Chao các Mẹ Minu có ti viec can cac Mẹ share kinh nghiem, con mình moi vo lop 1, trc đo chưa hề bit tiên, Nhung dạo gan đay bạn í lại lén lấy tiên của Mẹ dấu trg giỏ xáh di hoc, may lần trc minh khuyen bảo nhỏ nhẹ vs bạn í, nhung sang nay mình fát hien bạn í t.tuc lay tien tiep mấy Mẹ oi, Các Mẹ cho minh loi khuyen ạ, cam on
mình nghĩ là bạn nên nói chuyện với bé để chấm dứt ngay tình trạng này mn ak. để lâu sẽ tạo cho bé thói quen xấu mn ak.
Giờ bạn cất hết tiền thật kỹ để bé nhà bạn ko biết bạn để ở đâu. Rồi thỉnh thoảng bạn nói chuyện với bé là nhà mình cũng k có tiền, giờ p tiết kiệm. Bố mẹ đi làm cũng vất vả Mình nghĩ là sẽ tốt hơn là việc bạn đánh con Vì hồi nhỏ mình thấy bố mẹ tính toàn tiền long vì k có tiền mình thương lắm. Mẹ cho tiền mua cái này cái kia mà có dám lấy đâu, bảo mẹ để tiền để mua thức ăn, . Ngày xưa khổ lắm, trẻ con bây giờ nó có đầy đủ nên nó mới sinh hư như vậy
Hi thương con cho roi cho vọt, không thương cũng đánh mà thương cũng dánh, đánh để cho nhớ lần mai lớn lên rồi mới biết, mới hiệu được người mẹ thương con biết nhường nào
Theo em, mn nên bắt đầu giáo dục cho bé về tiền bạc rồi ạ, nhưng trước tiên là nên cất tiền kỹ đi, ngoài ra, tìm hiểu xem tại sao bé lại hay lấy tiền, nếu là để dành cho mục đích chính đáng thì mn có thể chuyển việc này thành một phần thưởng, nếu bé mỗi tuần ngoan, học tập tiến bộ thì sẽ được thưởng. Ngoài ra, nên tránh nói với bé rằng làm ra tiền rất khó, cái này vô tình sẽ làm trẻ trở nên thiếu lạc quan về việc đi làm hay kiếm tiền sau này, thay vào đó, mn có thể nói với bé rằng để kiếm được tiền cần phải cố gắng hết mình và đam mê những gì mình làm, như vậy sẽ tốt hơn
Chúc mừng là con bạn biết tiêu tiền sơm, không sớm đấy. Bạn chỉ cần quan tâm và gần gũi với con, trẻ con sẽ tâm sự mọi chuyện nếu mình Open với chúng
Hjc, cái này mn nên cất tiền kĩ, để tránh tính trạng xấu cho con trẻ, nhìu khi lấy quen, ko lấy được của bố mẹ trẻ sẽ tìm cách lấy của người ngoài là chết đó, hoặc hình thanh thói quen tiết kiệm tiền cho con, như cho con 1 số tiền mỗi tuần, và hết thì thôi
Mn ơi, nếu vậy thì đến khi lớn lên sẽ tạo ra tâm lý tiêu cực cho bé, khiến cho ngay từ khi trẻ bắt đầu hình thành ý tưởng làm việc gì cũng sẽ đều nghĩ đến những khó khăn mình sẽ gặp phải trước, rồi mới đến những cái mà mình có thể đạt được. Dạy trẻ rằng kiếm tiền dễ, không có nghĩa là không dạy cho trẻ biết quý trọng tiền bạc, mà là dạy cho trẻ biết được rằng trẻ sẽ có thể kiếm tiền dễ nếu như biết nỗ lực và phấn đấu, đồng thời tôn trọng công sức mà mình bỏ ra ạ
Mẹ tìm hiểu xem con cần tiền làm gì và quan sát xem tâm lý của con khi lấy tiền ra sao. Sau đó mẹ bắt đầu dạy con theo trình tự sau nhé: 1. Mình tự fục vụ mình 2. Mình cần tiền, mình fải làm việc 3. Mình làm việc giúp người khác và nhận điều xứng đáng đc hưởng. Đó k chỉ là tiền mà còn là lòng biết ơn, sự quý mến, tôn yrongj, sau đó mới là tiền. Mình làm cho mình là điều tất nhiên, ko nên được thưởng tránh tình trạng chỉ thực hiện khi có fần thưởng. 4. Lập kế hoạch cho số tiền mình làm ra và tôn trọng kế hoạch đó. Muốn mua gì đó lớn thì hãy chăm chỉ và tieeys kiệm. Tuy nhiên hãy dành 10% số tiền cho công tác từ thiện và xã hội. 5. Fải làm việc thì mới giải quyết đc nhu cầu của bản thân và hơn thế nữa fải có trách nhiệm với công việc của mình. 6. Tiền kiếm ra vất vả nên bản thân fải trân trọng, trân trọng mình và cả người khác. 7. Thật thà là điều kiện tiên quyết để con nhận được tình yêu thương từ mọi người. 8. Con sẽ luôn nhận được sự tha thứ khi thành thật, biết nhận lỗi và k tái fạm, bỏ thói quen xấu đi. 9. Ai cũng có nhu cầu riêng của mình nhưng lấy của người khác để thực hiện nhu cầu đó là một cách làm k hay cho mấy C 10. Hãy tạo ra 1 cái hộp chứa bí mật. Hộp này có tên là hộp tha thứ, trong đó sẽ chứa đựng những lời xin lỗi từ những thành viên trong gia đình. 1 tuần kiểm tra và cùng nhau đọc 1 lần. Trong tuần đầu tiên con sẽ k tham gia đâu, nhưng sau đó, con sẽ mạnh dạn hơn nếu mẹ chủ động, bố chủ động với một vài lời xin lỗi ví dụ như sau: 'hôm nay mẹ đã lén đọc trộm nhật ký của con vì quá tò mò. Mẹ thực sự cảm thấy có lỗi và sợ bị con giận, mẹ xin lỗi và mẹ hứa k tái fạm nữa. Mẹ yêu con' Hoặc 'Hôm nay do thiếu tiền để nộp phạt đi làm muộn, bố đã lấy tiền trong giỏ của mẹ mà k xin fép, bố biết đây là hành động rất xấu, và bố xin hứa sẽ dậy sớm, đi làm đúng giờ và đặc biệt là sẽ k bjo trộm tiền của mẹ nữa. Sau khi đọc xong mẹ cũng sẽ nói là mẹ thông cảm, tha thứ và luôn yêu gia đình. Mẹ mong bố k bao giờ tái fạm nữa để mẹ lúc nào cũng tự hào vì 2 bố con.... Cuối cùng, nếu con là con gái, mẹ hãy tâm sự cùng con. Nếu con là con trai thì đừng ngại mời bố của bé nói chuyện để giải thích cho bé hiểu nhé.
bạn phải nghiêm khắc dạy bé.trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân bé lấy tiền làm gì.Ai xui bé.sau đó giải thích với bé.