Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT mở đường quản lý hoạt động dạy thêm - học thêm (chứ không cấm) là một động thái hợp lý của ngành giáo dục. Mới đây, một giáo viên cấp II ở TP.HCM gọi cho tôi nhờ giải thích kỹ về quy định mới đối với việc dạy thêm - học thêm. Không chỉ giáo viên, rất nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ lo lắng, băn khoăn về việc dạy thêm - học thêm trong bối cảnh quy định mới sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này (ngày 14-2). Theo đó, Thông tư 29/2024 về dạy thêm - học thêm do Bộ GD&ĐT ban hành từ cuối tháng 12-2024 có điểm mới đáng chú ý: Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm với điều kiện phải miễn phí, gồm: Nhóm những học sinh (HS) có kết quả chưa đạt; các HS được chọn bồi dưỡng HS giỏi; HS cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi. Ngoài ra, nếu dạy thêm ở ngoài trường, giáo viên (GV) không được thu tiền dạy thêm với HS trên lớp của mình. Theo Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm, việc dạy thêm trong trường miễn phí đối với học sinh. Trong ảnh, một giờ học của cô trò Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN Dạy thêm - học thêm là vấn đề tồn tại từ rất lâu ở nước ta, rất khó xóa bỏ. Đúng như phân nhóm của Bộ GD&ĐT ở Thông tư 29/2024, HS yếu cần được dành thêm thời gian để tiến bộ; HS giỏi cần thêm thời gian để cạnh tranh ở các kỳ thi tuyển chọn người tài; hay đơn thuần có những HS muốn học để an tâm, tự tin bước vào các kỳ thi lớn, chuyển cấp… XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY NGUỒN: ĐỖ THIỆN - BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM