Đồ chơi phù hợp cho trẻ từ 30 – 36 tháng tuổi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hoangtungbmtnhh, 8/1/2015.

  1. hoangtungbmtnhh

    hoangtungbmtnhh Banned

    Tham gia:
    8/1/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hiểu những đặc điểm của trẻ để chọn đồ chơi phù hợp cho trẻ từ 30 – 36 tháng tuổi

    Vào thời điểm trẻ được 3 tuổi chính là lúc bé có thể chơi được hầu hết các loại trò chơi và ngày càng tự lập hơn. Lúc này trẻ đã có thể tự thay quần áo hay trẻ đã có thể tự rửa tay và lau sạch được mà không cần có sự giúp đỡ của bố mẹ. Hơn nữa, trí nhớ của trẻ lúc này cũng đã gần như hoàn thiện, thậm chí việc đếm số là việc khá đơn giản đối với trẻ 3 tuổi.
    Trẻ ở độ tuổi này đã có thể đứng, chạy, nhảy một cách vững chãi hay thậm chí là đứng thăng bằng chỉ với 1 chân trong vòng vài giây. Điều này cũng có nghĩa rằng đây là lúc hoàn hảo nhất để bố mẹ cho bé chơi các thiết bị thể thao thu nhỏ. Vào giai đoạn này, trẻ sẽ không muốn chơi 1 mình nữa mà sẽ thích có nhiều bạn bè tham gia chơi chung với mình. Trẻ sẽ bắt đầu rủ và thuyết phục các bạn chơi cùng mình, vì trẻ nghĩ khi có nhiều người, trẻ có thể tạo ra được nhiều trò để chơi hơn.

    Những đồ chơi nào là đồ chơi phù hợp cho trẻ từ 30 – 36 tháng tuổi ?

    Trí tưởng tượng của trẻ cũng phát triển mỗi ngày và dần hoàn thiện khi trẻ ngày một lớn. Trẻ đã không còn chỉ quan tâm tới những việc làm của mình sẽ tác động như thế nào tới thế giới xung quanh nữa mà lúc này trẻ đã bắt đầu tự xây dựng những câu chuyện của riêng bé, có cả cốt truyện, nhân vật và những chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn. Bố mẹ nên cho phép trẻ có những vật trẻ muốn cho việc đóng vai thành các nhân vật trẻ tưởng tượng. Ví dụ những vật đơn giản như một hộp các-tông cũng có thể trở thành một toa xe, tàu vũ trụ, một pháo đài hay bất cứ thứ gì khác mà trẻ nghĩ tới. Những vật, những việc làm, những khu vực như vậy sẽ giúp trẻ phát triển rất nhanh chóng về nhiều kĩ năng.
    - Trò ghép hình: Ở độ tuổi này, trẻ đang phát triển kĩ năng giải quyết các vấn đề và tập phối hợp tay mắt sao cho thật nhanh nhẹn. Và không có phương pháp nào tốt hơn để trẻ tập luyện những kĩ năng này bằng cách cho trẻ chơi các trò chơi ghép hình cơ bản. Bố mẹ nên tìm mua một bộ ghép hình với những miếng lớn và đơn giản, hình ảnh càng dễ nhận biết thì càng tốt. Trẻ sẽ học được cách ghép những miếng to và đơn giản đó vào trong khung sao cho thích hợp.

    - Dạng đồ chơi ngồi lại cùng nhau theo nhóm hay các trò chơi rèn luyện trí nhớ: Đúng là không dễ để tìm một trò chơi theo nhóm vừa đơn giản vừa phù hợp với những trẻ dưới 3 tuổi, nhưng nếu bố mẹ cảm thấy trẻ đã sẵn sàng và đã phát triển vừa đủ thì việc mua cho trẻ một bộ trò chơi và rủ các bạn bè cũng có hứng thú của trẻ chơi chung không phải là một ý kiến tồi. Bộ não của trẻ dần phát triển hoàn thiện là nhờ rất lớn vào các trò chơi trẻ chơi ở độ tuổi này, ví dụ những trò chơi theo nhóm mà các trẻ có thể ngồi lại và chơi cùng nhau như cờ cá ngựa hay trò tìm các lá bài cùng hình,…Đặc biệt là các trò chơi này còn hỗ trợ trí nhớ cho trẻ, trẻ sẽ cố gắng một cách rất thích thú để nhớ và tìm ra các vật thể giống nhau. Và có thể trẻ sẽ hét lên vì vui mừng khi đã tìm ra hình ảnh giống nhau thành công hay thắng 1 ván cờ cá ngựa.

