Để nói tốt tiếng Anh, bạn cần qua những bước nào?

Thảo luận trong 'Học tập' bởi enteralogin, 1/12/2011.

  1. enteralogin

    enteralogin Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào cả nhà

    Mình đã thảo luận vấn đề này với nhiều bạn, nên mình chia sẻ chút suy nghĩ của mình về những bước một người muốn học giao tiếp Tiếng Anh hay một ngoại ngữ nào đó phải trải qua. Làm thế nào mà người ta có thể bắn súng tằng tằng với ...tây trong khi nếu viết ra giấy những gì người đó nói, bạn có thể thấy từ vựng và ngữ pháp thực ra rất đơn giản, nhưng để tự bạn nghĩ và nói được như thế thì thật không đơn giản chút nào :)

    Để nói tốt, bạn cần học các nội dung sau:

    1) Phát âm (pronunciation). Cái này chắc không phải giải thích nhiều . Giống như bạn nước ngoài nào nói tiếng Việt không tốt thì phát âm chào quan lớn nghe gần thành chào con lợn vậy :D.
    Học phát âm bạn cần theo học nghiêm túc một giáo trình nào đó. Nếu muốn đi Anh bạn hãy học Ship or SHeep hoặc một giáo trình dạy phát âm giọng Anh-Anh tương tự. Nếu học giọng Mỹ có thể luyện theo American Accent Training hoặc Improve your american accent. Riếng về phát âm, Anh-Anh và Anh-Mỹ cũng chỉ khác nhau ở một số âm nhất định, với một số từ nhất định thì phiên âm của nó có thể khác nhau. Tốt nhất là bạn nên nắm ...cả hai vì bạn sẽ phải làm quen với người nói tiếng Anh đến từ nhiều nơi trên thế giới.

    Ok. Đến đây có bạn bắt đầu thấy ...mệt rồi thì để mình bật mí, nếu luyện tập chăm chỉ thì học tất cả các nguyên+phụ âm tiếng Anh cũng chỉ mất khoảng 3 tuần học là cùng (nếu bạn học đều đặn). Tất nhiên đó mới là xong một lượt và bạn sẽ phải tập đi tập lại nữa, nhưng đến đó có thể sang bước 2 được rồi. Bởi vì học phát âm mới chỉ là công đoạn mua bột về nhà mà thôi, muốn làm ra bánh còn nhiều thứ phải lo .

    Phát âm có thể tự học được không. Well, mình đã bắt đầu bằng tự học đấy, và đa phần các âm, kể cả âm khó mình tự học được tuy nhiên sau 2 năm mới phát hiện mình đọc chữ "you" vẫn sai :((. Lý do là phiên âm nó có âm j đứng đầu (/ju:/) mà nhìn ký hiệu phiên âm j thì óc mình nó automatic liên hệ với cách phát âm của chữ cái j(/dʒei/). Đến khi học bài bản có người chỉ mình mới biết. Vậy nếu bạn có năng khiếu tự học thì nên kiếm một buổi nào đó nhờ một chuyên gia phát âm nghe thử và bắt lỗi cho bạn để tìm xem âm nào bạn học chưa đúng. Ồ mà cái này đừng tìm tây ba lô nhé, kinh nghiệm mình là ba thằng tây ba lô hồi trước chúng nó lịch sự quá (thiếu kiên nhẫn), lúc nào cũng kêu mình good làm mình hí hửng :D. Hãy tìm giáo viên dạy phát âm, thứ nhất họ ko đủ lịch sự để che giấu khuyết điểm cho bạn:D, thứ 2 họ có kỹ năng giải thích và hướng dẫn để bạn đọc đúng, điều mà bạn đã không nắm được thông qua đọc sách, vì mỗi âm nó cũng có kỹ thuật đọc khác nhau.

    2) Ngữ điệu (intonation).

    Cái này mới hay ho và lắm công phu mới học được. Chắc bạn cũng để ý khi nói một câu nào đó, người bản ngữ chỉ nói rõ vài từ trong câu, các từ còn lại đọc nhanh, ríu vào nhau, nối âm lằng nhằng khó hiểu. Bạn nghĩ nói như thế thật là làm phức tạp hóa, và mình nên nói rõ từng từ người ta sẽ dễ hiểu hơn. Tuy nhiên với người bản xứ, nói vọc vạch từng từ như bạn mới khiến họ thấy khó hiểu, sốt ruột, kém hứng thú nhất là khi bạn nói đều đều không có ngữ điệu lên xuống. Tất cả những cách phát âm, ngữ điệu, nhịp điệu không giống với họ đều được coi là ...ngoại quốc .

    Học ngữ điệu để bạn biết trong một câu thì từ nào cần nhấn mạnh và nói rõ, các cách nhấn mạnh một từ (nói to, kéo dài hay lên giọng).
    Học ngữ điệu để bạn biết chỗ nào lên giọng, chỗ nào xuống giọng, giống như khi hát phải hát nốt cao nốt thấp rõ ràng vậy. Khi nói tiếng Anh bạn phải thêm nốt nhạc cho từng từ.
    Cuối cùng, mình để ý chưa có sách dạy ngữ âm nào nói, nhưng ngoài các nốt nhạc ra, bạn còn cần để ý đến nhịp nói, nếu không có nhịp nói tự nhiên và phù hợp, bạn sẽ bị ngượng khi thêm các nốt nhạc vào từng từ để nói. Tập nhịp tốt cũng giúp bạn nói nhanh và ríu các từ với nhau lại giống bọn tây .

    3) Nối âm (liaison).
    Cái này cũng không có gì mới, không nối âm lại thì bạn rốt cuộc sẽ đọc từng từ rời rạc, không nói nhanh được.
    4) Các chú ý khác.
    Khi nói nhanh, phát âm của những từ không được nhấn mạnh trong câu (stress) rất nhiều khi thay đổi. Điều này bạn cũng phải học mới có thể nói nhanh được.
    Từ vựng và ngữ pháp dành cho giao tiếp thực ra rất cơ bản và thường không phải cản trở chính. Bạn không cần hiểu hết tất cả các cấu trúc trúc trắc của tiếng anh để giao tiếp vì thực ra người ta đều dùng những cách đơn giản nhất để diễn đạt ý muốn nói. Tuy nhiên muốn nói được tốt thì ngoài tiếng Anh ra còn những thứ không phải là do độ khó tiếng Anh mà do thói quen của bạn. Ví dụ như các cụm từ, cụm âm mà bạn phải quen đến mức thành phản xạ. Ví dụ khác là thói quen giao tiếp Tiếng Việt của bạn. Nhiều người quên mất là khi giao tiếp với người nước ngoài đi nữa thì không phải cứ đợi người ta hỏi mình mới trả lời mà bạn cũng cần phải hỏi han. Chính sự chủ động hỏi đó lại khiến bạn thoát không phải ...trả bải nói và giúp người đối diện thấy thoải mái hơn. Và còn sự khác nhau về tư duy cũng là một cản trở, học văn của phổ thông ít khi dạy học sinh Việt nam trả lời thẳng những câu hỏi rất logic mà thường chú ý vào lời văn bay bổng và suy diễn, bình luận lan man.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi enteralogin
    Đang tải...


Chia sẻ trang này