Kinh nghiệm: Điểm Danh 7 Cách Giúp Mẹ Xóa Tan Nỗi Lo Con Biếng Ăn Mẹ Phải Làm Sao

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Chinhsabina, 14/6/2021.

  1. Chinhsabina

    Chinhsabina Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2021
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Câu hỏi "con biếng ăn mẹ phải làm sao?" là câu hỏi của rất nhiều mẹ đang nuôi con nhỏ. Tình trạng trẻ biếng ăn ngày nay rất phổ biến, vì thế mẹ cần quan sát con để tìm ra nguyên nhân vì sao trẻ biếng ăn để có hướng khắc phục hiệu quả nhất. Dưới đây là 7 cách giúp mẹ xóa tan nỗi lo con biếng ăn mẹ phải làm sao. Các mẹ cùng theo dõi nhé!

    1. Mẹ cho bé tham gia nấu ăn
    con-bieng-an-me-phai-lam-sao-1.jpg
    Khi trẻ được cùng bố mẹ cho đi chợ, lựa chọn thực phẩm làm món ăn, nấu ăn và được ngửi mùi thức ăn, sẽ làm tăng sự háo hức chờ món ăn được bày ra, lúc này dạ dày bé sẽ tiết ra dịch vị và khởi động quá trình tiêu hóa, giúp bé thèm ăn và ăn ngon miệng hơn.

    2. Cho con ăn ngoài trời
    cho tre an ngoai troi 1.jpg

    Nếu có thời gian rảnh, thi thoảng, các bậc cha mẹ nên cho con đi picnic để bé có thể được trải nghiệm bữa ăn ngoài trời cùng với thiên nhiên đầy thú vị. Đây được xem là “chất kích thích” giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt hơn.

    3. Cho trẻ chơi thể thao hàng ngày
    con-bieng-an-me-phai-lam-sao-4-e1578647852233.jpg

    Khi vận động và chơi thể thao, bé sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, nên khi đến bữa cơm, con sẽ đói và ăn nhiều hơn. Việc thể dục thể thao còn giúp con ăn ngon miệng, phát triển thể chất. Do đó, mẹ hãy duy trì thói quen luyện tập hàng ngày cho bé và tăng cường vận động hợp lý để đốt cháy năng lượng, khi đó tạo ra nhu cầu ăn tự nhiên, từ đó mẹ sẽ xóa tan được nỗi lo con biếng ăn mẹ phải làm sao.

    4. Cho con được tắm nắng
    20191112_150215_802507_tre-tam-nang.max-800x800.png

    Tắm nắng giúp trẻ có thể hấp thụ đủ vitamin D giúp ích cho việc hấp thụ canxi, cũng như giúp cho hệ xương và răng khỏe mạnh. Đối với trẻ biếng ăn, việc này cũng giúp bé tăng chiều cao một cách tốt nhất.

    5. Hãy cho trẻ ăn thật đa dạng
    con-bieng-an-me-phai-lam-sao-1.png
    Mẹ không nên chỉ cho bé ăn những món bé thích mãi hoặc chỉ nấu đi nấu lại một vài món cho con. Thay vì điều đó, các mẹ cần cho con ăn thật đa dạng bằng cách thử một món mới vào thực đơn mỗi tuần cho con. Điều này sẽ tập cho bé ăn được nhiều món, thử nhiều hương vị nên con sẽ tò mò và ăn nhiều hơn. Ngoài ra, mẹ từ khi mang bầu cũng nên ăn phong phú, không kiêng kị phản khoa học, và tuyệt đối không nên chê thức ăn trước mặt con.

    6. Kiểm tra răng miệng cho trẻ thường xuyên
    Răng miệng chính là phương tiện để bé xử lý thức ăn, nên nếu xuất hiện bệnh về răng miệng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng nhai nuốt và hấp thụ thức ăn của con. Do đó, mẹ cần tập cho trẻ thói quen vệ sinh răng, vệ sinh lợi (đối với em bé chưa có răng) hàng ngày. Ngoài ra, mẹ nên cho con tới bác sĩ kiểm tra định kỳ trước khi để trẻ bị sâu răng cũng như mắc các bệnh về răng miệng.

    7. Cho trẻ ăn gia vị cay và ấm
    Khi nấu ăn cho bé, mẹ nên sử dụng các loại gia vị cay ấm như gừng, tiêu, sả, ớt … do những loại gia vị này sẽ làm tiết dịch vị, từ đó làm tăng sự ngon miệng ở trẻ. Mẹ có thể tập cho con ăn rau gia vị bằng cách thái chỉ, rồi rắc vài chỉ của lá lá mùi, lá húng hay lá chanh… lên đồ ăn của bé, sẽ khiến cho món ăn vừa đẹp, vừa thơm. Khi trẻ được 1 tuổi là các mẹ có thể cho con ăn các món cuốn.

    Ngoài ra để giải quyết nỗi lo con biếng ăn mẹ phải làm sao cũng như giúp bé phát triển toàn diện, mẹ nên bổ sung cho bé thực phẩm hỗ trợ giúp bé ăn ngon, mát gan, tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ với thành phần hoàn toàn tự nhiên, an toàn và lành tính từ hồng sâm Hàn Quốc, kế sữa, canxi tảo biển,…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chinhsabina
    Đang tải...


Chia sẻ trang này