Đi bộ đều đặn giảm 30% tai biến tim mạch Thời gian gần đây, bệnh tim mạch ngày càng bị trẻ hóa. Ở Mỹ hàng năm, cứ 100.000 đàn ông ở tuổi 35-59 tuổi thì 116 người chết vì bệnh tim mạch. Ở Nga, con số này là 576, cao gấp 5 lần. 41% số ca tử vong vì tim mạch ở Nam Phi, tập trung ở độ tuổi 35- 64. Trong khi đó, nếu chỉ cần đi bộ đều đặn 30phút/lần, 5 lần/tuần, nguy cơ tai biến tim mạch sẽ giảm 30%. Trong buổi trò chuyện với thầy thuốc ngày 12/9 tại Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khoẻ TP.HCM, ThS. BS. Nguyễn Thị Thanh Nga, BV Nguyễn Trãi, cho biết, thời gian gần đây, bệnh tim mạch ngày càng bị trẻ hóa. Ở Mỹ hàng năm, cứ 100.000 đàn ông ở tuổi 35 - 59 tuổi thì 116 người chết vì bệnh tim mạch. Ở Nga, con số này là 576, cao gấp 5 lần. 41% số ca tử vong vì tim mạch ở Nam Phi, tập trung ở độ tuổi 35-64. Trong khi đó, nếu chỉ cần đi bộ đều đặn 30phút/lần, 5 lần/tuần, nguy cơ tai biến tim mạch sẽ giảm 30%. Quả tim của con người chỉ nặng chừng 300gr, nằm ở phía trái lồng ngực. Mỗi ngày, tim hoạt động co bóp 100.000 lần, với tổng lượng máu là 7.500l. Nhưng hiện nay, tim mạch là một trong bệnh lý có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong hàng đầu ở những nước đã phát triển và cả những nước đang phát triển như Việt Nam. Thống kê cho thấy, mỗi năm toàn cầu có 17,5 triệu người bị bệnh tim, 80% các trường hợp tử vong xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các chuyên gia dự báo, đến những năm sau nữa của thế kỷ 21, con số người mắc bệnh tim mạch sẽ tăng lên gấp 2 so với thời điểm hiện nay. Vì tim mạch, ngày càng nhiều người "chết trẻ" Bệnh lý nền của bệnh tim mạch thường là xơ vữa động mạch. Nó phát triển ngầm trong nhiều năm và thường xuất hiện triệu chứng khi đã tiến triển đến mức nặng. Bệnh tim mạch thường gặp nhất là tăng huyết áp, xơ vữa động mạch với những biến chứng của nó: bệnh mạch vành (nguy hiểm nhất là nhồi máu cơ tim), tai biến mạch máu não (đột quỵ). "Nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột, có tỷ lệ tử vong và di chứng rất cao. Hậu quả sau đột quỵ có thể là 30% giảm khả năng lao động và 50% mất khả năng lao động. Các chuyên gia ước tính, cứ 4 giây, trên thế giới có một người bị nhồi máu cơ tim. Cứ mỗi 5 giây thì có một người bị tai biến mạch máu não. Và trong 3 người tử vong, một người có bệnh lý về tim mạch", BS. Thanh Nga cho biết. BS. Thanh Nga còn cảnh báo, đặc biệt, thời gian gần đây, bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa. Hậu quả, ngày càng nhiều người chết trẻ, nhất là vào những độ tuổi năng suất lao động cao nhất. Ở Mỹ, hàng năm cứ 100.000 đàn ông ở tuổi 35 - 59 thì 116 người chết vì tim mạch. Ở Nga, con sốt này là 576 - cao gấp 5 lần. 41% số ca tử vong vì tim mạch của Nam Phi tập trung ở độ tuổi 35 - 64. Trước đây, bệnh tim chủ yếu là bệnh van tim liên quan đến nhiễm trùng. Nhưng hiện nay, bệnh van tim giảm trong khi bệnh tim mạch do tăng huyết áp, tắc động mạch như: động mạch vành (bệnh mạch vành), não (gây tai biến mạch máu não), suy tim, ... tăng cao. Bạn có biết yếu tố nguy cơ của mình? Chủ đề của ngày Tim mạch Thế giới 2008, 31/9, là "Bạn có biết các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch?". Làm sao nhận biết các nguy cơ tim mạch để mỗi người tự đánh giá nguy cơ bản thân mình, từ đó biết cách phòng