Điểm chuẩn dự kiến của 19 trường ĐH

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi babyteen9x, 27/7/2010.

  1. babyteen9x

    babyteen9x Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/5/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ( tin hot 24h) - Ngày 26-7, 19 trường ĐH, CĐ, trong đó nhiều trường có số lượng thí sinh dự thi rất lớn, đã công bố diem thi, đồng thời công bố luôn diem chuan dai hoc trúng tuyển dự kiến.

    *Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) công bố diem chuan nam 2010 dự kiến ngành toán - tin: 15; vật lý: 14,5; điện tử viễn thông: 17; nhóm ngành công nghệ thông tin: 18; hải dương học - khí tượng và thủy văn: A: 14,5, B: 15; hóa học: 16; địa chất: A: 14, B: 17; khoa học môi trường: A: 15,5, B: 18; công nghệ môi trường: A: 16, B: 19; khoa học vật liệu: 14; sinh học: 16; công nghệ sinh học: A: 17, B: 21. Dự kiến một số ngành xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 là: toán - tin, vật lý, công nghệ thông tin, hải dương học - khí tượng và thủy văn, khoa học vật liệu và sinh học.

    * Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM): ngành công nghệ thông tin có 33 thí sinh, ngành điện tử viễn thông có 17 thí sinh, ngành khoa học máy tính có 1 thí sinh, ngành công nghệ sinh học có 126 thí sinh (chủ yếu khối B), ngành quản trị kinh doanh có 207 thí sinh đạt mức điểm thực bằng diem chuan dai hoc năm 2009. Ngành kỹ thuật y sinh có 49 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên, công nghệ thực phẩm có 39 thí sinh, tài chính - ngân hàng có 198 thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên. Riêng ngành nuôi trồng thủy sản chỉ có đúng 1 thí sinh dự thi và đạt 15 điểm.

    * Trường ĐH Tài chính - marketing: mặt bằng điểm thi nhìn chung cao hơn năm 2009. Ở mức điểm 17 trở lên có 938 thí sinh đạt được (chưa tính điểm ưu tiên). Chỉ tiêu ĐH của trường là 1.000.

    * Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: tiến sĩ Nguyễn Văn Thư - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết mặt bằng điểm năm nay nhìn chung thấp hơn năm 2009. Điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tương đương hoặc giảm 0,5 điểm so với năm trước. Riêng ngành xây dựng cầu đường và kỹ thuật công trình xây dựng điểm chuẩn dự kiến 17 điểm.

    * Trường ĐH Hoa Sen: điểm thi tăng nhẹ so với năm 2009. Bà Ngô Thị Mỹ Lan - phó phòng tuyển sinh của trường - cho biết điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2009.

    * Trường ĐH Sài Gòn: ở mức 16,5 điểm có 1.952 thí sinh đạt được. Điểm chuẩn ngành tài chính - ngân hàng dự kiến tăng mạnh bởi ở mức 17,5 điểm của năm 2009, năm nay có đến 305 thí sinh đạt được.

    * Học viện Hàng không: ngành quản trị kinh doanh tuyển 450 chỉ tiêu và có 434 thí sinh đạt được mức điểm 14,5. Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông tuyển 90 chỉ tiêu và có 30 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Ngành quản lý hoạt động bay tuyển 60 chỉ tiêu và có 52 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên.

    * Trường ĐH An Giang: nếu cộng số thí sinh đạt điểm sàn năm 2009 ở các khối thi cơ bản mới chỉ có 1.339, trong khi chỉ tiêu của trường là 2.300. Đáng chú ý trường tuyển sinh hai ngành khối N và H nhưng không có thí sinh nào dự thi.

    * Trường ĐH Phú Yên: mặt bằng điểm thi khá thấp. Chỉ có hơn 100 thí sinh đạt điểm sàn năm 2009, trong khi chỉ tiêu năm nay của trường là 350.

    * Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông: ông Lê Hữu Lập, phó giám đốc học viện, cho biết điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn năm trước. Đối với hệ đào tạo ngân sách do ngân sách nhà nước cấp, dự kiến điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên đối với ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Ngành quản trị kinh doanh dự kiến là 21 điểm. Còn ngành kế toán, điện - điện tử dự kiến khoảng 20 điểm. Hệ ngoài ngân sách dự kiến điểm chuẩn thấp hơn năm trước 1-2 điểm.

