Dạy trẻ biết yêu thương và chăm sóc vật nuôi

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tadaco, 20/11/2012.

  1. tadaco

    tadaco Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    18
    Biết yêu thương loài vật, qua quá trình chăm sóc chúng, trẻ sẽ học được lòng vị tha, sự chia sẻ và cách quan tâm đến người khác, từ đó sẽ giúp trẻ thêm yêu thương và quan tâm tới những người xung quanh mình như ông, bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè…

    Yêu thương vật nuôi mang lại nhiều lợi ích cho trẻ

    Giúp trẻ hiểu và có ý thức khám phá những vấn đề xung quanh con vật như đặc điểm hình thể, chế độ nuôi dưỡng, cách chơi với chúng và dạy chúng… Trẻ được tận mắt nhìn thấy con vật lớn lên, sinh đẻ, nuôi con, bệnh tật và chết đi, tức là có cái nhìn thực tế về vòng tuần hoàn của sự sống. Từ đó trẻ càng biết trân trọng giá trị cuộc sống và sống tốt hơn.

    Được trực tiếp cho con vật ăn, dắt nó đi chơi… khiến trẻ trở nên có tinh thần trách nhiệm, biết quan tâm tới những gì xung quanh mình.

    Có vật nuôi trong nhà giúp trẻ xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng. Bên cạnh đó, các con vật yêu quý còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tình cảm của trẻ. Biết yêu thương loài vật, qua quá trình chăm sóc chúng, trẻ sẽ học được lòng vị tha, sự chia sẻ và cách quan tâm đến người khác, từ đó sẽ giúp trẻ thêm yêu thương và quan tâm tới những người xung quanh mình như ông, bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè…

    Trẻ có các mối quan hệ tốt sẽ dễ dàng hoàn thiện nhân cách và thành đạt trong tương lai. Nhờ đó, trẻ còn thể hiện được tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của mình qua từng giai đoạn.

    Nếu bạn nhìn thấy trẻ vui vẻ chạy theo cún con xung quanh vườn nhà hoặc chơi trò ném-bắt thì bạn sẽ thấy rằng, cún con có tác dụng rất lớn đối với trẻ. Việc chạy nhảy, chơi đùa sẽ giúp hệ xương của trẻ phát triển khỏe mạnh.

    Các con vật còn là sợi dây gắn kết trẻ với thiên nhiên, bồi đắp cho trẻ tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên, đồng thời dạy trẻ biết tôn trọng, cảm thông và kiên nhẫn với các con vật sống.

    Ngoài những lợi ích trên, nuôi vật nuôi trong nhà cũng có những mối hiểm họa: Các yếu tố gây bệnh sống ký sinh trên vật nuôi có thể truyền bệnh (bệnh giun, bệnh dại…) sang người bất cứ lúc nào, trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị truyền bệnh do sức đề kháng yếu.

    Trẻ có thể bị vật nuôi tấn công.

    Do đó, bạn cần trang bị kiến thức để dạy trẻ cách chăm sóc vật nuôi.

    Dạy trẻ chăm sóc vật nuôi

    Khi còn nhỏ, bạn hãy dạy trẻ hiểu những khái niệm ban đầu về vật nuôi bằng cách cho trẻ xem các hình ảnh về các loài vật trong sách, báo, phim hoạt hình về những con vật ngộ nghĩnh…

    Khi trẻ từ khoảng 4 tuổi, bạn nên cho trẻ tự nuôi những con vật trong nhà để chúng có thể kết bạn với nhau.

    Trước khi nuôi một con vật nào, bạn cần nói với trẻ về con vật định nuôi để xem thái độ của con thế nào, cung cấp cho con một số kiến thức về con vật và cách chăm sóc con vật, cho con cùng thực hiện các công việc chuẩn bị như mua chuồng, mua thức ăn, sắp chỗ ở…

    Khi đã sẵn sàng những công việc đó, cho trẻ đi cùng để mua (xin) con vật về.

    Ưu tiên cho trẻ đặt tên cho con vật, giao việc hoặc cho trẻ chọn một công việc chăm sóc con vật phù hợp với mình. Trẻ sẽ vô cùng thích thú vì thấy mình thật quan trọng.

    Người lớn trong gia đình nên âu yếm vuốt ve vật nuôi để bé “bắt chước”. Khi nhìn thấy các con vật nuôi mừng rỡ, bày tỏ sự yêu quý với người trong gia đình, các bé sẽ rất vui sướng và muốn được như bố mẹ.

    Nếu gia đình không nuôi con vật nào, bạn có thể thường xuyên đưa trẻ tới vườn bách thú, cho các con thú ở đây ăn cỏ. Trẻ sẽ thấy gần gũi và yêu thiên nhiên hơn, yêu quý các con vật hơn.

    Lưu ý

    Nếu bạn mua tặng cho trẻ một chú cún thì trước tiên cần kiểm tra sức khỏe của cún trước, tiêm phòng cẩn thận và không bao giờ được để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chơi với cún mà không có sự giám sát của bạn.

    Chỉ cho trẻ chơi với mèo khi chúng không bị dị ứng với lông mèo và khi trẻ đã lớn hơn. Bạn cũng dặn các con cẩn thận vì nhiều khi các nàng mèo ngoan ngoãn cũng sẽ trở nên dữ tợn khi chúng bị hoảng sợ.

    Dù trẻ có yêu quý con vật đến đâu, bạn cũng không nên để trẻ chơi đùa quá mức với các con vật, tránh cho trẻ bị con vật cắn, cào hoặc truyền bệnh.

    Khi con vật có thai, bị ốm, nên để chúng ra một nơi riêng biệt và không cho trẻ đến gần chúng.

    Khi phát hiện thấy có bất cứ một dấu hiệu nào từ vật nuôi đe dạo tới sức khỏe và sự an toàn của trẻ thì bạn nên chuyển ngay con vật đó đi khỏi nhà bạn. Nếu trẻ vẫn thiết tha với vật nuôi thì hãy thay bằng con vật nuôi khác có độ an toàn cao hơn.

    Trẻ đang trong kỳ nghỉ hè vui vẻ, thời gian này cũng chính là cơ hội tốt để bạn cho trẻ làm quen với thiên nhiên và vật nuôi nhiều hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tadaco
    Đang tải...


Chia sẻ trang này