chống bệnh. Bệnh tim mạch có liên quan đến 3 yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Tuổi càng cao, biến cố tim mạch càng tăng. Hơn nửa số người bị đột quỵ và khoảng 4/5 người bị chết vì đột quỵ có tuổi trên 65. Giới tính, trong độ tuổi từ nhỏ đến trung niên, nam bị bệnh tim mạch nhiều hơn nữ, nhưng đến tuổi mãn kinh, tỷ lệ tim mạch xấp xỉ bằng nhau ở cả nam lẫn nữ. Nam giới thường có nhiều rủi ro bị đau tim hơn nữ giới và các cơn đau tim này thường xảy ra sớm. Bên cạnh đó, bệnh tim mạch còn liên quan đến yếu tố di truyền. Bệnh tim mạch thường xảy ra cho người chung một gia đình. Quan sát cho thấy, bố mẹ hay anh chị bị bệnh tim thì tới 55 tuổi, con cái cũng có nguy cơ mắc bệnh đó. Trong khi chỉ có 3 yếu tố bất di bất dịch thì có tới 8 yếu tố có thể thay đổi để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: chế độ ăn uống, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, béo phì - thừa cân, ít hoặc không vận động thể lực, bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và stress. Ăn quá mặn có khả năng làm tăng huyết áp. Ăn nhiều mỡ động vật làm tăng mỡ trong máu, nên dễ bị xơ vữa động mạch sớm và nặng. Ăn uống dư thừa gây tăng cân, béo phì. Rượu bia có thể gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tăng mỡ trong máu dẫn đến dễ bị nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, hút nhiều thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn... Viện Tim TP.HCM luôn tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân 40 - 45 tuổi bị nhồi máu cơ tim, do hút quá nhiều thuốc lá, từ 1 - 2 bao mỗi ngày. Béo phì khiến tim phải làm việc nhiều hơn để nuôi khối tế bào to lớn của cơ thể. Lâu ngày, tim sẽ bị suy yếu. Trong khi đó, bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp có sự tác động lẫn nhau vô cùng nguy hiểm. Đái tháo đường là một yếu tố nguy cơ lớn của bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, rối loạn mỡ máu. Người bị tăng huyết áp dễ mắc bệnh mạch vành, đột quỵ, suy tim... Điều tiên quyết: Ăn uống - vận động hợp lý Nhưng một chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp cơ thể giảm thiểu các nguy cơ kể trên. Vì vậy, các chuyên gia tim mạch khuyên rằng, mỗi ngày nên ăn 300g rau và 200g trái cây. Ăn vừa phải, cân đối chất đạm, chất bột đường và chất béo. Ăn đa dạng thực phẩm, 20 - 30 loại thực phẩm mỗi ngày. Ăn ít muối và phụ gia thực phẩm, mỗi ngày chỉ nên ăn ít hơn 6g muối. Bảo quản thức ăn đúng cách và chế biến càng đơn giản càng tốt (tăng thức ăn luộc, hấp; giảm thức ăn nướng - chiên - xông khói). Mỗi tuần có ít nhất là 3 bữa ăn cá. Hạn chế đường đơn giản và các thực phẩm làm tăng đường huyết nhanh (bánh kẹo, chè, kem...). Đặc biệt, ăn sáng đầy đủ, ăn tối sớm (cách giờ đi ngủ ít nhất 3 giờ để tránh tích tụ năng lượng thừa. Đối với rượu bia, chúng ta có thể uống một lượng vừa phải. Nam giới có thể uống hai lần một ngày và nữ giới là một lần/ngày với mỗi lần là khoảng 60cc rượu mạnh, 160cc rượu vang, 360cc bia. