc sống. Ngược lại, nếu bạn thể hiện sự không tin tưởng ở trẻ thì chắc chắn con sẽ có cảm giác nghi ngờ về năng lực của mình và dần dần sẽ trở nên nhút nhát hơn. Sự tôn trọng Bắt đầu từ khi trẻ được hai tuổi, cá tôi cá nhân của trẻ sẽ dần hình thành và lớn dần theo thời gian. Lúc này, trẻ đã bắt đầu có chính kiến của cá nhân. Trẻ luôn muốn được thể hiện cái tôi đó ra ngoài và dĩ nhiên là cũng muốn được người lớn tôn trọng. Khi ý kiến và quan điểm của trẻ đưa ra không giống với bạn và trẻ muốn được chứng minh rằng mình đang nói đúng, bạn đừng vội cho rằng con đang làm trái lại lời nói của mình. Hãy lắng nghe con và đương nhiên là con cũng sẽ biết lắng nghe lời bạn nói. Hãy cùng con ngồi thảo luận vấn đề, nói rõ cho con biết lý do vì sao bạn muốn con làm như vậy. Lúc này, trẻ hiểu rằng bạn đang tôn trọng trẻ và đương nhiên là bé sẽ nghe nếu lời nói của bạn thuyết phục. Sự thương lượng Mỗi đứa trẻ đều có lòng tự trọng riêng, bởi vậy, khi bạn muốn trẻ làm một điều gì đó, hãy dùng giọng điệu của sự thương lượng. Điều này giúp trẻ cảm thấy có sự bình đẳng và không hề bị ép buộc hay không được tôn trọng. Ví dụ, khi trẻ chơi đồ chơi và để bữa bãi, thay vì lớn tiếng quát nạt và yêu cầu trẻ dọn dẹp, bạn hãy nói rằng “con yêu, để đồ đạc bữa bộn thật chẳng hay chút nào. Bố mẹ sẽ rất tự hào nếu con biết dọn dẹp và cất gọn đồ sau khi chơi!”. Trong câu nói này, bạn vừa thể hiện sự tôn trọng trẻ và cũng vừa thể hiện sự yêu cầu trẻ cần phải làm gì. Sự tán thưởng Mỗi một đứa trẻ đều có nhưng ưu điểm, thế mạnh và khả năng đặc biệt riêng. Trẻ cũng rất mong muốn được thể hiện và được người lớn công nhận. Bạn đừng bao giờ tiếc những lời khen hay tán thưởng khả năng của trẻ. Dĩ nhiên, việc khen trẻ cũng cần phải có nghệ thuật để trẻ không tự cao quá mức. Sự cổ vũ Khi trẻ làm sai điều gì đó, hãy dậy trẻ cách nhận lỗi và sửa sai. Bạn không nên quát nạt trẻ quá nặng lời hay chỉ trích lỗi lầm của trẻ. Hãy giúp con hiểu ra và cổ vũ để con có động lực vượt qua mỗi lần thất bại. Các mẹ có bí quyết để dạy con ngoan thì cùng chia sẻ với mọi người nhé!
Ðề: Dạy con ngoan có khó? bài viết thật hay, có lẽ mình cần học hỏi theo bài viết để con mình ngoan hơn mới được
Ðề: Dạy con ngoan có khó? Dạy con em chưa bao giờ thấy câu nói này dễ cả, dạy con cái là cả 1 công trình vĩ đại đó ạ, nó là niềm tin và là cả tương lai của bố mẹ ạ
Ðề: Dạy con ngoan có khó? Mỗi đứa đểu có tính cách riêng, mà mình thì nóng tính nhưng cũng cố học hỏi từ bài viết vậy, thanks chủ top!
Ðề: Dạy con ngoan có khó? Dạy con phải dạy cả đời. muốn con ngoan trước hết bố mẹ phải mẫu mực trước đã
Ðề: Dạy con ngoan có khó? Hiện nay mình thấy càng các thành phố lớn, con cái càng dễ hư. Tiếp xúc với nhiều tệ nạn xã hội quá. Cha mẹ thì bận rộn kiếm tiền không có thời gian lo cho con cái. Đến khi nhìn lại thì con mình đã hư mất rồi. Theo mình thì dù có bận rộn thế nào thì cũng dành thời gian cho con. Trẻ con như tờ giấy trắng. Một gia đình hạnh phúc thì con cái khó có thể hư hỏng lắm
Ðề: Dạy con ngoan có khó? sinh con rồi mình mới thấu hiểu, nuôi con khó 1 thì dạy con khó 10, vì vậy mà phải học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và quan tâm con nhiều hơn!
Ðề: Dạy con ngoan có khó? em chưa có gia đình nhưng mà theo em nghĩ thì khi dạy trẻ nên mềm mỏng, tránh dùng đòn roi hoặc những lời nói nặng. Tuyệt đối không nên dùng từ ngữ thô tục khi dạy con nếu không trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, việc dạy trẻ cũng vì thế mà phản tác dụng
Ðề: Dạy con ngoan có khó? em nghĩ là dạy con ngoan ko khó, nhưng trước tiên bố mẹ cũng cần gương mẫu nữa vì con cái có xu hướng bắt chước bố mẹ mà ^^
Ðề: Dạy con ngoan có khó? Mình cũng đã thử...hic, nhg ví dụ, nói con dọn đồ chơi đó, cũng nói như vậy, cho con cả sự lựa chọn dọn luôn hay dọn sau khi ăn........con có chọn....nhưng đồ chơi vẫn nằm ì vị trí cũ......lúc này mẹ lại phải xắn móng lợn lên mà hò
Ðề: Dạy con ngoan có khó? Phải chơi chiu mẹ à. Mua cho bé chiếc xe tải chở hàng, khi bé chơi xong bảo bé bỏ đồ chơi vào chiếc xe tải rồi kéo đi đâu thì kéo. Mẹ thử và thành công thì cho em biết nhé
Ðề: Dạy con ngoan có khó? mình thấy là khá nhiều gia đình hiện nay thường bố mẹ không làm bạn với con, đó là lý do dạy con không hiệu quả. Những hành động trong bài này đúng là để làm bạn với trẻ. thật tuyệt khi trẻ được tán thưởng, cổ vũ và tôn trọng. bé sẽ làm bạn với gia đình nhiều hơn
Ðề: Dạy con ngoan có khó? thôi thì biết mình chưa toàn diện nên đọc nhiều để áp dụng, cảm ơn chủ top nhé