Qua nhiều cuộc gặp gỡ, những buổi đi chơi và giao lưu với các anh chị có con nhỏ, Đa phần các Cha mẹ thường dạy con không kiểu này thì kiểu kia, Một số cha mẹ thì chiều con, cái gì con khóc con đòi cũng cho, khiến đứa trẻ không nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai, Một số thì lại khắt khe với con, không cho con chơi, bắt nó phải học, bắt nó phải làm theo ý mình, gây thụ động cho trẻ, đôi khi còn bị tự kỷ, và thiếu đi sự thông minh, hài hước của một đứa trẻ. Vậy các bạn hãy cho ý kiến làm sao để cho con có thể đi đúng hướng theo mình mà lại không mất đi những bản chất tự nhiên của nó.