Để Con Tự Đứng Dậy Sau Những Vấp Ngã

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mạnh Kiên, 26/12/2016.

  1. Mạnh Kiên

    Mạnh Kiên Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Vấp ngã hay thất bại là điều mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm không phải là tìm cách né tránh mà nên tự mình mạnh mẽ vượt qua để trưởng thành hơn. Là những người thầy đầu tiên trong việc giáo dục trẻ, cha mẹ nên chú trọng rèn luyện cho các con khả năng độc lập, tự chủ để con có thể tự đứng dậy sau những vấp ngã.

    1. Chúng ta ai cũng từng có những vấp ngã

    Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng từng ít nhất một lần trải qua thất bại. Và dù là thất bại lớn hay nhỏ, thì cuối cùng chúng ta cũng tìm ra cách giải quyết và vượt qua nó. Thất bại đến với chúng ta từ khi chúng ta còn là những em bé, hãy thử nhìn một em bé 12 tháng tuổi tập đi, bé ngã rất nhiều, dù vậy bé vẫn cố gắng đứng dậy để tiếp tục thử bước tiếp. Nhưng nếu người lớn quá cưng nựng và nuông chiều, hệ thống đối phó với thất bại của bé sẽ không được rèn luyện và phát triển, bé sẽ mất dần đi tính kiên trì, quen với việc phụ thuộc vào người lớn. Là cha mẹ, thương yêu, chăm sóc và bảo vệ trẻ là cần thiết, tuy nhiên hãy để các con tự đứng dậy sau những vấp ngã để con trưởng thành hơn.

    [​IMG]

    2. Động viên và giúp đỡ bé khi cần thiết


    Thất bại là điều mà các con phải trải qua trong cuộc đời để mạnh mẽ và trưởng thành hơn, tuy nhiên nếu trẻ thất bại nhiều quá cũng không tốt, nó cũng sẽ lại thúc đẩy cảm giác xấu hổ xuất hiện. Đến một lúc nào đó, khi bé có suy nghĩ rằng “mình hoàn toàn không thể làm được việc này”, bé sẽ lười thử những thứ mới, nhanh chán nản và dễ lo lắng.

    Vậy, cha mẹ cần làm gì để trẻ có sự phát triển tốt?

    – Đầu tiên, chúng ta hãy xác định chính xác khi nào thì bé bị cảm giác thất bại thường xuyên ám ảnh.

    – Bé hay xấu hổ, không tự tin và thích trốn mỗi khi phải làm việc bé hay bị thất bại.

    – Giả vờ mệt mỏi, đau bụng… để tránh phải tham gia hoạt động cùng mọi người. Lý do bé hay đưa ra là: “Con không biết làm“, “Con sẽ bị đau mất“…

    – Dễ chán nản và rất hay gây sự khi bị ép buộc phải thực hiện hoạt động.

    Khi con gặp tình trạng như vậy, có lẽ rất nhiều cha mẹ hoảng sợ, lo lắng và không biết phải xử lí như thế nào. Chúng ta nên dành cho bé thời gian và thay đổi suy nghĩ của bé từ từ, hãy thật kiên nhẫn cùng bé nhé!

    [​IMG]

    Động viên các con là việc làm cần thiết lúc này, việc động viên để bé vững tâm hơn mỗi khi gặp thất bại, hay đưa ra những mục tiêu để bé phấn đấu dài hơi với phần thưởng là một món quà bé thích cũng sẽ kích thích thế chủ động trong con người bé.

    3. Định hướng đúng về sự thất bại của bé

    Tâm lí của trẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sau mỗi lần các con thất bại, vì vậy, thay vì trách mắng, chê bai trẻ, cha mẹ hãy ngồi lại trò chuyện cùng các con, cùng con tìm ra nguyên nhân của sự thất bại để giúp con rút kinh nghiệm sau này. Và điều hơn cả, là cha mẹ nên hướng cho trẻ suy nghĩ tích cực hơn về sự thất bại. Để trẻ hiểu rằng thất bại không phải là một điều gì quá ghê gớm, đáng chê trách, xấu hổ mà đó chỉ là những bài học rút kinh nghiệm để chúng ta thành công hơn mà thôi.

    4. Giúp con cảm nhận sự yêu thương từ gia đình

    Có ai đã từng nói với tôi, gia đình là nơi để trở về sau những vấp ngã, thất bại. Gia đình là nơi để yêu thương, để san sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Hãy để trẻ cảm nhận tình yêu thương của gia đình một cách trọn vẹn nhất. Bé sẽ rất vui mừng và hứng thú với mọi việc khi có ba mẹ bên cạnh và cùng bé trải qua cảm giác thất bại. Cảm giác được chia sẻ luôn là một cảm giác rất tích cực, nó làm giảm bớt sự buồn rầu, chán nản và lo lắng khi bé bị thất bại, đặc biệt khi bé nhận được sự chia sẻ đó từ những người thân.
    Nguồn: http://dayhoctot.edu.vn/de-con-tu-dung-day-sau-nhung-vap-nga/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mạnh Kiên
    Đang tải...


  2. Dermaster-ddk.vn

    Dermaster-ddk.vn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/9/2016
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Cuộc sống giống như một chiếc camera vậy, hãy chỉ tập trung những điều quan trọng, lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc đời và nếu như một bức ảnh bị hỏng, đừng vứt bỏ chiếc camera mà đơn giản là hãy vui vẻ chụp một bức khác.
     

Chia sẻ trang này