Đố chữ (cho trẻ từ 8 tuổi trở lên) 1. Để nguyên nhắc bạn học, chơi. Đến khi mất sắc theo đuôi mắt hiền. Lạ thay khi đã thêm huyền Trùng trùng cây mọc mọi miền nước non Là chữ gì? 2. Để nguyên nghe thật êm đềm Khác nào tiếng hát mẹ hiền canh thâu. Bớt đầu mà lại bỏ râu Nếu không uống thuốc sẽ đau cổ hoài? Là chữ gì? 3. Để nguyên thăm thẳm màn đêm Khi huyền kết bạn bỗng nhiên sáng bừng Là chữ gì? 4. Tôi là con vật đồng xanh Giúp người làm ruộng quẩn quanh cấy cày. Nửa mình trên chặt thửng tay Một châu xuất hiện ở ngay bản đồ. Là chữ gì? (Đáp án: 1. Trống, trông, trồng; 2. Thơ, ho; 3. Đen, đèn; 4. Trâu, Âu)
Ðề: Đố chữ những câu đố này luyện cho bé khả năng tư duy,trí nhớ các bố mẹ hãy thường xuyên luyện tập cho bé nhé