    * Trường ĐH Xây dựng: ông Lê Văn Thành, hiệu trưởng, dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm trước từ 1,5-2 điểm. Trường sẽ không xét tuyển NV2. Năm 2009, Trường ĐH Xây dựng có diem chuan dai hoc khoi a là 17, khối V (ngành kiến trúc có nhân hệ số) lấy 26,5 điểm và khối V (ngành quy hoạch đô thị không có hệ số) là 14 điểm.

    * Trường ĐH Ngoại thương: nếu tính từ điểm 8 trở lên, trường có tổng cộng 4.485 bài thi các môn đạt mức điểm này. 1.480 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Với mặt bằng điểm thi này, bà Lê Thị Thu Thủy - trưởng phòng đào tạo - dự báo điểm chuẩn của trường năm nay sẽ thấp hơn năm 2009 một chút. Theo bà Thủy, trường có một điểm chuẩn trúng tuyển chung cho từng khối thi. Sau đó sẽ xác định điểm trúng tuyển theo ngành học. Trường sẽ không xét tuyển NV2.

    * Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội: ông Đinh Văn Chỉnh, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết dự kiến điểm chuẩn vào trường tương đương năm 2009. Trường xây dựng điểm chuẩn theo ngành, sau khi có điểm sàn trúng tuyển chung vào trường cho từng khối A và B. Trường sẽ dành chỉ tiêu để xét tuyển NV2 ở một số ngành.

    * Trường ĐH Hồng Đức: theo ông Hoàng Văn Thi - trưởng phòng đào tạo, trường sẽ xây dựng điểm chuẩn theo ngành. Căn cứ theo phổ điểm, điểm chuẩn của hầu hết các ngành sẽ chỉ 13-14 điểm. Vì vậy, trường đang chờ điểm sàn vì có nhiều ngành điểm chuẩn sẽ bằng với mức điểm sàn.

    * Trường ĐH Thương mại: ông Nguyễn Bách Khoa, hiệu trưởng nhà trường, cho biết phổ điểm thi của thí sinh tương đương năm 2009 nhưng có rất ít điểm 10. Ông Khoa dự báo điểm chuẩn năm nay không cao hơn năm trước. Với các ngành điểm chuẩn năm trước cao, năm nay có thể vẫn giữ nguyên. Còn ngành có điểm chuẩn thấp dự kiến giảm khoảng 0,5 điểm.

    * Trường ĐH Cần Thơ: theo thống kê, trong tổng số 54.360 thí sinh dự thi vào trường có 5.566 thí sinh có tổng điểm ba môn thi từ 15 trở lên, chiếm tỉ lệ 10,2%. Trong đó, khối A có tỉ lệ thí sinh đạt tổng điểm thi ba môn thấp nhất với 8,3%, kế đến là khối B (9,8%), D1 (9,9%). Theo tiến sĩ Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng nhà trường, nếu lấy mức điểm sàn các khối năm 2009, số thí sinh đạt điểm sàn năm nay của trường tăng lên 22%. Vì thế, ở NV1 trường sẽ lấy đủ chỉ tiêu cho các ngành và dành 10% chỉ tiêu cho NV2.

    * Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng): điểm thi các khối của trường năm nay cao hơn năm trước từ 0,5-1,5 điểm. diem chuan dai hoc khoi b , chỉ tiêu 50 nhưng có đến 72 thí sinh đạt 16,5 điểm trở lên (điểm chuẩn năm trước là 15); ở khối M có 106 thí sinh đạt 15 điểm trở lên (năm trước 14,5) so với chỉ tiêu 100; còn khối C, D1, T nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ hạ và có ngành sẽ tuyển thiếu thí sinh ở NV1.

    * Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng): nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ tăng. Ở khối D1 (sư phạm tiếng Anh) có 75 thí sinh trên 21 điểm (điểm chuẩn năm trước 19) so với chỉ tiêu 70 và ngành cử nhân tiếng Anh có 401 thí sinh đạt 19,5 điểm (năm trước là 18,5 điểm) trở lên so với 400 chỉ tiêu. Các ngành mới như tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung, tiếng Nhật điểm chuẩn cũng sẽ cao.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi babyteen9x
    Đang tải...


