Việc con cái có biết tự chăm sóc bản thân mình phụ thuộc rất nhiều vào người lớn vì bản thân phụ huynh có tác động và ảnh hưởng lên đứa trẻ nhiều nhất. Nếu các phụ huynh quá chăm chút cho con sẽ khiến con ỷ lại, và dù biết tự làm nhưng chúng cứ đòi phải có người làm cho. Điều này thật không tốt vì khi đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân thì khi lớn lên, trẻ cũng không biết chăm sóc ai. Dạy con hiện đại không cho phép cha mẹ làm tất cả mọi việc cho con mà để trẻ tự chăm sóc lấy bản thân của mình. Có như thế trẻ mới có thể tự điều khiển, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Ngay từ khi bé được 3 tuổi thì gia đình hãy định hướng cho bé để bé có thể từ từ tự làm một số việc như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ, tự lựa chọn quần áo, tự chải đầu, tự múc cơm ăn. Và đến năm 4 tuổi thì nhu cầu đó, thói quen đó sẽ tự phát triển hết sức tự nhiên là bé đòi làm rất nhiều việc mà không cần ba mẹ phải nhắc nhở hay yêu cầu. Làm chung với con Trẻ em có khuynh hướng bắt chước những gì người lớn làm. Vì vậy, khi thấy cha mẹ làm gì bé sẽ bắt chước làm theo dù đôi lúc bé không hiểu việc làm này có ý nghĩa gì. Do đó, muốn dạy bé làm điều gì thì bố mẹ hãy cùng làm và hướng dẫn để trẻ thấy và làm theo, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ hình thành cho trẻ thói quen. Ví dụ như mỗi lần đánh răng các bậc cha mẹ nên đánh chung với bé và chỉ cho bé đánh như thế nào cho đúng, thoa kem đánh răng thế nào là đủ, xúc miệng sao mới gọi là sạch và thơm thì chắc chắn rằng những lần tiếp theo bạn sẽ thấy bé thực hiện thành thục không sai một ly. Hoặc khi tắm cho bé, các bậc cha mẹ nên chỉ cho bé biết chỗ nào nên vệ sinh kỹ và phân biệt cho con biết chỗ nào dùng dầu gội, chỗ nào dùng sữa tắm, quy trình tắm ra sao… Và những lần sau cũng tắm cho bé nhưng để bé tự kỳ, tự chọn dầu gội, và dần dần bé cũng biết được quy trình tắm rửa là như thế nào để làm sạch các vết bẩn và vi khuẩn bám trên người. Không làm giùm con Và nguyên tắc cấm kỵ trong việc dạy trẻ là không được nóng vội. Mỗi trẻ có những sự phát triển và tư duy khác nhau, không phải đứa trẻ 4 tuổi nào cũng có thể làm được mọi chuyện như cầm đũa ăn cơm, tự tắm rửa, rửa tay, hay sắp xếp quần áo, vì sự phát triển của các bé là không đồng đều. Do đó các bậc cha mẹ phải thật kiên nhẫn trong việc dạy bảo, không nên áp đặt trẻ phải thế này, thế kia, vì như vậy sẽ vô tình tạo sự ức chế lên con trẻ. Một khi bị ức chế bé sẽ có khuynh hướng phản kháng và làm những điều ngược lại. Đặc biệt, đừng bao giờ chăm chăm giúp đỡ bé mỗi khi bé làm sai, làm hư việc gì, mà hãy để cho trẻ có thời gian tự mình hoàn thành nhiệm vụ đó, dù kết quả không tốt như mình mong đợi. Và đợi khi bé làm xong nhưng kết quả không tốt thì các bậc cha mẹ mới nên ra tay giúp đỡ để bé thấy được kết quả tốt nhất là như thế nào, bằng cách hướng dẫn và giải thích cho con hiểu chưa đúng chỗ nào, và tốt chỗ nào. Và điều lưu ý cuối cùng, các bậc cha mẹ nên tỏ ra tự hào, vui mừng, đưa ra những lời động viên, khen ngợi mỗi khi trẻ cố gắng tự mình làm một công việc gì đó dù bé có làm tốt hay không. Vì những lời khen có cánh, những lời khích lệ đúng lúc sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong mỗi quyết định, mỗi việc làm của chúng sau này. [Sưu tầm]
