Chuyên gia giáo dục Elizabeth Pantley (Mỹ) giúp bạn giao tiếp tích cực và có hiệu quả với trẻ trong việc hướng trẻ biết vâng lời người lớn. Thế nào là “nguyên tắc của bà”? Elizabeth Pantley: Thời trước, tạm gọi là thời của bà, rất dễ hiểu khi bọn trẻ, với tư cách là thành viên trong gia đình, cần phải có những trách nhiệm nhất định. Muốn có được các quyền ưu tiên, trẻ phải hoàn thành nhiệm vụ/trách nhiệm của mình trước đã. Ý tưởng ẩn sau nguyên tắc này là bạn thừa nhận mong muốn của trẻ, nhưng trẻ sẽ chỉ đạt được mong muốn đó khi thực hiện một công việc khác trước tiên. “Công việc khác” ấy phải thật cụ thể, do người lớn (cha mẹ, ông bà) yêu cầu, chỉ định. Áp dụng nguyên tắc này, lợi ích thu được cao gấp 3 lần: 1. Yêu cầu của bạn rất cụ thể, vì thế trẻ có thể hiểu được. 2. Bạn thừa nhận mong muốn/nhu cầu của trẻ cùng lúc với đưa ra điều mình muốn/yêu cầu 3. Bạn tiếp cận vấn đề theo cách mở: Mời gọi trẻ có thái độ hợp tác. Cụ thể nguyên tắc như sau: “Con có thể… sau khi con…” Con có thể ra ngoài chơi sau khi con rửa bát Con có thể xem phim sau khi làm bài tập Chúng ta sẽ đọc truyện sau khi con mặc xong đồ ngủ Ngay sau khi đóng nắp hộp sữa con có thể chơi game trên máy tính Một điều cần nhớ với “nguyên tắc của bà” là hạn chế càng nhiều càng tốt các “từ ngữ khiêu chiến”. Đó là các từ như: “Con không được…”, “Đừng…”, “Không” và “Dừng ngay lại!”. Hãy xem sự khác biệt trong diễn đạt ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của trẻ khi nghe: - Con không được đi chơi khi chưa làm xong bài tập. - Được chứ, con có thể đi chơi ngay sau khi làm xong bài tập. - Đừng ăn bánh quy khi chưa xong bữa tối. - Con có thể ăn bánh quy ngay sau khi dùng xong bữa tối - Không, con không được sang nhà bạn Tom - Con có thể đến nhà bạn Tom và thứ Bảy, khi đi học bơi về. Rõ ràng cùng một mong muốn/yêu cầu, nhưng cách diễn đạt sau dễ nghe hơn cách diễn đạt trước, và có khả năng mời gọi thái độ hợp tác của trẻ tốt hơn. Áp dụng cách giao tiếp này, các bậc cha mẹ sẽ thấy việc giao tiếp với con được cải thiện tích cực đáng kể. Con dường như “ngoan và biết vâng lời hơn”. Thực tế, không có đứa trẻ nào sinh ra đã ương bướng. Trẻ luôn sẵn sàng vâng lời, nhưng bạn cần cho trẻ thấy rõ mình muốn trẻ làm gì và lợi ích mang lại là gì sau khi trẻ thực hiện yêu cầu đó. Nguồn: Dantri.com
Ðề: Dạy con theo “nguyên tắc của bà” Híc, sao lại gọi là nguyên tắc của bà nhỉ, em chả thấy liên qua gì cả. Là nguyên tắc của mẹ đấy chứ.
Ðề: Dạy con theo “nguyên tắc của bà” Mình thấy mấy đứa cháu ở nước ngoài về bố mẹ nó toàn áp dụng quy tắc này, cũng hay ra phết!
Ðề: Dạy con theo “nguyên tắc của bà” đúng là nội dung chẳng thấy có gì liên quan đến " nguyên tắc của bà"
Ðề: Dạy con theo “nguyên tắc của bà” chẳng cần bt có liên quan k nhưng mà cái nay áp dụng để dạy các con thì hay quá!! nhiều khi mọi người cũng không để ý nhưng điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng quan trong như thế lày có phải không các mẹ???
Ðề: Dạy con theo “nguyên tắc của bà” Nội dung có thể vẫn thế quan trọng là cách sử dụng ngôn từ, cái này thì mình thấy để học tập và áp dụng được không hề dễ nhất là khi tâm trạng bực bội và cáu tức, quan trọng là làm sao kiểm soát được cảm xúc để lời nói không bao giờ đi quá tầm kiểm soát.
Ðề: Dạy con theo “nguyên tắc của bà” Nói chung cũng tuỳ theo từng hoàn cảnh và từng môi trường mà chúng ta áp dụng.