Đề án tăng học phí gây sốc! Ngày 13/5/2009, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ báo cáo Thường vụ Quốc hội về Đề án Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đào tạo giai đoạn 2008-2012. CôngThương -Đề án đã vấp phải những ý kiến phản hồi cho rằng mức tăng học phí bằng 6% thu nhập là quá cao. 6% thu nhập là quá cao Trình bày tờ trình về Đề án tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, chế độ học phí xây dựng từ 11 năm trước chưa thay đổi, trong khi đó từ năm 2000 đến năm 2008, mức giá tiêu dùng bình quân đã tăng 1,62 lần… Vấn đề ở đây chính là tăng chi phí để tăng chất lượng giáo dục, đào tạo: người nghèo thu ít, không thu, thậm chí còn đầu tư thêm, nhưng người có thu nhập cao sẽ phải đóng góp cao hơn, tuy nhiên mức đóng không vượt quá 6% thu nhập. Nếu thiếu, Nhà nước có thể cho vay chứ không bao cấp tràn lan. Mục đích là tạo ra sự công bằng và người dân dễ chịu hơn. Còn nếu giữ như mức cũ, khó mà tăng được chất lượng giáo dục. Bộ GD&ĐT tính toán, mức học phí 7 nhóm ngành đại học (giai đoạn 2008- 2012) sẽ từ 200.000 đồng (ngành Sư phạm) đến 800.000 đồng (ngành Y dược). Theo đó, năm 2012, chi phí hằng tháng để đào tạo bác sĩ là 1,7 triệu đồng, người học đóng 800.000 còn nhà nước hỗ trợ 900.000 đồng; ngành sư phạm chi phí là 1 triệu đồng mỗi tháng, sinh viên đóng 500.000 đồng... Do vậy, đổi mới cơ chế tài chính là yêu cầu hết sức cấp thiết. Phản biện về vấn đề tăng học phí, Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, 6% là mức chi trả khá cao trong nhóm các nước mới phát triển, còn ở các nước phát triển, con số này là từ 2- 10%. Đối với nước ta, nếu lấy 6% sẽ là quá cao vì thực tế thu nhập của các hộ dân hiện nay còn thấp, đa số học sinh, sinh viên là con em các hộ nông dân còn rất nghèo và khó khăn. Theo ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban, học phí là vấn đề đặc biệt nhạy cảm có tác động đến đời sống xã hội. Trong khi mức sống của nhân dân còn thấp, xã hội còn quen với cơ chế bao cấp trong giáo dục thì việc tăng học phí của các cấp học có thể chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội. Về học phí bậc Đại học, ông Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành việc cần phải tăng, bởi mức học phí 180.000/tháng chỉ bằng 1/3 giá trị so với năm bắt đầu thực hiện (2000). Tuy nhiên, theo ông Minh, nếu tăng ngay sẽ gây sốc nên cần tăng dần trong 3-4 năm. Đề nghị tăng 50% đối với bậc đào tạo Đại học Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Thiếu niên cho rằng, khoảng cách giữa mức học phí hiện hành với khung học phí dự kiến là quá lớn. Bởi vậy, cần thực hiện tăng dần theo từng năm học, mỗi năm chỉ nên tăng khoảng 30 - 40%. Đề nghị lùi thời điểm thực hiện đề án sang năm học 2010 thay vì ngay từ năm 2009 vẫn trong thời kì suy giảm kinh tế, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Chính phủ nên cân nhắc thời gian thực hiện đề án, tối thiểu cũng phải kéo dài 5 năm và thời điểm bắt đầu thực hiện đề án nên từ năm học 2010-2011, mặt khác thời gian chuẩn bị từ nay đến đầu năm học (9/2009) là rất gấp. Đề xuất này đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng tình để có thêm thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị giải pháp quá độ: năm 2009 không điều chỉnh học phí phố thông, nhưng tăng học phí đại học từ 180.000 đồng/ tháng lên 230.000 đ/tháng (bằng 50% mức mất giá từ năm 2000 đến nay). Giữ học phí như cũ, khó tăng được chất lượng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, đề án không chỉ tác động đến ngân sách Nhà nước mà sẽ tác động tới cả xã hội. Do đó, cần tính toán để có lộ trình phù hợp, nhất là vấn đề tăng học phí. Quốc hội sẽ ra một nghị quyết về vấn đề này trước khi thảo luận tại kỳ họp tới. Lan Anh
Vấp phải những ý kiến phản bác khi trình Thường vụ Quốc hội Đề án học phí chiều 13/5, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp thu giữ nguyên học phí phổ thông, nhưng xin tăng 50% đối với bậc đào tạo đại học. Sau khi nghe ý kiến của Thường vụ Quốc hội, ông Nhân bày tỏ: "Học phí mới có thể chậm một năm nhưng trong thời kỳ quá độ, học phí phổ thông giữ nguyên, học phí đào tạo tăng 50% so với mức mất giá từ năm 2000 đến nay đối với mức trần học phí hiện hành. Thay vì nộp 180.000 đồng, nay đóng 235.000 đồng. Giữ học phí như cũ, khó tăng được chất lượng".
Em tôi vừa thi đõ liên thông từ cao đẳng lên đại học, học phí trường (công lập) thu là 450.000 đ/ tháng, ko biết tăng nữa thì học ntn đây, có chắc chất lượng học tăng không -> choáng quá.