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương mình vẫn đang học cách chữa cái bệnh nóng vội đây, lần nào thấy con ì à ì ạch cũng chỉ mún làm phứt cho rồi hic hic
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương Nếu chúng ta nhìn thấy hậu quả nặng nề của việc "động lòng trắc ẩn" đó thì chắc bố mẹ sẽ cứng rắn hơn chị à. Con càng lớn thì càng thiếu chủ động, ỷ lại mà còn không học được cách ứng biến và chậm trưởng thành nữa. Chúc chị sớm chữa được bệnh nóng vội ấy nhé
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương vậy mới thấy có nhiều cái cũng do cha mẹ chủ quan và thương con quá mức gây hậu quả nặng nề về sau chị nhỉ
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương Người xưa nói "Thương con cho roi cho vọt" thật không có sai. Tuy nhiên, đấy không phải là những hình phạt mà là sự kiên nhẫn của bố mẹ trong cách giải thích cho trẻ hiểu. Người lớn thường hay nghĩ "Trẻ con biết gì mà giải thích" ... nhưng không phải như vậy. Tất cả những gì trẻ nhìn thấy, nghe thấy trẻ đều học rất nhanh. Người lớn biết cách định hướng cho trẻ độc lập trong hành động và suy nghĩ mới là điều hiệu quả nhất.
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương mình cũng hay nghĩ kiểu con nít biết gì mà giải thích...nhưng mà sau này đọc nhiều tài liệu dạy con hiệu quả thì mới thấy đó toàn là do mình chủ quan thôi, đúng là bọn trẻ con giờ khôn lắm, dạy ko khéo lại lỡ hết cơ hội
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương e cũng phải ngâm cứu thêm mới đc, bé nhà e gần 2 tuổi hay nhõng nhẽo lắm, thik gì là đòi bằng đc k cho là khóc ăn vạ ngay...chán
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương 3 ĐIỀU TỐI KỴ KHI DẠY CON TỰ LẬP Có hành vi tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại tác động lớn đến nhận thức của trẻ. Lên chức cha mẹ, ai cũng mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho con. Nhưng đôi khi, chính sự chăm sóc và quan tâm không đúng của cha mẹ lại là nguyên nhân khiến con chán chường, mệt mỏi, sẵn sàng ‘bung’ quyết liệt hoặc không học được cách đứng vững trên đôi chân của chính mình. Dù có thương yêu và lo lắng cho con thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng cần nhớ rằng có những nguyên tắc bạn không bao giờ được phép vi phạm. Dạy con tự lập ngay từ bé, bạn sẽ thu về nhiều "trái ngọt" bất ngờ. Để rèn con lối sống chủ động, không ỷ lại, cha mẹ tuyệt đối không làm giúp con 3 việc dưới đây: 1. Làm bài tập thay con Nhìn thấy con ‘cắn bút’ vì không nghĩ ra ý tưởng cho bài văn hoặc ‘bí’ trước bài toán khó… bạn lo con căng thẳng, chép miệng cầm bút và ‘xắn tay’ ứng cứu ngay. Việc giúp đỡ con xuất phát từ mục đích tốt, nhưng không phải lúc nào cũng mang đến kết quả như mong đợi. “Con không làm được đâu" tiếng ‘rên rỉ’ yếu ớt của con trẻ khiến bạn động lòng trắc ẩn. Xót con, bạn vớ lấy cây bút, miệng dỗ dành còn tay cầm bút viết nhoay nhoáy bài