Kinh nghiệm: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi ducminh.edu, 31/3/2014.

  1. ducminh.edu

    ducminh.edu Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ông cha ta luôn có câu “ Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ” Không phải dạy con chỉ cần dùng tình yêu thương của cha mẹ, là con có thể ngoan ngoãn có thể thành công. Các bố các mẹ lên biết những lúc nào cần thể hiện sự yêu thương, những lúc nào cần độ nghiêm khắc, đừng cố gắng nuông chiều con, như vậy có thể sẽ phụ lại lòng yêu thương của bạn đó. Không phải cha mẹ nào cũng có được những cách nuôi dạy con đúng đắn, vì cách nuôi dạy để con trở thành một người thành công cần cả một quá trình và nghệ thuật sống. Sau đây gia sư tiếng anh sẽ giúp các bố các mẹ đưa ra những điều cần thiết trong quá trình nuôi dạy con cái của mình.

    Nuôi dạy chứ không phải nuông chiều.

    Cha mẹ không lên có suy nghĩ rằng chỉ cần đáp ứng được những nhu cầu vật chất mà con cần là yêu thương con, là giúp con. Đó là một cách nuôi dưỡng hoàn toàn sai lệch, điều này không những không tốt, mà có thể sẽ hủy hoại cả cuộc đời con bạn. Bạn đáp ứng mọi nhu cầu sẽ khiến trẻ ỉ lại vào bạn trẻ luôn có suy nghĩ rằng trẻ không cần phải cố gắng không phải làm bất kì điều gì, vì trẻ đã có bạn hậu thuẫn. Như vậy trẻ sẽ trở lên bị động, khi bạn không bên cạnh trẻ thì có thể sẽ không thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Người cha người mẹ khôn ngoan là biết yêu thương vừa đủ, và có những nguyên tắc dạy con nghiêm khắc, dạy dỗ trên lý tưởng sống chứ đừng dạy dỗ trên tình yêu thương.

    Khen - chê đủ và đúng

    Lời khen ngợi có thể sẽ giúp trẻ tiếp thu và phát huy được tất cả năng lực của bản thân, nhưng bên cạnh đó cũng có tác hại nếu bạn lạm dụng quá nhiều. Đừng cố gắng cho con mình là nhất với những câu khen ngợi quá cao như: “ con là nhất”, “ con là số 1” như vậy sẽ khiến trẻ có suy nghĩ rằng bản thân mình là cao nhất, là giỏi nhất, như vậy sẽ có thể đình trệ sự phát huy và sự cố gắng của trẻ.

    Gia sư hà nội khuyên bạn hãy dạy con biết nhận lỗi, và biết sửa sai. Đừng cố gắng lấp niếm cái sai của trẻ, mà hãy khuyến khích và giúp trẻ nhận ra khuyết điểm của chính mình, hãy giải thích tỉ mỉ cặn kẽ cho biết trẻ sai ở đâu, bằng những cử chỉ ân cần dạy bảo và phân tích kĩ cho trẻ hiểu thì trẻ sẽ nghe theo bạn, việc làm này sẽ giúp trẻ rèn luyện sửa chữa được những lỗi sai mình gây ra.

    Dạy con cách làm người.

    Đạo đức con người luôn là trên hết, có tài mà không có đức thì cũng sẽ coi là thất bại. Vậy muốn trẻ tài giỏi trước tiên hãy giúp trẻ học hỏi về cách sống cách làm người. Hãy dạy con biết cách ứng xử trong mọi tình huống ở cuộc sống thường ngày, dù là nhỏ nhất, biết làm cái nhỏ thì sẽ làm được cái lớn, học hỏi dần dần khiến trẻ thấu hiểu được đạo lý làm người và đúc kết được những cách xử lý vấn đề trong cuộc sống một cách vẹn toàn và hài hòa nhất .

    Tôn trọng tiếng nói của trẻ

    Đừng áp đặt con mình bởi những suy nghĩ của bố mẹ, con cái cũng có suy nghĩ riêng của chúng. Hãy tôn trọng những suy nghĩ của trẻ, điều này giúp trẻ nhận biết được mình được tôn trọng, và trẻ có thói quen thể hiện sự cố gắng của bản thân để nhận được sự tôn trọng đó. Nếu bạn cố gắng áp đặt điều này điều kia có thể một lúc nào đó bạn sẽ nhận được một sự phản kháng nhất định. Nếu trẻ có suy nghĩ và yêu cầu không hợp lý, hãy bình tĩnh và cố gắng phân tích suy nghĩ sai của trẻ, từ đó giảng dạy giúp trẻ hiểu nguyên nhân tại sao mình sai và không được bạn chấp thuận, và cuối cùng hãy khích lệ cổ vũ trẻ để trẻ có thể đưa ra một lựa chọn quyêt định đúng đắn hơn.

    Tình thương yêu chân thành


    Thương con yêu con đúng cách cũng cần một quá trình các bố các mẹ mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Nó cũng giống như một môn học vậy, dựa vào những yếu tố, những phân tích để giải ra được kết quả, dù ta đã biết của cha mẹ là bản năng trời sinh, nhưng tình yêu của cha mẹ cũng cần học hỏi và tích hợp, thì mới nhận ra được ý nghĩa thực sự chứ không đơn thuần hiểu theo 2 từ tình thương con cái.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ducminh.edu
    Đang tải...


  2. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

    Em thấy khen chê đúng là một nghệ thuật đấy. Ko phải lúc nào khen cũng thích mà chê cũng phải biết cách để bé rút kinh nghiệm
     
  3. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

    Uh khen chê cũng phải có nghệ thuật đấy ạ
     
  4. thanhthaoshop

    thanhthaoshop bán buôn lẻ quần áo,khăn mũ,tất,......

    Tham gia:
    27/10/2011
    Bài viết:
    6,164
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

    đúng là bây giờ dạy trẻ công nhận cũng khó thật
     
  5. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,425
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

    mình thấy khen chể đủ và đúng là quan trọng và khó nhất. nhiều khi khen chê đúng nhưng hơi quá lố, kiểu như là khen trẻ quá, hay cứ xoáy vào lỗi lầm của bé thì cũng ko đúng :cool:
     
  6. lolydethuong

    lolydethuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

    Khen và chê là cả vấn đề. Nhiều lúc mình thích trêu con nít, nên hay chê và so sánh, mục đích là để trêu đùa thôi. Như vậy có tác động lớn đến suy nghĩ của trẻ hay không mọi người?
     
  7. hungvn123

    hungvn123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

    tình cờ mình thấy blog http://nuoidayconcai.blogspot.com/ mời các bậc cha mẹ vào nghiên cứu học hỏi nhé!
     
  8. didongso

    didongso Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dạy con ngoan - Dạy con giỏi

    Cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm cho mình
     

Chia sẻ trang này