"Cún ơi, xúc cơm ăn đi con", "Không mẹ xúc cho con cơ". Bé Cún không chịu tự xúc cơm, đi giầy….việc gì cũng phải có người làm giúp. Phải chăng, trong xã hội ngày nay cha mẹ thường hay cưng chiều con khiến các bé hình thành tâm lý dựa dẫm? [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ngay từ nhỏ, cha mẹ nên dạy cho con biết yêu lao động và những thành quả do lao động làm ra. [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bởi vì tinh thần yêu lao động sau này sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều khi trẻ trưởng thành[/FONT][/FONT] [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1. Lao động có tác dụng gì? Lao động rèn luyện tính tự lập. Ngay từ khi 1 tuổi, bé đã có thể biểu hiện ý thức tự lập của mình. Bạn hãy tạo điều kiện để bé phát huy tố chất này như: dạy bé tự cầm cốc để uống nước, tự cầm thìa đưa thức ăn vào miệng tuy chưa chính xác…. Khi lớn hơn một chút hãy giao cho bé những nhiệm vụ nhỏ và dễ thực hiện như: bảo bé đưa cho bố tờ báo, giúp mẹ cất đồ chơi vào thùng sau khi chơi xong, bật ti vi lên giúp mẹ… Thường thì các bé rất thích được khen và sẽ không vui nếu bị chê. Do vậy bạn nên nhẹ nhàng khoan dung với bé. Bạn không nên ép buộc , ra mệnh lệnh hoặc chê trách bé, mà hãy khen ngợi , động viên khi bé tự làm được một điều gì đó cho dù là rất nhỏ. Điều này sẽ khích lệ khiến bé luôn tự tin vào bản thân mình. Lao đông giúp nâng cao trí lực. Trong quá trình làm một số công việc vừa sức trẻ không ngừng khám phá mọi thứ xung quanh mình.Vậy nên lao động còn có thể giúp nâng cao trí lực, giúp trẻ thông minh ,linh hoạt. Hoạt động của đôi bàn tay thể hiện sự phát triển tư duy của trẻ, động tác cơ bắp lớn phát triển trước, động tác cơ bắp nhỏ phát triển sau. Do đó cha mẹ cần căn cứ vào những đắc điểm phát triển cơ năng vận động của trẻ để hướng dẫn trẻ làm việc nhằm thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Lao động giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh Khi trẻ lao động cơ bắp nở nang cơ thể phát triển cân đối, tăng cường thể chất cho trẻ. Trẻ khoẻ mạnh trở nên hoạt bát, hiếu động, động tác linh hoạt, có khả năng điều tiết và khả năng cân bằng cơ thể. Chẳng hạn như: nhảy lò cò một chân, có thể còng lưng cúi người để nhặt đồ chơi mà không bị ngã, đi xe ba bánh và các loại xe dành cho trẻ em khác… Lao động hình thành nhân cách cho trẻ Lao động góp phần hình thành nhân cách con người ở trẻ, tạo nên những phẩm chất tốt đẹp như: tính kiên trì, biết quý trọng thành quả lao động, biết thông cảm với những người lao động. 2. Một số công việc vừa sức. Ngay từ khi trẻ biết đi, cha mẹ nên để trẻ tự làm một số công việc phù hợp với khả năng của mình. Trẻ em vốn tính hiếu động , ham học hỏi, thích bắt chước. Nên dạy trẻ một số việc như: khi bố mẹ đi làm về thì ra sách túi, lấy dép đi trong nhà cho bố mẹ…trẻ 2-3 tuổi nên tập quét nhà, thu dọn đồ chơi, rửa tay , tự mặc quần áo… Trẻ 5-6 tuổi có thể dạy trẻ cách pha sữa, pha nước cam, tự dọn dẹp phòng mình… Thường thì trẻ làm việc còn vụng về, kết quả công việc đôi khi không như mong đợi nhưng bạn đừng làm cho trẻ mất hừng thú tỏ ra chê bai , không tin tưởng trẻ. Điều quan trọng là bạn hãy tạo cho trẻ niềm vui trong lao động, có như vậy mới rèn luyện cho trẻ tính tự lập mà sau này rất cần thiết cho cuộc sống.[/FONT]
Hehe, Hà Linh nhà mình mới 1 tuổi rưỡi đã biết giúp mẹ vứt rác rồi. Hôm trước bố đưa đôi tất bảo cất đi cho bố Hà Linh cho vào thùng rác luôn. Biết bỏ quần áo bẩn vào nhà tắm để giặt. Hôm vừa rồi ông mang thùng rác đi rửa, Hà Linh không vất rác được lại ra đưa cho mẹ. Yêu thế. Hà Linh bây giờ tự cầm bình sữa tu, tự uống nước bằng chén, mẹ xúc hoa quả vào thìa, hà Linh tự đút vào mồm rồi bỏm bẻm nhai. (Nhưng cháo, mỳ thì mẹ vẫn phải đút.) Trông yêu lắm. Đi học được một tuần đã biết tự gọi đái, mót quá tự tụt quần ra xè luôn.