    - Đồ chơi nhà bếp cho trẻ: Như đã đề cập, trẻ ở độ tuổi này thích bắt chước, chơi trò đóng vai và các trò chơi bé tưởng tượng ra, đặc biệt người mà trẻ hứng thú đóng vai nhất chính là bố và mẹ. Và nhà bếp là nơi trẻ tổng hợp hóa các loại tưởng tượng của mình. Bố mẹ hãy đưa cho trẻ những bộ vật nhà bếp nhỏ (như lọ mù tạt nhỏ hay hủ mứt tí hon,…) để trẻ tập bắt chước và biết đâu trẻ của bạn có thể trở thành một đầu bếp triển vọng trong tương lai.

    - Đồ chơi xây dựng: Hầu hết những trẻ ở độ tuổi này đã trở thành “bậc thầy” trong các trò chơi xếp chồng nhiều khối, nhưng điều này không có nghĩa là trò chơi này mất đi sự hấp dẫn. Lúc này trẻ thích các loại xếp chồng với mức độ khó cao hơn như các loại lồng vào hay khớp chặt với nhau, ví dụ các loại đồ chơi như Mega Blocks, Lego Duplos,…Bởi vì trẻ có thể sử dụng trí tưởng tượng ngày một phát triển của mình và sự phối hợp dẻo dai của tay và mắt để xây được các khối tháp cao và phức tạp hơn. Các loại khối làm từ gỗ nhiều màu sắc khác nhau là các khối mà trẻ yêu thích nhất.

    - Đồ chơi mỹ thuật: Khi được 3 tuổi, trẻ đã bắt đầu sẵn sàng trải nghiệm những loại đồ chơi mỹ thuật và nhiệm vụ của bố mẹ là đảm bảo rằng trẻ luôn có những đồ vật bé cần. Khi bố mẹ quyết định mua đồ mỹ thuật cho bé thì nên tham khảo từ nhiều nhà cung cấp và sau khi mua về thì nên có 1 hộp riêng để lưu giữ các loại hàng mỹ thuật này được lâu hơn. Trẻ ở tuổi này thường thích các loại bút chì màu, màu nước, đất sét và cắt dán ảnh cơ bản từ các tạp chí, giấy báo, giấy thủ công, keo và sơn,…Đặc biệt bố mẹ cũng cần lưu ý mua những loại thủ công mỹ thuật có thể chùi rửa được và không độc hại đối với bé.

    - Đồ chơi ngoài trời: Khi trẻ của bạn bắt đầu phát triển các kĩ năng của cơ thể, trẻ sẽ thấy yêu thích các đồ chơi của trẻ hơn và tham gia nhiều loại trò chơi hơn, bố mẹ hãy cứ để trẻ tự mình trải nghiệm các khả năng mới mẻ của trẻ. Các loại đồ chơi như xích đu, quần vợt cho trẻ, bóng rổ thu nhỏ, đá bóng mềm, bộ golf tí hon,...là những đồ chơi hoàn hảo cho bé ở độ tuổi này.

    - Sách cũng là đồ chơi phù hợp cho trẻ từ 30 – 36 tháng tuổi: Kỹ năng ngôn ngữ và từ vựng của trẻ ở độ tuổi này ngày dàng phát triển nhanh nhạy hơn, vì vậy lúc này là lúc rất quan trọng để bố mẹ cho trẻ tiếp xúc nhiều hơn với sách phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trẻ ở độ tuổi này đã có khả năng kể lại được đại ý câu chuyện trẻ được nghe và đã có thể hiểu được nhiều từ phức tạp hơn. Ví dụ, bố mẹ có thể thử với những câu chuyện phổ biến như cô bé quàng khăn đỏ hay công chúa ngủ trong rừng,…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangtungbmtnhh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này