Bố mẹ nào cũng muốn dạy con mình thật tốt nhưng không phải ai cũng đang dạy con đúng cách. Dưới đây là một số cách dạy con chưa tốt thường gặp ở các ông bố bà mẹ: Quát mắng trẻ Bố mẹ luôn có xu hướng quát mắng trẻ không được làm cái này, cái kia như “Đừng có đánh em”, “Không được để đồ chơi lung tung”. Tuy nhiên, hầu hết những lời nói này là vô nghĩa, chúng ta suốt ngày nói “đừng” và “không” đến nỗi lời nói như vậy mất trọng lượng với trẻ. Trong những tình huống trẻ không nghe lời, bên cạnh bảo trẻ không được làm như vậy, bố mẹ nên chỉ cho trẻ nên làm gì thay vào đó. Nếu trẻ nghe lời, đừng quên tán dương trẻ để củng cố, và tăng cường thói quen tốt cho trẻ. Khi trẻ đang nô đùa ngoài sân và làm ồn, cha mẹ ngay lập tức quát mắng và yêu cầu trẻ yên lặng. Thông thường, cha mẹ luôn cảm thấy mình cần phải can thiệp vào mọi việc trẻ làm. Tuy nhiên, hãy biết cho qua một cách có chọn lọc. Thi thoảng trẻ làm những việc mà người lớn có thể cảm thấy phiền toái nhưng với trẻ đó lại là thời gian để khám phá. Nếu không có gì ảnh hưởng đến an toàn, đừng can thiệp hay to tiếng quát mắng, hãy quan sát và chờ đợi, và tìm thời điểm thích hợp để giải thích và hướng dẫn thêm cho trẻ. Nghĩ rằng trẻ đã biết tất cả Nếu trẻ hét lên hoặc chạy xung quanh nhà hàng hay nơi công cộng, cha mẹ sẽ ngay lập tức quát mắng. Tuy nhiên, ở lứa tuổi còn nhỏ, trẻ chưa thế kiểm soát hành vi hoặc cư xử tôn trọng mọi người ở những nơi công cộng. Khi trẻ cư xử không đúng mực, đừng cố mắng trẻ để chúng dừng ngay hành động, hãy giải thích cho trẻ biết nên làm gì khi ở những không gian như vậy. Đừng nghĩ rằng trẻ biết tất cả, vì chúng còn nhỏ nên mới cần được bố mẹ dạy dỗ. Việc dạy trẻ chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian và có khi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng như vậy sẽ dần hình thành được cách cư xử đúng cho trẻ. Cho rằng một cách thức dạy dỗ có thể phù hợp với tất cả các trẻ Khi một bé trai hờn dỗi, cha mẹ có thể nhìn thẳng vào mắt trẻ và nói chuyện. Tuy nhiên, cách thức này chưa chắc đã thành công với các bé gái. Do yếu tố cảm xúc của mạnh hơn nên các bé gái có thể sẽ từ chối lắng nghe. Khi đó, cha mẹ nên áp dụng những cách thức đa dạng để dạy trẻ
uh, mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn, nhất là không được quát mắng với con, ngay cả trong trò chuyện xung quanh với mọi người, mình cũng đừng nên quát mắng hay cải cọ to tiếng với những người xung quang trước mặt con. Điều đó dễ làm bọn trẻ bắt chước, không tốt đâu ạ