Địa chỉ khám Tai Mũi Họng bằng phương pháp n

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi me Gấu, 8/5/2005.

  1. me Gấu

    me Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Gần đây Gấu bị viêm tai giữa nên mẹ Gấu đã có một địa chỉ chữa các bệnh về tai mũi họng rất tốt. BS này đã từng làm việc tại Mỹ, là Viện phó Viện tai mũi họng đã nghỉ hưu.
    Nhờ khám chữa bệnh bẳng phương pháp nội soi nên biết rõ nguồn gốc căn bệnh và cũng vì thế mà chữa được tận gốc.
    Tuy nhiên, vì rất đông bệnh nhân nên khi đến bao giờ cũng phải đợi khá lâu. Kỷ lục nhà Gấu đợi từ 4h chiều đến 7h30 phút tối mới được làm. bên cạnh đó vì thiết bị quá hiện đại nên tiền cũng cao. Nếu chỉ chữa mũi họng thì 100K, nếu chữa tai thì lần đầu là 200K còn tiếp sau là 100K / lần.
    Đối với người lớn thì mẹ Gấu thấy có rất nhiều người đến chữa xoang, thậm chí cả người nước ngoài và Việt kiều. Giá chữa xoang là 200K/lần.
    Nói chung là lần đầu tiên từ khi Gấu bị ốm đến giờ mình mới thấy yên tâm về bác sỹ
    Địa chỉ đây ạ.
    TS. Trần Lê Thuỷ
    Số nhà 2, ngõ 61, Trần Duy Hưng, Hà Nội
    Lưu ý với các bác là ở đây chỉ khám chữa bệnh bằng nội soi nên trẻ con mà đến đấy là bị quấn như bó giò đấy nhé. Nói vậy để nhỡ ai có phải đưa con đến đó không bị sốc như em ngày đầu tiên.
    Đây là số Điện thoại của phòng khám và của bác sỹ Thủy.
    ĐT: (84-4) 5566124
    Mobile: 090 328 0276
    Hôm qua mình mới điều tra được thêm một điều nữa là cái máy nội soi của cô Thuỷ rất hiếm và có giá trị vì cô ấy mua bên Tây Đức. Còn thiết bị ở các nơi khác thậm chí trong bệnh viện toàn đồ Trung Quốc thôi. Chắc vì thế nên tiền chữa bệnh mới đắt như thế.
    he he, Gấu khỏi một bên tai rồi, còn một bên nữa cũng ổn ổn rồi. may thế. Hồi trước mà nghe lời bác sỹ trong bệnh viện, con tui phải đeo cái ống thông trong tai từ 6 tháng đến 1 năm có phải khổ không
    Thiết bị nội soi bạn có thể hình dung nó như khẩu súng với một thanh inox dài và mảnh có gắn một chiếc đèn nhỏ gắn với một thiết bị quay phim siêu nhỏ. nÓ được đưa vào mọi ngóc ngách trong tai, mũi, họng để phát hiện những vùng viêm nhiễm và thương tổn. Mọi hình ảnh sẽ hiện ra trên màn hình tivi và bác sỹ sẽ thực hiện các phương pháp chữa bệnh dựa theo những gì mình nhin thấy chứ không chỉ dựa vào các dấu hiệu lâm sàng. Ví dụ như có hai đứa trẻ con cùng bị sụt sịt, nhưng một đứa bị viêm VA, còn đứa kia bị đọng nước ối trong mũi tạo nên một ổ nhiễm trùng. Chính vì thế mà có thể nói chữa bệnh bằng nội soi là chữa tận gốc.
    Vì đưa thiết bị vào trong người nên phải bó chặt trẻ con để các bé không giấy, nếu không sẽ bị thương.
    Thông thường, các bé được kiểm tra tất cả tai mũi và họng. Nếu bé đau tai thì khám tai trước, nếu ho và sổ mũi thì mũi và họng được ựu tiên. Theo bs nói thì tai và mũi không đau, chỉ hơi khó chịu. Còn chữa tai thì rất đau đấy.
    Như Gấu chữa tai và mũi thì hàng ngày đến hút dịch trong tai ra, làm vệ sinh tai và mũi rồi nhỏ thuốc trực tiếp vào mũi chứ không phải uống thuốc gì hết.
    Sau 10 ngày chữa tai, cô Thủy bảo cho Gấu nạo VA . Mẹ cháu mặc dù cực kỳ sợ và được nghe nhiều lời khuyên không nên cho Gấu nạo VA khi nó chưa hồi phục về tai và sức khỏe, vẫn quyết tâm đi theo con đường bác sỹ đã đặt ra .
    Việc đầu tiên trước khi nạo VA là xét nghiệm máu, chụp X-quang. Khi cho Gấu đi làm xét nghiệm, nó khóc to quá làm run tay cô y tá, làm chú chụp X-quang cũng cuống cuồng. Rồi mọi việc cũng xong, mẹ cháu đưa kết quả xét nghiệm cho bác sỹ. sau khi xem xong, bs nói phải kiểm tra lại vì kết quả chụp X-quang không bình thường , có một cái gì đó mà mẹ cháu quên mất rồi hiện lên trên phim chụp ( các mẹ đừng cười tớ vì cái này cũng nói đến nhé, nói vậy để các mẹ hiểu rằng bs rất cẩn thận, phải chắc chắn mới làm việc mà). Mình lo lắm, không hiểu nó bị làm sao . Cho đi khám lại, bs bảo bình thường, tại lúc chụp phim nó giẫy mạnh nên phim chụp mới bị thế ,
    Hôm sau là ngày nạo VA . Việc đầu tiên mình nhớ phải làm là cho con nhịn đói, không ăn uống gì, đúng 8h kém 15 có mặt tại phòng khám để cặp nhiệt độ. Nhiệt độ ổn định, nên làm vệ sinh tai mũi họng như bình thường . Sau đó mẹ ra ngoài. Nói chung ngồi ngoài có cảm giác rất sốt ruột . Khoảng 5 phút sau, bs ra và nói Gấu không chịu hợp tác, không mở hết cỡ miệng để bác làm nên hai mẹ con bế nhau về . Bs có nói mình đưa bé lên viện Tai mũi họng để gây mê rồi nạo cho con nhưng nói thật, mình chẳng dám để nó gây mê đâu, nhỡ ảnh hưởng đến thần kinh thì sao.
    Mấy ngày sau, bs điều trị cho chỗ viêm VA bằng thuốc nhưng quả thật không ăn thua . Cô bảo mình có dũng cảm cho con nạo VA lần nữa không ?. Quả thật mình sợ, sợ lại thất bại, sợ nếu không thành công, con mình có bị ảnh hưởng về tâm lý không ?Nhưng rồi niềm tin vào câu nói của cô : Nhất định cô sẽ chữa khỏi cho con cháu bằng mọi cách đã làm mình vững dạ và quyết tâm làm lại . Lần này, mình ngồi ngoài mà ruột gan cứ lộn tùng phèo . Nhưng rồi chưa kịp lo xong thì đã thấy cô ra, nở một nụ cười : Thành công rồi . Không thể tả được cái cảm giác của mình lúc ấy. Nhẹ nhõm, vui mừng y như vừa trải qua kỳ thi . Đón con trong vòng tay, cảm giác như con đã khỏi bệnh. Nó không khóc ( chắc gào thét nhiều quá nên mệt), ngủ gục trên vai mình. sau khi hoàn thành ca tiểu phẫu, mình ở lại phòng khám gần 1h để theo dõi rồi ra về . về đến nhà, sau 1h sau thì con bắt đầu tỉnh ngủ, bắt đầu đòi bú mẹ và sau khi được đáp ứng nhu cầu, nó chạy ra chơi với con gấu bông, rất thoải mái, nhẹ nhàng. tuy nhiên, đến chiều, nó ho và nôn ra một ít đờm có lẫn chút máu đen . Mình đã nghe bs dặn rằng trong quá trình tiểu phẫu, nó có nuốt máu nên trong dạ dày có máu, đó là chuyện hết sức bình thường .
    Bây giờ đã hơn 1 tháng kể từ ngày nạo VA . Trộm vía hàng tỷ lần là nó không còn khò khè, không còn thở hổn hển, không bị ngạt mũi khi thời tiết thay đổi nữa . Nói chung là đường hô hấp yên ổn hoàn toàn . Chỉ còn lo chữa cái tai cho khỏi hẳn mà thôi .
    Mình có một lời khuyên rất thật lòng, không phải mình quảng cáo hay quenbiết gì bác sỹ mà nói đâu, nếu con các mẹ có bất kỳ triệu chứng gì về Tai, Mũi, Họng, hãy đến đây để bác sỹ kiểm tra và đưa ra những phương pháp điều trị tốt nhất. Kháng sinh chỉ là chữa bệnh tậm thời, phải tấn công vào tận sào huyệt của bọn gây bệnh thì mói khỏi bệnh được các mẹ ơi .Đừng để bọn trẻ lâm vào tình trạng khó khăn hơn bình thường như con gái mình .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me Gấu
    Đang tải...


