Dạy con từ thủa còn thơ ...

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi whisky89, 24/6/2010.

  1. whisky89

    whisky89 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Quan sát (6 tháng đầu)
    Thật ra bé sơ sinh không cần chơi nhiều. Quan trọng là biết cách để bé tỉnh táo và tạo cho bé khả năng tự lập. Cha mẹ nên dỗ dành và quay đi khi bé nín; không nên bế bé ngay khi bé chuẩn bị “màn” ăn vạ và không nên đặt bé xuống lúc bé chưa ngủ say.


    Đối với những bé hay quấy thì chúng ta cần phải nghiêm khắc và cương quyết hơn. Những bé thiếu tháng cần được ôm ấp nhiều hơn, còn đối với những bé có biểu hiệm chậm nói hoặc chậm phát triển càng ở gần bố mẹ bao nhiêu càng tốt.

    Các ông bố hoàn toàn có thể ru ngủ hoặc tắm cho con. Vào độ tuổi này, các em rất thích nghe nhạc hoặc chơi đồ chơi. Tuy nhiên, không nên lấy đồ chơi để thay thế hoàn toàn việc giao lưu với bé. Và ngược lại, ta cũng không nên nói chuyện với bé nhiều quá khi bé đã buồn ngủ hoặc không tỏ ra hứng thú.

    Bắt chước (6 đến 12 tháng)

    Nếu trong 6 tháng đầu, bé chơi chán rồi ngủ, thì đến 6 tháng tiếp theo, bé sẽ bắt đầu biết làm nũng. Tuy bé chưa biết làm nhiều, nhưng bé lại ham muốn đủ thứ. Hãy để cho bé thể hiện mình một cách thoải mái nhất. Trước hết, bạn thả bé ngồi xuống sàn, hãy cho bé chơi những đồ vật khác nhau. Bạn hãy cho bé thử nghe và phân biệt các loại tiếng động bằng cách gõ các đồ chơi vào với nhau.

    Đến bây giờ bé đã biết phân biệt thật giả, bé sẽ thích chơi cái nắp nồi và điều khiển ti vi hơn là con thỏ nhồi bông. Các bà mẹ hãy chơi với bé nhiều hơn, hỏi han bé và luôn nghĩ ra trò chơi mới cho bé nhé.

    Thử nghiệm (18 tháng)

    Bây giờ là lúc bạn khó giữ được trật tự trong nhà. Bé sẽ lật tung mọi vật lên và bạn hãy quên việc tập đi bô sớm, tập đọc và tập đếm cho bé. Bạn hãy tạo cho bé có cơ hội tự khám phá mọi vật. Đừng đóng chặt mọi vật khiến bé nổi cáu. Việc khám phá những đồ vật xung quanh sẽ giúp bé trở nên thông minh và hiểu biết hơn. Bạn thử cân nhắc xem thế nào thì hơn: nhà cửa bừa bộn một tý và một baby “thông thái” hay nhà cửa gọn gàng, sạch như lau như ly và một baby suốt ngày ngồi yên một chỗ và không ham thú bất cứ cái gì?

    Giúp việc (24 tháng)
    Bây giờ là lúc bé cần đến trợ giúp của bạn. Bé không biết cách giao lưu với bạn bè cùng lứa, không nghĩ ra được trò gì mới, khó dỗ và không biết cách diễn tả cảm xúc. Bạn sẽ phải dạy tất cả những điều đó cho bé, bắt đầu từ việc giải thích cặn kẽ từng việc. Phải kiên trì lặp đi lặp lại để bé nhớ và đừng vội làm hộ bé mọi việc.

    ở tuổi này bé rất sốt sắng lấy giúp mẹ quần áo hoặc mang hộ bố đôi giày, nhưng bạn chú ý đừng lạm dụng bé nhiều quá.

    Bạn cũng nên để ý xem bé định làm gì rồi hãy phản ứng. Có khi bé đang muốn thu dọn đồ đạc giúp bạn thì sao? Nếu thế thì bé xứng đáng được mẹ khen quá rồi.

    (http://www.nestle.com.vn/forum)
    VŨ MAI
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi whisky89
    Đang tải...


Chia sẻ trang này