luận thay con. Sự thật, làm thay con luôn dễ hơn việc kiên nhẫn chỉ bảo, khuyến khích để con suy nghĩ và tự làm. Nhưng nếu như con trẻ gặp khó khăn, luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa của cha mẹ thì chúng sẽ không học được cách ứng biến và trưởng thành Hãy nhớ, nếu trẻ không hiểu đề bài hay chưa nghĩ ra cách giải, hãy dành thời gian xem xét kỹ câu hỏi và có những gợi mở cho chúng, tuyệt đối không đưa luôn đáp án. Một điểm nữa bạn cần ghi nhớ là đừng \'kè kè\' ngồi bên lúc trẻ làm bài tập về nhà, vì chúng sẽ có xu hướng ‘cầu cứu’ khi vừa mới gặp một chút khó khăn. “Con không làm được đâu" tiếng ‘rên rỉ’ yếu ớt của con trẻ khiến bạn động lòng trắc ẩn. (Ảnh minh họa). 2. Nói thay trẻ Với vốn từ vựng chưa phong phú, khó tránh khỏi việc trẻ "lắp bắp", khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình. Nhưng không phải vì thế mà bạn đoán ý và ‘mớm lời’ cho trẻ ngay. Trong bất kỳ trường hợp nào, đừng vội vàng tước đi quyền được nói, được trải nghiệm của con trẻ. Hãy nhớ, tuyệt đối không phát ngôn thay trẻ, tránh mắc phải lỗi ‘Ý con là…’. Tất nhiên, những khi trẻ gặp nguy hiểm, bạn cần can thiệp, nhưng nếu mọi việc chẳng có gì đáng ngại, hãy khuyến khích chúng tự tìm cách kết thân hay giải quyết mâu thuẫn. 3. Chọn bạn Trong thâm tâm cha mẹ luôn nghĩ mình biết điều gì – ai – là tốt nhất cho con. Vì vậy, không mấy ngạc nhiên khi con trẻ phải "chọn bạn mà chơi" theo ý của cha mẹ. Thực tế, người mà cha mẹ nhận định là tốt, chưa chắc con đã có thể kết thân và chơi một cách cởi mở. Do vậy, đừng ép buộc con trẻ vì có thể chúng sẽ nổi loạn. Tất nhiên, không có gì sai nếu cha mẹ như nhịp cầu nối con với những người mới, nhưng hãy để trẻ được tự đưa ra chọn lựa kết bạn hay không. Trách nhiệm của cha mẹ là hãy để mắt đến các bạn của con, nhanh chóng "nhận diện"những trẻ hay chửi thề, hành vi xấu hoặc thói quen có thể gây hại cho con... để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nhưng không phải là cấm đoán. Kết: Trở thành "cha mẹ trực thăng" luôn lo lắng và đắm đuối vì con, kiểm soát con tới cùng… là bạn đang tự ‘ươm mầm’ họa cho chính bản thân. Hậu quả của những bậc cha mẹ này gây ra là trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào họ về tình cảm và mất khả năng tự phát triển, ứng phó với những biến cố của cuộc sống. Nghiêm trọng hơn, những phụ huynh nuông chiều con theo kiểu "cầm tay chỉ việc" đang tạo ra một thế hệ trẻ có lối sống ích kỷ, chỉ biết ỷ lại và không biết sẻ chia... hay có bất kỳ ý tưởng, dự tính nào cho bản thân. Nuôi dạy con cái nên đồng nghĩa với việc cha mẹ được nghỉ ngơi và để trẻ tự khám phá, học hỏi nhau… Hãy quên đi vai trò “hy sinh” hay “đắm đuối cá chuối…” để tận hưởng cuộc sống ngay cả khi bạn đã có con. [Sưu tầm]
Ðề: Dạy trẻ tự lập bằng tình yêu thương Thứ 6 ngày 2/11 sắp tới InnerSpace có tổ chức hội thảo "Dạy dỗ bằng yêu thương". Chương trình dành cho các bậc phụ huynh và những người làm việc với trẻ nhỏ. Mẹ nào quan tâm thì đăng ký nhé. Hội thảo hoàn toàn Free đấy! "Cách dạy tốt nhất là dạy bằng Yêu thương. Chỉ khi trái tim đã hiểu thì cái đầu mới mở ra."