  2. Tom_Ben

    Tom_Ben Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địa chỉ khám Tai Mũi Họng bằng phương pháp n

    Mình ở Cầu Giấy, mình hay khám Bs Hưng Trưởng khoa TMH Bệnh viện E, Bác này nghe nói học cả ở Mỹ và Pháp, trước làm ở Bạch Mai. Bác khám rất kỹ và tận tình, phòng khám ngoài giờ ở Khu Đô Thị Cổ Nhuế Nam Cường, có điện thoại đây các mẹ nhé: 0918648488
     
  3. hienlinh

    hienlinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/2/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ Thông tin. hòm nay mình đã đưa bé đến khám, Bs không lấy tiền vì em bé mới được 1 tháng. tuy nhiên mình hơi lo là em bé như vậy nhưng phải nội soi liên tục mấy ngày để hút mủ và đặt thuốc thì có sợ ảnh hưởng đến niêm mạc không nhỉ, vì cũng không được gặp bác sỹ để hỏi.
     
  4. dapgach

    dapgach Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    BS Thủy này quảng cáo kinh khủng thật . Thấy lên google tìm trang web bs này lúc nào cũng ở trang thứ nhất về quảng cáo , gê thật , giờ lai sang cả các diễn đàn nữa . Nội soi thì bác sỹ nào TMH họ cũng phải có máy nội soi , mà bác này quảng cáo như mỗi bác ý có vậy . Nói chung em không thích những PK quảng cáo nhiều thế này đâu
     

Chia sẻ trang này