Chào các mẹ, Em làm một người chưa có gia đình. Tuy nhiên, hiện nay em đang ở cùng với gia đình anh trai em và ở cùng phòng với cháu em. Cháu năm nay đã 10 tuổi và đã có dấu hiệu dậy thì rồi. Ở đây nhiều mẹ sẽ thắc mắc tại sao em chưa có gia đình lại cần giúp đỡ? Vâng, em xin thưa là hiện nay em không thể dạy bảo đc cháu em. Cháu rất bướng bỉnh và tỏ ra không nghe lời. Cô nói, bố mẹ nói cháu tỏ thái độ mặc kệ, ngồi khoanh tay nghe (nếu bị bắt buộc) còn không thì cháu sẽ ngúng ngẩy bỏ ra chỗ khác ngồi không thèm nghe. Tất cả những gì ai nói mà cháu không thích cháu sẽ tỏ thái độ ngay tức khắc. Mà bố mẹ cháu thì lại rất nuông chiều cháu. Nhiều lúc em muốn mặc kệ để đó cho bố mẹ cháu dạy. Nhưng cháu thì là cháu mình làm sao em mặc kệ được đây? Tối nay em nói cháu, cháu quay lại đối đáp chẳng ra làm sao cả các mẹ ạ. Rồi cháu còn nói bảo em đừng nói động đến cháu nữa. Cháu không cần. Tại sao lại thế? Bình thường 2 cô cháu cũng khá thân thiết và em cũng thấy yêu quý cháu mà giờ đây em thấy buồn và thất vọng quá các mẹ ạ. Vậy đấy các mẹ ạ. Gặp trường hợp này thì em biết giải quyết sao đây?
Ðề: Dạy trẻ 10 tuổi như thế nào? Help, help( Hic, cô cháu mình cũng đang tuổi dậy thì, dạy mệt lắm. Mình cố gắng đặt vào vị trí của cháu, xem tuổi đó cháu thích gì, nghĩ gì, quan tâm cái gì. Mình cũng tham gia các hoạt động đó, chia sẻ, tâm sự với cháu. Thỉnh thoảng cô cháu đưa nhau đi chơi, ăn uống, xem phim... Mục đích để cô cháu hiểu nhau hơn, cháu quý mến và tin tưởng cô. Sau là bố mẹ phải trao quyền cho cô, cũng thay đổi cách giáo dục con cho thống nhất. Sau đó mình nắn dần dần. Ko nói quá nhiều vì trẻ ko thích nghe nhiều. Cái gì cần nghiêm khắc thì ra mệnh lệnh rõ ràng, giải thích hành động của cháu đi đôi với hệ quả và hình thức xử lý (ngoan thì thưởng mà chưa ngoan thì phê bình như thế nào). Ví dụ cháu mình 1 đợt dán mắt vào máy tính chơi điện tử và chat với bạn. Mình giao hẹn 1 ngày phải ngồi nói chuyện với bà ít nhất 30', chỉ được ngồi máy tính 30'/ngày. Riêng cuối tuần được nghỉ học nên cho ngồi máy 1h/ngày. Nếu làm được cô sẽ cho đi chơi, mua đồ dùng hoặc xem phim... Nếu vi phạm quy định cô khóa máy luôn ko sử dung nữa. Thế là cô cháu tuy lúc đầu cũng ấm ức nhưng sau thực hiện rất đúng thỏa thuận, nhiều hôm còn khoe cô ơi hôm nay cháu ko dùng máy tính đâu, cháu để dành cuối tuần cô cho cháu thêm 30' nhé.
Ðề: Dạy trẻ 10 tuổi như thế nào? Help, help( em thấy như trường hợp của bé là khá lỳ, khó nói chuyện, cô bé thử tìm hiểu nguyên nhân xem bé có ấm ức hay bức xúc gì với mọi người trong gia đình không hay chuyện trường lớp có vấn đề gì. Phải tìm ra nguyên nhân thì mới giải quyết triệt để được, trước mắt thì cứ nói chuyện nhẹ nhàng kiểu coi cháu là người lớn, hòa nhập vào thế thới của bé xem sao đã nhé
Ðề: Dạy trẻ 10 tuổi như thế nào? Help, help( chị hãy nói chuyện để cháu cởi mở hơn xong dần dần mình mới tìm hiểu được cháu chị ạ
Ðề: Dạy trẻ 10 tuổi như thế nào? Help, help( Có lẽ đúng là nhiều khi người lớn chúng ta quá nóng tính mà ko kìm nén được cảm xúc. Thành ra khiến con trẻ nhiều khi cảm thấy tủi thân và cũng thấy bực tức ấm ức trong lòng. Lâu sẽ thành ra lì lợm. Hiện tại, em đang phải học cách kiềm chế cảm xúc và cởi mở, nhẹ nhàng với cháu hơn. Hi vọng rồi 2 cô cháu có thể ngồi nc, tâm sự 1 cách tình cảm. Rất cảm ơn các mẹ đã quan tâm và góp ý giúp em nhé!