Đề phòng lây nhiễm cúm cho trẻ với những thói quen hàng ngày

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Shop Trẻ Thơ, 11/9/2015.

  1. Shop Trẻ Thơ

    Shop Trẻ Thơ Hệ thống siêu thị dành cho mẹ và bé.

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Thời tiết giao mùa là điều kiện để dịch cúm bùng phát. Trẻ em là đối tượng rất dễ bị lây nhiễm cúm vì sức đề kháng còn yếu nên mẹ hãy rèn những thói quen hàng ngày để đề phòng lây nhiễm cúm cho trẻ nhé!

    [​IMG]
    Thời tiết giao mùa, trẻ em là đối tượng rất dễ bị cúm

    Bằng cách tạo cho con những thói quen đơn giản mà hiệu quả dưới đây, các mẹ có thể giúp con nói “không” với cảm cúm ở bất cứ thời điểm nào trong năm.

    1. Ho đúng cách để không bị cúm

    Các mẹ thường dạy con nên dùng tay che miệng lại khi muốn hắt hơi hoặc ho, thế nhưng cảm lạnh và cúm cảm lại thường lây lan phổ biến nhất thông qua những loại vi khuẩn trú ngụ trên bàn tay. Vì vậy, nếu không thấy giấy ăn hoặc khăn tay ở khu vực xung quanh, mẹ có thể dạy con dùng khuỷu tay của mình để che miệng. Đây mới là cách che miệng đúng khi ho hoặc hắt hơi, chứ không phải dùng bàn tay để che đâu các mẹ nhé!

    [​IMG]

    Ngoài ra, mẹ cũng nên dặn con luôn sử dụng khăn ướt để vệ sinh khi chẳng may chạm vào các nguồn nghi nhiễm bệnh.

    2. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn

    Chỉ có rất ít người rửa tay bằng xà phòng đủ lâu để giết chết những loại vi khuẩn “hung hãn”, vì vậy mẹ hãy khuyến khích bé rửa tay đúng cách với xà phòng diệt khuẩn và nước, kỳ cọ thật kỹ trong khoảng 20-30 giây, sau đó rửa lại và lau khô tay bằng khăn sạch.

    [​IMG]

    Nếu bé nhà bạn không thích rửa tay với xà phòng diệt khuẩn, mẹ hãy kể cho bé nghe câu chuyện về cây thông già ở California (Hoa Kỳ) sống thọ 4.000 tuổi kì diệu nhé. Rằng là cây thông già sống thọ vì được 2 "chiến binh" có tên là Thymol và Terpineol “chuyên trị” vi khuẩn, virus bảo vệ. Và 2 "chiến binh" này đã được đưa vào xà phòng Lifebuoy Activ Naturol Shield để tiêu diệt hết vi khuẩn, virus trên bàn tay bé, giúp bé luôn khỏe mạnh.

    3. Đeo khẩu trang nơi công cộng

    Ngoài việc giúp che nắng, ngăn bụi, giảm được mùi khói xe, khí thải độc hại… đeo khẩu trang còn có 2 mục đích quan trọng khác là ngăn chặn mầm bệnh từ người bệnh không phát tán ra bên ngoài và nhằm bảo vệ chính bản thân người mang khẩu trang tránh phải một số bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp từ người khác. Vì vậy mẹ nên rèn cho bé thói quen đeo khẩu trang khi ra đường và lúc đến chỗ đông người.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, mẹ nên giữ vệ sinh khẩu trang cho con thật sạch sẽ để tránh bị tác dụng ngược, con sẽ lây mầm bệnh từ chính khẩu trang của mình.

    4. Tiêm chủng ngừa cúm

    Đây là khuyến cáo y tế dành cho tất cả trẻ em từ sáu tháng tuổi trở lên. Thành phần vắc-xin thay đổi hàng năm, vì thế ngay cả khi bé đã được tiêm ngừa vào năm ngoái rồi, mẹ vẫn nên cho con có sự phòng ngừa mới nhất nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop Trẻ Thơ
    Đang tải...


  2. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    trông cậu bé rửa tay đáng yêu ghê :)
     

Chia sẻ trang này