Đi Tiểu Nhiều Là Bệnh Gì?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi ntlh1610, 3/10/2019.

  1. ntlh1610

    ntlh1610 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2019
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tiểu nhiều có thể là về thể tích (đa niệu, tiểu trên 2,5 lít trong 24 giờ) hoặc về số lần đi tiểu (tiểu thường xuyên). Người bình thường đi tiểu từ 4-8 lần mỗi ngày. Nếu như đi tiểu trên tám lần một ngày hoặc phải thức giấc để đi tiểu hơn 1 lần trong đêm thì được xem là tiểu nhiều.

    Nguồn gốc

    [​IMG]


    Nguyên nhân là do rối loạn chức năng chế ước của bàng quang, dẫn đến hiện tượng đi tiểu nhiều và liên tục mỗi lúc nước tiểu được đưa đến bàng quang. Các yếu tố dẫn đến rối loạn chức năng chế ước của bàng quang đãng có thể là:

    • Sử dụng thuốc lợi tiểu: các thuốc lợi tiểu dùng để chữa bệnh cao huyết áp và bệnh phù thũng do suy tim, suy thận và xơ gan cũng gây nên rối loạn chức năng bàng quang.

    • Có thai: các nội tiết tố do nhau thai tiết ra và do tử cung lớn ép lên bàng quang gây tiểu nhiều. Chấn thương do sinh nở gây tổn thương niệu đạo cũng là nguồn gốc.

    • Đột quỵ và bệnh tâm thần: tổn thương tâm thần chi phối bọng đái có thể dẫn tới rối loạn chức năng bàng quang gây tiểu nhiều và tiểu đột ngột.

    • Ung thư bọng đái: khối u lớn mạnh gây chèn ép hoặc gây chảy máu bóng đái dẫn đến đi tiểu thường hơn.

    • Uống nhiều nước, hơn nhu cầu của cơ thể.

    • Chất ngọt nhân tạo, cà phê, rượu bia và thực phẩm: rượu và cà phê mang tác dụng lợi tiểu. Nước đựng chất ngọt, đường nhân tạo, và chất citrus trong trái cây có tác dụng kích thích bọng đái gây tiểu thường hơn.

    Ngoài ra còn do nhiều yếu tố khác nữa khiến người bệnh mắc chứng tiểu nhiều. Ví dụ như do bệnh đái tháo đường: tín hiệu sớm của đái đường typ một và týp 2 là đi tiểu nhiều. Triệu chứng này cũng xảy ra khi bệnh đái tháo đường đã biến chứng trên thần kinh kiểm bàng quang.

    Các triệu chứng của bệnh tiểu nhiều

    Những triệu chứng đi kèm dưới đây với thể giúp bác bỏ sĩ xác định bệnh:

    • Tiểu gián đoạn: tiểu ko hết nước đái trong bọng đái mỗi lần đi tiểu. Đang đi tiểu nhưng dòng nước tiểu ngưng đột ngột.

    • Tiểu gấp: cảm giác khó chịu như ép trên bóng đái làm người bệnh muốn đi tiểu ngay.

    • Tiểu ko tự chủ: mất kiểm soát dòng nước tiểu, nước tiểu bị rò rỉ liên tiếp hoặc từng khi.

    • Rối loạn đi tiểu: cảm giác đau hoặc nóng bừng trong hoặc sau khi tiểu.

    • Tiểu máu: có thể rất ít máu (tiểu máu vi thể), hoặc nhiều máu, có máu cục (tiểu máu đại thể).

    • Tiểu đêm, có thể đi kèm tiểu không tự chủ (tiểu dầm).

    • Chảy nhỏ giọt: sau khi tiểu xong, nước đái tiếp tục nhỏ giọt hoặc chảy ra ngoài.

    • Cảm giác căng nặng lúc khởi đầu tiểu.

    Bệnh đi tiểu nhiều ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh, khiến người bệnh sa sút sức khỏe, ăn không ngon, ngủ không yên ổn về lâu dài dẫn đến tâm lý trầm cảm. Vì thế cần có phương pháp điều trị sớm và kịp thời.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ntlh1610
    Đang tải...


Chia sẻ trang này