Thông tin: Dạy con tự lập từ những thói quen đơn giản nhất

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi support8, 15/10/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    “Cho con làm!” thường là câu nói quen thuộc khi bé ở tuổi lên 3. Vì đây là lúc bé có xu hướng học theo người lớn và muốn tự mình làm mọi việc nên cũng chính là “giai đoạn vàng” để mẹ hướng dẫn bé thực hiện những hoạt động vệ sinh cá nhân (VSCN) mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp bé có được thói quen tự giữ gìn VSCN, bảo vệ sức khoẻ mà còn là cách để mẹ khuyến khích bé phát huy tính tự lập - một trong những tính cách cơ bản giúp bé bản lĩnh, tự tin hơn trong những năm tiếp theo của cuộc đời.

    Từ những điều đơn giản…

    Giữ vệ sinh răng miệng là hoạt động cơ bản nhất mà mẹ có thể tập cho bé. Ở tuổi lên 3, nếu được giảng giải một cách đơn giản, bé có thể nhận thức được sự cần thiết của vệ sinh răng miệng. Tỉ mỉ hướng dẫn bé về cách làm sạch răng cũng như tạo thêm hứng thú cho bé, mẹ sẽ sớm tập được cho bé thói quen này, giúp bé bảo vệ hàm răng trắng xinh, chắc khoẻ, tránh được nhiều vấn đề răng miệng về sau.

    [​IMG]

    Chăm sóc bản thân từ những hoạt động nhỏ mỗi ngày là cách hiệu quả để khuyến khích tính tự lập của trẻ​


    Bên cạnh đó, khi bắt đầu tự mình khám phá thế giới xung quanh cũng là lúc bé “đối mặt” nhiều hơn với “nguy cơ” xâm nhập của các mầm bệnh qua “trung gian” bàn tay. Do đó, từ 3 tuổi, việc rửa tay cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khoẻ. Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO): “Chỉ cần một động tác rửa tay sạch là đã giảm tới 35-47% nguy cơ nhiễm các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, thương hàn...”. Thay vì tự mình rửa tay cho bé, mẹ có thể làm mẫu quy trình 6 bước (gồm tạo bọt trên hai mặt bàn tay, cổ tay và giữa các ngón cũng như vùng xung quanh móng tay) và hướng dẫn để bé có thể tự mình rửa tay đúng cách trong những lần tiếp theo.

    Đến vệ sinh thân thể và cơ hội tự chăm sóc bản thân một cách toàn diện

    So với đánh răng hay rửa tay, việc vệ sinh thân thể (VSTT) vẫn còn là một “nhiệm vụ khó” đối với bé 3 tuổi. Tuy bé chưa thể hoàn toàn tự tắm, gội nhưng mẹ có thể hướng dẫn những bước cơ bản, giúp bé làm quen với việc giữ cơ thể sạch mát và sẵn sàng tự mình thực hiện khi bước vào lứa tuổi lớn hơn.

    Thông thường, trò chơi với bong bóng xà phòng dường như luôn hấp dẫn với bé nhưng có không ít trường hợp bé trở nên sợ tắm vì …cay mắt bởi dầu gội, sữa tắm. Thêm vào đó, một yếu tố khác mà chưa phải mẹ nào cũng quan tâm đúng mức là làn da của bé lên 3 vẫn rất mỏng manh, mỏng hơn da người lớn đến 30% và vô cùng nhạy cảm với sản phẩm dùng trực tiếp trên da. Vì vậy, để quá trình VSTT bé diễn ra thật sự an toàn cũng như tạo được hứng thú cho bé, tương tự như đánh răng hay rửa tay, mẹ cần chọn những sản phẩm phù hợp với làn da nhạy cảm của bé lớn. Trong đó, các loại sữa tắm, dầu gội làm sạch dịu nhẹ, không cay mắt lại có hương thơm mát kéo dài chính là những phần không thể thiếu giúp bé thích thú hơn với thói quen VSTT.
    Đồng thời, việc thoa phấn sau khi tắm mà mẹ vẫn thực hiện khi bé còn ở giai đoạn sơ sinh vẫn nên được mẹ tiếp tục thực hiện. Sau khi lau khô người, nhẹ nhàng thoa một lớp phấn mỏng ở những phần cơ thể ra nhiều mồ hôi hoặc phải cọ xát nhiều như cổ, vùng da dưới cánh tay... không chỉ có tác dụng dụng hút ẩm, chống nhiễm khuẩn mà còn góp phần giúp da bé hạn chế ma sát, được bảo vệ tối ưu.

    Yêu con, mẹ luôn muốn tự tay mình chăm sóc con mỗi ngày. Nhưng, chính việc giúp bé học và tự chăm sóc bản thân mình mỗi ngày từ vệ sinh răng miệng đến VSTT mới chính là khởi đầu quan trọng giúp bé tự lập hơn, sớm trưởng thành về tính cách và sẵn sàng để trở thành những người bản lĩnh, tự tin về sau.

    Nguồn: Ngọc Phạm - HungThinh Media
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support8
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này