Chào các mẹ. Hum qua em đưa nhà em đi siêu âm thai, mọi chỉ tiêu đều vượt tiêu chuẩn và phát triển bình thường, ơn trời, điều đó khiến em rất vui. Nhưng bác sỹ cũng có nói rằng, thai nhi đang bị dây rồn quấn vào cổ nửa vòng. Điều này khiến em hơi lo lắng. Vì vc em mới lần đầu mang thai nên chưa có kinh nghiệm nên rất mong các mẹ chia sẻ. Xin các mẹ tư vấn, vc nên làm gì để cái thiện hoặc trường hợp như thế này có đáng lo không? Xin cảm ơn các chị nhiều.
dây rố quấn vào cổ nửa vòng thì không sao đâu bạn ạ, hồi mình mang thai em bé cũng bị dây rồn quấn cổ nhưng gần đến ngày sinh thì bình thường
Sao đâu, mẹ nó đừng lo hồi tớ đẻ bé đầu cũng dây cuốn rốn văn hoa 1 tí thì là tràng hoa cuốn cổ tớ vẫn đẻ thường mừ. Đến lúc dặn được đầu bé ra thì phải nhịn không được dặn nữa để bs tháo vòng khi nào tháo xong thì lại tiếp tục dặn. Mẹ tròn con vuông ẹ nó yên tâm nhé.
Khì khì, nửa vòng thì đừng có lo mẹ nó ạ, bà chị cùng công ty mình có bầu dây rốn cũng quấn hơn nửa vòng nhưng đến khi sinh thì bình thường, bà ý vẫn đẻ thường nè...
Thế các cụ nhà mình gọi là tràng hoa quấn cổ hồi xưa thì lo chứ giờ thì bạn k phải lo lắng đâu vi y học phát triển và nửa vòng thì quá bình thường, cứ yên tam dưỡng thai cho tốt, mẹ khoẻ con khoẻ là mừng rồi,
bị tràng hoa quấn cổ 3 vòng còn chả sao nữa là, nửa vòng chả sao đâu bạn, cứ bình tĩnh đi, bạn này là boy phải ko, thấy hay quan tâm lập topic hỏi han cho vợ
Em bé nằm trong bụng mẹ mãi chắc buồn nên thường xuyên cử động, nghịch ngợm, chuyện bé vòng dây rốn qua cổ để... cho vui ấy mà. Như chị làm cùng phòng mình, tình trạng này thay đổi thường xuyên trong suốt thai kỳ, vừa lần trước bé quấn hẳn 3 vòng, lần sau đã chẳng còn vòng nào, sau nữa là 2 vòng, rồi lại hết... Thế nên, bé nhà bạn có mỗi nửa vòng thui, làm điệu tí ấy mà, không cần lo lắng quá đâu bạn!
bé mình 22 tuần cũng dây cuốn cổ 1 vòng trông như đeo khăn quàng cổ ý, nhưng mà về sau nó lại tự tháo ra
bé nhà mình cũng quấn 2 vòng lúc tháng 8 rùi. Bây giờ đã sah , vẫn bình thường. Nên sanh mổ cho an toàn
Hi..cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Em đã hiểu và yên tâm hơn nhiều rùi. Hum đó em đi khám chỗ BS Vỹ - dốc Phụ Sản, thấy bs nói vậy và khuyên vợ em nên đi bộ nhiều. Vậy đi bộ nhiều cũng là 1 cách để cải thiện tình trạng này phải không ạ?
:-({|= Em nghe người ta nói có bầu là không được bước qua dây, phải chăng là để tránh bị như vậy phải ko các chị?
Ông bố này cẩn thận quá, rất hay lập topic hỏi han cho vợ. Tràng hoa quấn cổ là chuyện bình thường, vì các em bé trong bụng luôn cử động tay chân và thậm chí...quay từ trên xuống dưới và ngược lại nên tràng hoa quấn cổ k có gì lạ. Và hoàn toàn k phải vì dẫm qua dây nên bé bị trang hòa quấn cổ đâu nhé. Chỉ cần ông bố này chăm sóc sức khỏe cho bà bầu để bà bầu thoải mái tư tưởng và chờ ngày nở nhụy khai hoa thôi. Goodluck!
Vụ này mình thực sự kg biết rõ và cũng kg có kinh nghiệm . Nhưng mình cũng chỉ là nghe người khác nói lại thôi : nếu gần tới ngày sinh mà dây rốn quấn cổ bé thì rất là nguy hiểm , ngay cả BS phải theo dõi thường xuyên . * Đừng ai ném đá mình nha , vì mình chỉ nghe người khác nói thế . Nếu ai thông hiểu rõ đúng hay sai thì cũng bỏ qua cho mình nha.
Su nhà em đến 38 tuần thì bị dây rốn quấn cổ, vài hôm sau đi siêu âm thì lại bình thường. Giờ cái đó ko có gì đáng lo lắm đâu ah, nếu dây rốn quấn cổ thì khi sinh bác sỹ đỡ sẽ phải cẩn thận hơn (đối với sinh thường), còn sinh mổ thì ko sao đâu ah
Bạn ơi đừng lo. Bé của mình cũng bị dây rốn quấn cổ 2 vòng, lúc sinh rặn hoài ko ra (vì cứ ra thì lại bị dây rốn kéo thụt lên). Sau bs lấy kéo cắt dây rốn và tháo ra rồi mới kéo bé ra được đó. Nói chung chuyện bé bị dây quấn cổ rất là bình thường.