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, nhiều rượu sẽ đưa đến tăng huyết áp, tăng chất béo xấu Triglycerid, giảm chất béo tốt HDL trong máu, tăng rủi ro xơ vữa động mạch. Do đó, nếu chưa uống rượu thì không nên uống chỉ vì nghe nói uống một chút rượu tốt cho tim. Một khi đã uống, khó tự kiểm soát, rồi nghiện rượu lúc nào không biết. "Bên cạnh đó, đi bộ đều đặn 30 - 45 phút mỗi ngày, hoặc bất cứ một môn thể thao nào phù hợp với sở thích, thời gian và khả năng của mình. Các nghiên cứu cho thấy, nếu đi bộ 30phút/lần, 5 lần/tuần sẽ làm giảm 30% các tai biến tim mạch," BS. Thanh Nga nói. Một yếu tố nguy cơ khác, stress có thể làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, đau thắt ngực, dễ bị nhồi máu cơ tim. Nhiều nghiên cứu cho thấy stress là một rủi ro lớn cho bệnh tim mạch, đặc biệt là khi stress mạnh và kéo dài. Nên chúng ta phải học cách làm giảm căng thẳng - stress bằng một lối sống sinh hoạt lành mạnh, nghỉ ngơi - làm việc hợp lý; và tránh các cảm xúc bất lợi như vui thái quá, buồn bã, ưu phiền, giận dữ, thất vọng, ghen tuông. (Chương trình quốc gia phòng chống bệnh tăng huyết áp)
Hơn nữa, nhiều ý kiến còn cho rằng, tản bộ tăng cường lượng hormone serotonin giúp cho chúng ta được thư giãn... Tuy nhiên bạn đừng nên đi bộ 2 giờ trước khi ngủ vì nó quá muộn để cơ thể nghỉ ngơi trở lại.
Đi bộ luôn là phương án hiệu quả, dễ thực hiện và ít tốn kém hơn cả nên nó luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi người. Mình cũng đang cố gắng duy trì thói quen đi bộ mỗi sáng.
Nguy cơ tăng huyết áp khi bơi Nếu lượng vận động khi bơi quá lớn, máu cung cấp đến các bộ phận trong cơ thể không đủ, sẽ xuất hiện trạng thái thiếu máu cục bộ, co mạch và các hiện tượng khác, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột tử. Những bệnh nhân cao huyết áp, bệnh tim bẩm sinh, bệnh thấp tim, bệnh mạch vành, loạn nhịp tim... không nên tập môn thể thao này. Trước khi bơi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay cả trong mùa hè, vẫn nên khởi động 10-15 phút, ngăn ngừa chuột rút khi xuống nước. Chuẩn bị đủ đồ dùng phụ trợ như kính bơi, nút tai, thuốc nhỏ mắt, mũi… Trước khi bơi phải bổ sung một chút năng lượng, nhưng không được uống rượu, bia. Không bơi ngay trước và sau bữa ăn. Bơi khi bụng đói sẽ ảnh hưởng đến sự ngon miệng, cũng có thể gây chóng mặt, mệt mỏi; còn bơi khi no ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, thậm chí gây đau bụng và nôn mửa. Sau khi vận động mạnh cũng không nên bơi ngay, vì khi đó cơ thể đang nóng, xuống nước sẽ gây ra sự sụt giảm mạnh về thân nhiệt, làm suy yếu sức đề kháng, gây ra cảm lạnh, viêm họng… Tốt nhất nên bơi ở bể bơi ngoài trời, nơi có đủ không khí thoáng đãng cho phổi làm việc bình thường. Đối với các bể bơi trong nhà, chất clo dùng để khử trùng còn dư thừa trong nước không thể thoát ra, dễ gây kích ứng hệ hô hấp của người bơi nếu hít phải quá nhiều, đồng thời gây cảm giác tức ngực, khó thở, cũng sẽ dẫn đến nhiều phản ứng nguy hiểm khác. Chỉ nên bơi ở mức độ vừa phải. Một số người thường bơi tới khi mệt nhoài, điều này hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe. Nhiệt độ nước cũng cần phù hợp. Không ngâm quá lâu trong nước vì khi đó lượng nhiệt mà cơ thể sản sinh ra sẽ không đủ đáp ứng lượng nhiệt toát ra ngoài, gây nổi da gà và ớn lạnh. Đối với bệnh nhân tim mạch, các phản ứng này có thể gây ra những thay đổi đáng kể trong lưu thông máu, cực kỳ có hại. Cuối cùng, sử dụng nước sạch sau khi bơi lội ngay tại bể và tắm sạch một lần nữa sau khi đã về nhà. Theo http://suckhoenhaban.blogspot.com/2015/05/nguy-co-tang-huyet-ap-khi-boi.html