  2. pamaiutit

    pamaiutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Điểm chuẩn dự kiến của 19 trường ĐH

    "Bài văn điểm 10 xúc động của thủ khoa đại học Ngoại thương
    Theo Dân Trí
    Đã gần 8 năm trôi qua, bài văn hồi lớp 6 của bạn Tăng Văn Bình - thủ khoa đại học Ngoại thương vẫn được lưu giữ cho đến tận hôm nay. Bài văn đạt điểm 10 đã gây xúc động các thầy cô giáo cùng bạn bè....
    [​IMG]
    Trong kỳ thi môn Ngữ văn lớp 6 năm 2003 của Trường THCS Lý Nhật Quang (thị trấn Đô Lương, Nghệ An) cô giáo chủ nhiệm đã ra đề thi như sau: “Em hãy kể về người mẹ kính yêu”.

    Bài văn của Tăng Văn Bình làm đã đạt điểm 10 với lời phê của cô giáo bộ môn: “Cô tin ở em. Tương lai tươi sáng đang chờ đón em. Cố gắng lên Bình nhé!”. Lời phê của cô giáo đã trở thành hiện thực khi ngày hôm nay, Bình trở thành thủ khoa ĐH Ngoại thương, đạt 30/30 điểm.
    [​IMG]
    Xin trích lại toàn bộ bài văn cách đây gần 8 năm của bạn Tăng Văn Bình:

    Đề tài: Em hãy kể về người mẹ kính yêu

    Bài làm: Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.

    Tôi sinh ra đã không thấy được mặt cha. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên một tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là đóng gạch, cuốc mướn... mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật khổ! Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không đủ ăn nên mẹ phải đi làm nghề dạy trẻ. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.

    Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Nhưng tôi biết, vào những ngày Tết trong khi mọi người đang vui đùa chạy nhảy thì mẹ lại ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt chứa đọng tâm hồn trong sáng, chung thủy của mẹ.

    Mẹ thật là cao cả! Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như một động lực giúp tôi không ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ có năm lúa thất (mất) mùa mẹ phải đi khuân vác gạch thuê cho người ta để kiếm tiền. Đôi vai mẹ bị trầy xước rất nhiều. Nhưng nó lại chứa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn không ngừng làm việc.


    Miệt mài đèn sách đã làm cho Bình trở thành thủ khoa đáng khâm phục.

    Có lẽ ông trời không cho mẹ nghỉ. Tuy vậy, mẹ có một tâm hồn vẫn lạc quan, yêu đời. Tôi thật cảm phục trước mẹ. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con. Tôi biết mẹ ấp ủ trong mình một nỗi hy vọng: “Không để cuộc đời con lại giống mình, phải gây dựng cho con một sự nghiệp”. Tôi biết vì tôi, mẹ có thể hy sinh tất cả, kể cả niềm vui. Vì thế mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.

    Tôi thật khâm phục mẹ. Tôi phải phấn đấu để trở thành một người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng, để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Mẹ là một người mẹ không giống với người mẹ nào. Trong mắt mẹ, tôi như là một hy vọng rực rỡ. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói: “Nếu mẹ là dòng sông, con là nước thì dòng sông không thể chảy được nếu thiếu nước”.


    Thủ khoa Tăng Văn Bình ước mơ trở thành một nhà kinh tế.

    Bài làm Ngữ văn của Bình đã gây xúc động mọi người và được gia đình cất giữ cho đến tận hôm nay.

    Ngày nhận được tin cháu đỗ thủ khoa, người chú Tăng Văn Hùng đã làm một bài thơ xúc động tặng cháu:

    “Nghe tin con đậu thủ khoa/ Cả nhà phấn khởi đi ra đi vào/ Thỏa lòng những ước cùng ao/ Miệt mài đèn sách biết bao tháng ngày/ Trước là con trả nghĩa thầy/ Trả công cha, mẹ trồng cây sinh thành/ Công bà, bác, các chị anh/ Họ hàng nội ngoại luôn dành tình thương/ Tạo cho con một thiên đường/ Học cùng các bạn dưới một mái trường nổi danh/ Vắt mồ hôi mẹ để giành/ Gom tình yêu mẹ tạo cành con leo/ Tạo bậc thang để con trèo/ Là tình thầy, bạn vượt nghèo làm gương/ Đảng cho con có môi trường/ Bác cho con cả tình thương dạt dào/ Giúp con nuôi những ước ao/ Có thêm nghị lực bước vào tương lai....”.
     
  3. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Điểm chuẩn dự kiến của 19 trường ĐH

    Đọc bài văn của 1 hs lớp 6 quả thực ko thể tin được - quá hay.
     
  4. nobita0103

    nobita0103 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    4,391
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Điểm chuẩn dự kiến của 19 trường ĐH

    Em đọc xong cũng thấy cảm động quá
     

Chia sẻ trang này