Thai giáo là giáo dục trẻ ngay từ lúc còn trong bụng mẹ đến lúc sinh. Đây chính là “thời kỳ vàng” để các bậc cha mẹ giúp bé phát triển khỏe mạnh và thông minh. Bé Su trổ tài đọc báo khi mới 2,5 tuổi TS Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Thaihabooks đã nhấn mạnh điều đó tại buổi nói chuyện chuyên đề: “Thai giáo - hai tiếng làm thay đổi cuộc đời con bạn”, diễn ra tại Hội trường Báo Giác Ngộ (TP, HCM), ngày 10/1/2010 do Hội quán Các bà mẹ và Công ty Thaihabooks phối hợp tổ chức. Khơi dậy tiềm năng “thần đồng” “95 % tiềm năng phát triển của con người tập trung trong giai đoạn trước 6 tuổi, chỉ có 5% được phát triển trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời”. Dẫn lời của Ivan Petrovich Pavlov (danh nhân người Nga), TS Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý các bậc cha mẹ phải quan tâm đến “phương án 0 tuổi” ngay từ khi chuẩn bị mang thai và theo dõi trong suốt quá trình mang thai đến lúc trẻ chào đời. Sự giáo dục thời kỳ sớm sẽ giúp trẻ hình thành tính cách tốt đẹp và bộc lộ những tố chất riêng để tỏa sáng sau này> Nếu bỏ qua giai đoạn trên, bạn sẽ đánh mất cơ hội khai mở tiềm năng trí tuệ và vô tình đánh mất khỏang thời gian quý giá nhất của con mình. “Thần đồng” có hay không? TS Hùng khẳng định là có! Thậm chí, “thần đồng” còn là những con người, những đứa bé rất bình thường nhưng khi được kích thích đúng lúc, đúng thời điểm mà người ta gọi đó là “thời kỳ vàng” - giai đoạn hạt mầm tố chất, tiềm năng sẽ nảy nở. Thai giáo bằng tất cả tình yêu thương và sự hiểu biết cũng như vun trồng hạt mầm kỹ càng, khoa học nhất định hạt mầm sẽ đơm hoa, kết trái và tạo quả ngọt. Thực tế, đã có nhiều trường hợp, khả năng của trẻ phát triển rất đáng kinh ngạc. Bé Lã Siêu (Trung Quốc): 3 tuổi biết đọc sách lưu loát, 14 tuổi vào đại học, 23 tuổi lấy bằng tiến sĩ; bé Ngô Yến: 8 tuổi, giỏi 4 ngoại ngữ… Ở Việt Nam, bé Châu Long (Long An), 3 tuổi đã biết làm toán, biết đọc từ khi 2 tuổi. Khoa học chứng minh thai nhi từ 4 tháng tuổi đã phát triển các giác quan, có khả năng ghi nhớ học tập. Vì thế, ở nhiều nước, thai giáo ngày càng được nghiên cứu nhiều hơn. Trên thế giới, việc giáo dục trẻ sớm rất được khuyến khích và quan tâm. Năm 1972, ở Mỹ, người ta đã thành lập Cục Giáo dục thiên tài nhi đồng và chương trình Giáo dục 0 tuổi. Trung Quốc cũng thành lập “Phương án 0 tuổi” được GS Phùng Đức Toàn cùng các chuyên gia nghiên cứu và thực hiện trong suốt 30 năm, không chỉ giáo dục toàn diện mà còn bồi dưỡng tài năng vốn có của trẻ với trên 1 triệu người tham gia triển khai phương án này. Nhật Bản cũng có “Trường học Anh tài” và chương trình “Kế hoạch 0 tuổi” để đào tạo nhân tài. Rèn luyện kỹ năng thai giáo Ý nghĩa tích cực của thai giáo không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần mà còn tu dưỡng tâm tính người mẹ, người cha, giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó, góp phần vào tiến bộ xã hội. Vậy làm thế nào để thực hành và hiểu đúng về kỹ năng thai giáo? “Tất cả những gì người mẹ nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy… đều tác động rất lớn đến con và giúp nuôi dưỡng tinh thần, tình cảm, trí tuệ của trẻ. Từ khi bé còn trong bào thai, ngoài việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đa dạng, cha mẹ cần cho con mình ăn những thức ăn tinh thần”, ThS xã hội học – chuyên viên tâm lý Phạm Thị Thúy (Phó giám đốc Công ty Tham vấn và đào tạo kỹ năng sống, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia) chia sẻ. Thức ăn tinh thần ở đây chính là cho con nghe những âm thanh đẹp (nhạc nhẹ, du dương, tiếng chim hót, suối reo, hát ru…), dành cho con những cử chỉ âu yếm (xoa bụng nhẹ nhàng, vỗ về, nói chuyện, gọi tên con, kể chuyện con nghe…), nhìn ngắm cảnh đẹp, xem tranh đẹp tư thế đi đứng ngay ngắn, vững vàng, ngồi nằm thoải mái, thái độ vui vẻ, lạc quan, thanh thản, tạo không khí gia đình hạnh phúc, đầm ấm, yêu thương, không mang những căng thẳng, bực mình, lo lắng làm ảnh hưởng đến mẹ và con… Khi đó, đứa con sinh ra sẽ được hưởng những ưu điểm, nét đẹp của cha và mẹ, nhanh chóng phát triển: nói sớm, nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoan ngoãn, ngủ tốt, không quấy khóc, chỉ số thông minh cao và hình thành phẩm chất tốt. Ngay từ khi 1 tháng trong bụng mẹ, hệ thần kinh của bé đã hình thành, 2 tháng đã có cảm giác, xúc giác, 3 tháng đã biết mút tay, 4 tháng có thể nghe thấy, nhìn thấy được, 5 tháng có khả năng ghi nhớ… Chính vì vậy, cần thiết phải dạy con từ trong bào thai, ThS. Thúy nhấn mạnh. Tại buổi trò chuyện, chị Đỗ Thị Hoàng Hạnh, mẹ bé Su cũng chia sẻ, sau khi áp dụng những phương pháp thai giáo như cho bé nghe băng đĩa, phát triển kỹ năng đa giác quan ngay từ sớm, bé nhà chị 2 tuổi rưỡi đã biết đọc sách báo, ngoan ngoãn và ít khi quấy khóc. (Theo sưu tầm)974ee6c8-4609-4042-be76-14d7b7cc8087 1.03.01