Dạy con tự bảo vệ mình

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Bong&Bambee, 10/5/2006.

  1. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bên WTT mới có topic này nhưng chưa có nội dung gì lắm, mình đưa sang đây để thảo luận, đặc biệt là mong muốn nghe kinh nghiệm và kiến thức của mấy anh chị trên này. Đây là chủ đề khá lý thú, nhiều quan điểm khác nhau và rất thích hợp cho tuổi của Bong và Bambi nhà này.

    con chúng mình đang ở lứa tuổi thoát dần khỏi vòng tay bảo vệ của cha mẹ, và tự mình thích nghi với cuộc sống.

    Sẽ có nhiều lúc bé ở vào tình huống nguy hiểm mà không thể có bố mẹ ở bên (ngay lập tức) để bảo vệ, hỗ trợ.

    Vậy chúng mình cần dạy con những điều gì để con biết tự bảo vệ mình. Các mẹ cùng thảo luận nhé
    copy from Bống Bông (WTT)
    http://www.*********/forum/forumdisplay.php?f=53
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bong&Bambee
    Đang tải...


  2. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Lúc trẻ còn nhỏ thì cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm ...

    - Trẻ bị lạc:

    Gần nhà em có bé hơn 2 tuổi mới bị lạc. Mặc dù bé nói được rất nhiều, vậy mà khi được hỏi về tên bố, tên mẹ thì bé không biết. Ở nhà thì chỉ "mẹ ơi", "bố ơi", "bà ơi" --> "Mẹ cháu tên là gì? - " Mẹ cháu tên là Mẹ". Lỗi tại ai? Tại chính bố mẹ vì bố mẹ không dạy thì làm sao con biết được.

    Ngoài ra, nếu cẩn thận hơn một chút thì những lúc đi chơi ở chỗ đông người như công viên, vườn thú ... nên bỏ vào túi áo hoặc túi quần trẻ một mảnh giấy nho nho ghi tên và điện thoại liên lạc của ai đó trong gia đình đề phòng trường hợp bé bị lạc.

    - Trẻ bị bạn đánh:

    Dạy con tự vệ không có nghĩa là dạy con đánh lại bạn. Em hoàn toàn không đồng ý với cách mà nhiều bà mẹ vẫn áp dụng. Nếu con đánh lại bạn, nhưng bạn còn đáo để - hiếu chiến và to khỏe hơn con thì con sẽ bị đau hơn lại vẫn bị mang tiếng là đánh nhau. Trẻ con đánh nhau thường phải có lý do nào đó: tranh dành đồ chơi, tranh ăn, tranh uống ... (em vẫn nghĩ là không có lửa làm sao có khói :roll: ). Thế thì tại sao không dạy cho con biết nhường nhịn bạn, biết chia sẻ cùng bạn ...

    Còn nếu vẫn gặp một bạn đầu gấu, ngáo ngổ mà tự nhiên đánh bạn một cách vô cớ thì con phải biết cách né tránh hoặc tìm người khác giúp đỡ (như cô giáo, các anh chị khác lớn hơn ...).

    Lớn lên một chút mới thấy vấn đề trở nên phức tạp hơn ...

    - Trẻ em gái thì lo bị xâm phạm tình dục

    Em đã được đọc một bài về kinh nghiệm dạy con tự vệ của một người mẹ. Bà mẹ dặn con "ngoài mẹ ra con không được cho bất kỳ ai đụng vào chỗ đó". Và thế là một lần trong lúc bố ngủ say, một gã râu xanh đến và tính chuyện bậy bạ với cô bé. Vừa chạm vào chỗ đó thì cô bé hét ầm lên làm ông bố tỉnh dậy và tất nhiên là ngăn chặn được kẻ xấu.

    Đó cũng là một cách để dạy trẻ khi trẻ còn nhỏ. Lớn lên một chút, khi con có thể nhận thức được vấn đề đó thì mẹ và con cùng trao đổi, tâm sự như 2 người bạn với nhau. Em chẳng thích các cụ nhà ta ở chỗ chẳng dạy bảo cho con về những cái đó (toàn coi là chuyện thầm kín, tế nhị, nói ra thì xấu hổ...).

    - Trẻ em trai thì lo bị bạn bè xấu rủ rê nghiện ngập, hút chích ...

    Mẹ cháu chưa có con trai nên chưa nghiên cứu vụ này. Mong các bác tiếp tục chỉ giáo :D .
     
  3. mebeo

    mebeo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Lứa tuổ mẫu giáo: Phải dạy bé ý thức được những việc sau:

    - Tránh bị điện giât : Không đựơc cho tay chân hay chọc ngoái vào các đồ mang điện. Nêú có thể thì lắp cầu chì tự ngắt
    - Tránh bị bỏng : không chơi ở khu vực bếp, phích nước, bàn là ..
    - Tránh bị ngã cầu thang, không dùng dao, kéo,các vật nhọn.
    - Khi ra đường phải cận thận xe cộ (đi lên vỉa hè, nhìn phải nhìn trái...).
    - Không nhận quà của người lạ, không cho người lạ vào nhà.
    - Dạy cho bé bêt tên tuổi của mình, số nhà, số điện thoại, tên bố mẹ ...
    - Đối với trường hợp bị bạn bè treo trọc : hỏi han, nói chuyện tìm ra nguyên nhân. Hỏi xem bé có cần bố mẹ giúp không (mách cô giáo, góp ý với bạn nhỏ trêu mình hay với bố mẹ của bạn đó) vì một số bé có thể tự giải quyết theo cách của bé.

    Lưa tuổi cắp sách đến trường:
    - Mình không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng tốt hơn hết trang bị cho các cháu kiến thức tự bảo vợ mình, chịu trách nhiệm với các việc mình làm.
     

Chia sẻ trang này